Con đường gắn kết và phát triển - Bài 2: Quyết sách chưa có tiền lệ
Điển hình như tại Hà Nội, chưa có dự án nào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lại ban hành riêng một chỉ thị (Chỉ thị số 16-CT/TU) về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt để dự án hoàn thành đúng tiến độ như đã cam kết với Quốc hội và Chính phủ.
* "Đòn bẩy" hữu hiệu
Thực tiễn cho thấy, khó khăn lớn nhất trong triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là công tác giải phóng mặt bằng, bởi quy mô giải phóng mặt bằng rất lớn, trong khi phải thực hiện trong khoảng thời gian ngắn để đảm bảo tiến độ dự án.
Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quy mô giải phóng mặt bằng đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là 1.341 ha đất cho cả 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, riêng địa bàn Hà Nội cần bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 14.647 hộ dân và bố trí tái định cư cho 2.203 hộ dân.
Trước khối lượng công việc lớn như vậy, ngày 13/9/2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 7 nhóm nhiệm vụ để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự ủng hộ của tập thể, cá nhân người sử dụng đất khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án. Đáng chú ý, Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở (nơi có tuyến đường Vành đai 4 đi qua), mở đợt sinh hoạt chính trị với các hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết của Quốc hội về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa của dự án; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, cấp bách của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội địa phương. Theo đó, để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Thông tri “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đồng thời, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện gương mẫu, có ý tưởng sáng tạo trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh đó, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác khảo sát tình hình, tiến độ triển khai Dự án đường Vành đai 4 tại các quận, huyện có dự án đi qua để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với việc xác định đơn giá bồi thường với mộ đã cải táng và chưa cải táng, mộ tổ, các mộ có kiến trúc đặc thù. Cùng đó, làm rõ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án hỗ trợ thực hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư, lập dự án (cơ chế nguồn vốn, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, các bước thực hiện và đường găng tiến độ), cũng như nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Sau đó, trao đổi với lãnh đạo các địa phương để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, chưa có dự án nào mà Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành riêng một Chỉ thị, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt như dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Các địa phương nơi có dự án đi qua đã thành lập tổ vận động về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trực tiếp đối thoại, giải thích rõ quy định của pháp luật cho người dân. Kết quả là công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc di chuyển mộ chí được người dân đồng tình ủng hộ cao, góp phần hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ được duyệt.* Có lợi cho đất nước thì làm
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai (huyện Hoài Đức, Hà Nội) Nguyễn Chí Thao, nếu như công tác giải phóng mặt bằng được nhận diện là khâu then chốt trong quá trình triển khai Dự án Vành đai 4, thì công tác di chuyển mộ để bàn giao mặt bằng thi công được xem là then chốt của then chốt.
Vì vậy, thời gian qua, bám sát Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, cùng với nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, công tác di chuyển mộ chí ở xã Minh Khai diễn ra khá thuận lợi, thậm chí nhiều mộ ướt (mộ mới chôn, mộ chưa cải táng) cũng được người dân đồng tình di chuyển để bàn giao mặt bằng. Đây được xem là những việc làm chưa có tiền lệ, đi vào lịch sử ở địa phương.
