Conference Board: Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục tăng

08:46' - 24/12/2021
BNEWS Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục cải thiện trong tháng 12/2021, cho thấy nền kinh tế vẫn tăng trưởng trong năm 2022 bất chấp số ca mắc COVID-19 gia tăng và các biện pháp kích thích tài khóa giảm.

Khảo sát của Conference Board ngày 22/12 cho thấy nhiều người tiêu dùng đã có kế hoạch mua nhà và các món hàng có giá trị như ô tô và các thiết bị gia dụng lớn, cũng như lên kế hoạch nghỉ dưỡng trong sáu tháng tới. Những lo ngại về lạm phát đã giảm bớt phần nào và các hộ gia đình vẫn lạc quan về thị trường lao động. Điều này có thể giúp củng cố hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board đã tăng từ mức điều chỉnh 111,9 trong tháng 11/2021 lên 115,8 trong tháng 12/2021. Con số này cao hơn so với dự báo tăng lên 110,8 điểm mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters đưa ra.

Robert Frick, chuyên gia kinh tế thuộc Navy Federal Credit Union ở Vienna, Virginia, (Mỹ) cho biết người tiêu dùng đang khá lạc quan vào năm 2022, cho thấy hoạt động chi tiêu tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng và đây là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng.

Cảm nhận của người tiêu dùng về tình hình kinh doanh và thị trường lao động hiện nay hầu như không đổi, nhưng kỳ vọng của họ về thu nhập, điều kiện kinh doanh và thị trường lao động trong ngắn hạn là lạc quan. Conference Board coi đây là yếu tố tạo tiền đề cho tăng trưởng tiếp tục vào đầu năm 2022. Dự đoán lạm phát tiêu dùng trong 12 tháng tới giảm từ mức cao nhất trong hơn 13 năm là 7,3% xuống 6,9%.

 

Một báo cáo khác từ Hiệp hội Mội giới Quốc gia cho thấy doanh số bán nhà hiện có đã tăng 1,9% lên mức điều chỉnh theo mùa là 6,46 triệu căn trong vòng 12 tháng tính đến tháng 11/2021. Tuy nhiên, thị trường nhà ở vẫn bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu nhà trầm trọng, khiến giá nhà tăng cao.

Giá nhà trung bình đã tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước lên 353.900 USD trong tháng 11/2021. Những khách mua nhà lần đầu chiếm khoảng 26% doanh số bán hàng trong tháng trước, so với mức 32% cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2014.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 22/12 cũng công bố một báo cáo cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý III/2021 đã tăng 2,3% so với ước tính tăng 2,1% đưa ra trong tháng trước đó. Đây là mức tăng theo quý chậm nhất kể từ quý II/2020, khi nền kinh tế hứng chịu tác động từ một loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Đà tăng trưởng cũng bị cản trở bởi cơn bão Ida, khiến hoạt động sản xuất năng lượng ngoài khơi của Mỹ bị đình trệ vào cuối tháng 8/2021.

Ngoài ra, dự luật đầu tư trị giá 1.750 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden có tên Kế hoạch Xây dựng lại Tốt hơn (BBB), nhằm mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và giải quyết biến đổi khí hậu, đã bị giáng một đòn khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Manchin ngày 19/12 nói rằng ông sẽ không ủng hộ dự luật này. Điều đó đã khiến các nhà kinh tế phải cắt giảm ước tính tăng trưởng kinh tế năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục