Chuyên gia hạ triển vọng tăng trưởng của Đức xuống còn 0,1%

08:45' - 11/04/2025
BNEWS Các viện kinh tế Đức ngày 10/4 đã cắt giảm dự báo tăng trưởng trong năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất châu Âu xuống còn 0,1% so với mức 0,8% dự kiến hồi tháng 9 năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, mặc dù dự báo này có tính đến mức thuế quan ban đầu của Mỹ áp đặt đối với thép, nhôm và ô tô, nhưng không tính đến các mức thuế đối ứng “có đi có lại” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 2/4, và vừa thông báo tạm hoãn hôm 9/4.

Dự báo ảm đạm này báo hiệu nền kinh tế Đức tiếp tục trì trệ, với nguyên nhân một phần là do chính sách thuế quan của Mỹ và Đức phải đối mặt với những trở ngại kinh tế từ nhiều hướng. Giới phân tích cho rằng việc áp dụng các mức thuế quan bổ sung có thể gây ra tác động rất lớn đến kinh tế của Liên minh châu Âu, kéo nước Đức vào năm suy thoái thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng rất khó để định lượng được tác động này.

 

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Viện nghiên cứu kinh tế RWI-Leibniz, ông Torsten Schmidt, cho biết: “Những căng thẳng địa chính trị và chính sách thương mại bảo hộ của Mỹ đang làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế vốn đã căng thẳng ở Đức”.

Năm ngoái, Mỹ được xếp hạng là đối tác thương mại hàng đầu của Đức và là thị trường xuất khẩu lớn, bao gồm ô tô, máy móc và hóa chất.

Ngoài những khó khăn trong thương mại xuyên Đại Tây dương, Đức còn phải đối mặt với một loạt khó khăn liên quan đến vấn đề cơ cấu sâu rộng.

Các viện kinh tế Đức còn cảnh báo rằng những thách thức này bao gồm tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề, sự cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc, vấn đề thuế quan cũng như bộ máy quan liêu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục