Cổ phiếu Nvidia và Apple đưa chứng khoán Mỹ lên đỉnh cao mới

07:46' - 23/09/2025
BNEWS Chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên 22/9 trong sắc xanh, khi sức mạnh từ cổ phiếu một số “ông lớn” công nghệ hàng đầu đã giúp các chỉ số chính lập kỷ lục mới.
Đây là phiên thứ ba liên tiếp cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều chinh phục các đỉnh cao mới, dẫn đầu là chỉ số công nghệ Nasdaq Composite khi tăng 0,7% lên 22.788,98 điểm. Theo sau là chỉ số S&P 500 với mức tăng 0,4% lên 6.693,75 điểm và chỉ số công nghiệp Dow Jones tiến 0,1% lên 46.381,54 điểm.

Tại châu Âu, tình hình có phần trầm lắng hơn. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,1% lên 9.226,68 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,3% xuống 7.830,11 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) mất 0,5% còn 23.527,05 điểm.

Cổ phiếu Nvidia, một thành phần quan trọng của cả ba chỉ số tại Phố Wall, đã tăng 4,0% lên 183,61 USDsau khi công ty chip này công bố sẽ đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI để xây dựng cơ sở hạ tầng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ tiếp theo.

Các cổ phiếu công nghệ khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, cổ phiếu Apple đã tăng hơn 4% lên 256,08 USD nhờ những tín hiệu tích cực về nhu cầu đối với các dòng điện thoại thông minh mới nhất.

 
Tuy nhiên, không phải tất cả các gã khổng lồ công nghệ đều tăng điểm vào ngày 22/9. Cả Microsoft và Amazon đều giảm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh áp phí đăng ký 100.000 USD cho các thị thực lao động có tay nghề cao H-1B mới. Cả hai công ty tuyển dụng nhiều lao động sử dụng thị thực loại này.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một đợt tăng giá mạnh mẽ trong những tháng gần đây nhờ tâm lý lạc quan rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ chi phí đi vay nhiều lần trước cuối năm 2025, trước những lo ngại về thị trường lao động đang suy yếu. Sau các báo cáo kinh tế gần đây củng cố nỗi lo trên, Fed tuần trước đã hạ chi phí đi vay 25 điểm cơ bản, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên trong năm nay.

Các nhà đầu tư sẽ lắng nghe phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed trong tuần này. Họ cũng sẽ chờ đợi công bố báo cáo về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - một thước đo lạm phát ưa thích của Fed - vào ngày 26/9 (giờ địa phương).

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 22/9, VN-Index giảm 24,17 điểm (1,46%) xuống 1.634,45 điểm, còn HNX-Index giảm 2,01 điểm (0,73%) xuống 274,23 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục