BNEWS Điểm đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự ra đi của Ngoại trưởng Julie Bishop. Thay vào đó, bà Marise Payne, cựu Bộ trưởng Quốc Phòng.
Theo phóng viên TTXVN, ngày 26/8, tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố danh sách 22 bộ trưởng mới trong nỗ lực kiện toàn bộ máy chính phủ, vốn đã bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra trong suốt một tuần vừa qua.
Điểm đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự ra đi của Ngoại trưởng Julie Bishop. Thay vào đó, bà Marise Payne, cựu Bộ trưởng Quốc Phòng sẽ đảm nhiệm vị trí cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Australia.
Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Christopher Pyne sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của bà Payne và chức Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng sẽ do ông Steven Ciobo, cựu Bộ trưởng Thương mại, Đầu tư và Du lịch nắm giữ. Thay ông Ciobo vào vị trí Bộ trưởng Thương mại, Đầu tư và Du lịch là ông Simon Birmingham.
Ông Peter Dutton, người đã từ chức Bộ trưởng Nội vụ sau khi thách thức vị trí của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull lần một và là đối thủ trong cuộc tranh tài vị trí lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền với ông Morrison, đã trở lại vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, phần công việc thuộc mảng di dân và quốc tịch sẽ được tách ra khỏi Bộ Nội vụ và chuyển thành bộ mới do ông David Coleman lãnh đạo.
Theo bản danh sách, một số vị trí bộ trưởng, đã nộp đơn từ chức trong tuần qua, đã được “xướng tên” trở lại như Bộ trưởng Tài chính Mathias Cormann, Bộ trưởng Truyền thông Mitch Fifield và Bộ trưởng Y tế Greg Hunt…
Một số vị trí bộ trưởng được hoán đổi như Bộ trưởng Thực thi Luật và An ninh mạng Angus Taylor chuyển sang làm Bộ trưởng Năng lượng… Cuối cùng là chức Bộ trưởng Ngân khố, vị trí của ông Morrison trước khi được bầu làm thủ tướng, được trao cho Phó Chủ tịch Đảng Tự do mới Josh Frydenberg.
Cùng với việc thông báo danh sách nội các chính phủ mới, tân Thủ tướng Australia cũng công bố kế hoạch công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. Theo đó, ông Morrison sẽ đến Indonesia vào tuần tới và dự kiến sẽ cùng Thủ tướng Indonesia công bố về việc đạt được thỏa thuận thương mại tự do giữa hai quốc gia.
Đây là kế hoạch đã được cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull lên lịch trình trong chuyến công du 4 nước Đông Nam Á (trong đó có cả Thái Lan, Malaysia và Việt Nam) trước khi tham dự Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương ở Nauru.
Trước đó, ngày 24/8, ông Scott Morrison nhậm chức Thủ tướng Australia, trở thành thủ tướng thứ 30 của nước này và là thủ tướng thứ 6 trong vòng chưa đầy 10 năm qua.
Việc ông Morrison trở thành nhà lãnh đạo mới của Australia được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong đảng Tự do cầm quyền kéo dài gần một tuần nay, khiến chính phủ và quốc hội nước này phải tạm ngừng hoạt động./.
>>> Khủng hoảng trên chính trường Australia tạm khép lại
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.








