Cơ hội cho doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm bất động sản, vật liệu xây dựng
Triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng Vietbuild 2018 với chủ đề “Xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất” đã chính thức khai mạc ngày 21/6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, triển lãm lần này có quy mô 2.500 gian hàng của 800 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với nhiều sản phẩm và dịch vụ mới cùng nhiều chương trình hoạt động phong phú trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng. Triển lãm sẽ là cơ hội tốt để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm bất động sản, vật liệu xây dựng, mở rộng kênh huy động vốn, tư vấn pháp lý, tài chính. Đây cũng là nơi để doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh. Các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm như xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh, bất động sản, thiết bị điện, cửa và phụ kiện cửa, cổng rào, chất chống thấm… Trong khuôn khổ của triển lãm còn có các hội thảo chuyên ngành như: “Giới thiệu vật liệu xây dựng xanh – Giải pháp và sản phẩm”, “Diễn đàn sản xuất kỹ thuật kết cấu xây dựng nhà cao tầng Việt Nam – Hàn Quốc”, “Giải pháp công nghệ phát triển mạnh mẽ năm 2018”… Triển lãm Vietbuild 2018 sẽ kéo dài đến hết ngày 25/6./.>>> Gần 500 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2018
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Quyết liệt hơn trong sử dụng vật liệu xây dựng từ tro xỉ
17:23' - 20/06/2018
Qua 8 năm thực hiện quyết định chương trình phát triển vật liệu xây không nung, số doanh nghiệp đầu tư cho phát triển vật liệu không nung là không ít, song vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.
-
Doanh nghiệp
Gỡ khó cho doanh nghiệp sử dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện
17:20' - 20/06/2018
Nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch không nung, vật liệu từ tro, xỉ cho hay vẫn đang gặp khó trong việc sử dụng nguồn tro xỉ này vào sản xuất.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu đi lên sau thông điệp của Mỹ đối với Ấn Độ
16:16'
Phiên 18/8, giá dầu tăng, sau khi Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng Ấn Độ cần chấm dứt mua dầu Nga vì việc này góp phần tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
-
Hàng hoá
Sáng 18/8, giá dầu giảm nhẹ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga
11:08'
Giá dầu đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 18/8 do Mỹ không gây thêm áp lực nhằm cản trở xuất khẩu dầu mỏ của Nga sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước.
-
Hàng hoá
Giá cà phê tăng vọt tới 18%
09:32'
Sắc xanh bao phủ trên trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, với giá 2 mặt hàng cà phê đã phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, giá cà phê Arabica ghi nhận mức tăng tới hơn 10% trong tuần vừa qua
-
Hàng hoá
Đón đầu "cơn sóng" tăng trưởng mới cho cà phê tại Ấn Độ
06:00'
Thị trường cà phê Ấn Độ đang đứng trước một giai đoạn bùng nổ, với mức tiêu thụ được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5-10 năm tới.
-
Hàng hoá
Giá hải sản tại Hàn Quốc đang tăng vọt
07:00' - 17/08/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, giá hải sản tại Hàn Quốc đang tăng vọt, trong bối cảnh các đợt nắng nóng kỷ lục trong mùa Hè đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho ngành thủy sản.
-
Hàng hoá
Ấn Độ tăng mua dầu từ Nga lên mức kỷ lục
14:20' - 16/08/2025
Trong tháng 8/2025, lượng dầu thô mà Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã tăng mạnh lên mức kỷ lục 2 triệu thùng mỗi ngày, so với mức 1,6 triệu thùng/ngày của tháng 7.
-
Hàng hoá
Xuất khẩu sụt giảm, chè Việt chinh phục thị trường nội địa
17:58' - 15/08/2025
Trong khi xuất khẩu chè của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, sụt giảm cả về khối lượng và giá trị, thị trường tiêu thụ nội địa lại ghi nhận sự phát triển mạnh, đặc biệt ở phân khúc chè chất lượng cao.
-
Hàng hoá
Đa dạng thị trường xuất khẩu nông sản Việt
17:12' - 15/08/2025
Xu hướng đa dạng thị trường luôn là giải pháp để các phân ngành nông nghiệp sớm đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2025 là 65 tỷ USD.
-
Hàng hoá
Mối lo về kinh tế Mỹ và Trung Quốc đẩy giá dầu trượt dốc
16:52' - 15/08/2025
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch chiều 15/8 do dữ liệu kinh tế đáng lo ngại từ Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Điều này làm gia tăng lo ngại về nhu cầu nhiên liệu.