Còn tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội), do tập tục của địa phương kiêng di chuyển mộ vào đầu năm mới, nên trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mặc dù chưa nhận được tiền hỗ trợ, nhưng những hộ gia đình có mộ chí bị ảnh hưởng bởi dự án đã tự nguyện di chuyển mộ đến khu nghĩa trang mới để "nhường" đất phục vụ thi công dự án. Ngoài ra, có những hộ gia đình sống qua nhiều thế hệ đến hàng trăm năm trên mảnh đất tổ tiên để lại, nhưng vì phục vụ thi công dự án, lợi ích chung của thành phố, đất nước nên cũng tự nguyện di dời. Là trường hợp phải di dời cả hộ gia đình với hàng trăm mét vuông đất ở, ông Nguyễn Văn Canh ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà bày tỏ, qua nắm thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là được cán bộ xã, huyện tuyên truyền, gia đình đã hiểu được ý nghĩa to lớn của dự án nên rất đồng tình ủng hộ chủ trương của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện Dự án đường Vành đai 4. “Cứ cái gì có lợi cho đất nước, cho bà con hàng xóm thì mình làm. Bởi dự án không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, mà người dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cũng có thêm nhiều điều kiện phát triển”, ông Nguyễn Văn Canh cho biết. Qua trao đổi với người dân thuộc vùng dự án đi qua hai huyện Hoài Đức và Đan Phượng, điều đáng mừng nhất là người dân đều hồ hởi, phấn khởi và thể hiện rõ sự ủng hộ, đồng thuận cao đối với chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Người dân cũng mong muốn các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở làm tốt công tác di chuyển mộ chí, cải tạo nghĩa trang. Đối với việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho người dân, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân theo quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của người dân. Theo báo cáo của huyện Đan Phượng, với tiến độ hiện tại, trong quý II/2023, huyện sẽ di dời được 1.440/1.678 ngôi, đạt 85,8%; đồng thời, sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án và tổ chức chi trả tiền đối với các hộ có đất bị thu hồi đạt 100%.Huyện cũng sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án tái định cư và cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 4 dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang. Trong khi đó, huyện Hoài Đức khẳng định sẽ phấn đấu hoàn thành khoảng 82% tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng trong quý II/2023./.
Xem thêm:
>>Dự án đường Vành đai 4 - Bài 1: Kỳ vọng của nhân dân
>>Dự án đường Vành đai 4 - Bài 3: Chính quyền quyết tâm, người dân đồng lòng
>>Dự án đường Vành đai 4 - Bài 4: Đường tới đâu, giàu tới đó
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Tháo gỡ vấn đề mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
15:54' - 13/04/2023
Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội làm việc với UBND các tỉnh và sở, ngành của các địa phương về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án.
-
Kinh tế Việt Nam
Lập tổ điều phối phát triển hạ tầng giao thông vùng Thủ đô
15:12' - 16/03/2023
Tổ điều phối vùng Thủ đô có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của bộ đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Thủ đô...
-
Kinh tế Việt Nam
Gỡ vướng Dự án tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
18:51' - 21/02/2023
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Lập Hội đồng thẩm định nhà nước Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
18:14' - 20/02/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 134/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương kiểm tra bình ổn thị trường Tết 2026 tại Nghệ An, Hà Tĩnh
20:12' - 11/01/2026
Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ghi nhận nguồn cung hàng hóa, xăng dầu tại Hà Tĩnh và Nghệ An dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trước Tết Bính Ngọ 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Miễn phí 20m2 trưng bày trong nhà giàn
19:37' - 11/01/2026
Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra từ 2–8/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy mô khoảng 3.000 gian hàng, doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí diện tích trưng bày.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam xuất khẩu được trên 8 triệu tấn gạo
16:12' - 11/01/2026
Năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam giảm sâu cả lượng và giá trị do giá thế giới đi xuống, nhu cầu yếu, trong khi thị trường trong nước nhìn chung ổn định, giao dịch chậm.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành hàng không đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ Đại hội Đảng và cao điểm Tết
15:04' - 11/01/2026
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa ký Chỉ thị đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp cao điểm Tết.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 57 tạo đột phá chuyển đổi số từ cơ sở
14:47' - 11/01/2026
Sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, nhiều địa phương như Đà Nẵng, Lào Cai ghi nhận bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số, đưa tri thức số và dịch vụ số lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng dân cư.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược
14:44' - 11/01/2026
Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ Chính phủ xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược cụ thể.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ
09:44' - 11/01/2026
Ngày 11/1, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ.
-
Kinh tế Việt Nam
Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
08:10' - 11/01/2026
Tuần qua, kinh tế Việt Nam có các sự kiện nổi bật như GDP tăng 8,02%, khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, xuất khẩu thủy sản lập kỷ lục mới và nhiều dự án đầu tư, năng lượng, công nghệ...
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao kinh tế cũng phải chân thành, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ
21:41' - 10/01/2026
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường mở rộng hợp tác các đối tác lớn, truyền thống, mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng.

Hạ tầng đường Vành đai 4. Ảnh minh họa: TTXVN
Lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa, Hà Đông cùng với Tổ trưởng tổ dân phố đi tuyên truyền vận động người dân trong diện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN