BNEWS Pháp đã chính thức công bố hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của châu Âu, dự án nâng cao năng lực quân sự của "lục địa già", đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào khí tài của Mỹ.
Quân đội Pháp ngày 16/12 đã chính thức công bố hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của châu Âu, dự án chủ chốt trong nỗ lực tích hợp năng lực quân sự của “lục địa già”, đồng thời giảm bớt tình trạng phụ thuộc vào nguồn khí tài của Mỹ.
Hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu và tập đoàn Dassault Aviation của Pháp, cùng với công ty Indra của Tây Ban Nha và một loạt nhà thầu phụ khác sẽ hợp tác trong dự án mang tên “Hệ thống Tác chiến trên không tương lai” (FCAS), đối trọng với dự án Tempest của liên danh Anh, Italy, Thụy Điển và Nhật Bản.
Thông báo chung của các công ty nói trên nêu rõ: “Hợp đồng lịch sử này, trị giá 3,2 tỷ euro (3,4 tỷ USD), sẽ bao trùm nhiệm vụ chế tạo một mẫu FCAS và các phụ tùng của nó trong khoảng thời gian 3 năm rưỡi”.
Theo các nhà phân tích, sẽ cần khoảng 100 tỷ euro (khoảng 103,4 tỷ USD) để phát triển loại máy bay chiến đấu mới, được trang bị công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối với “đám mây tác chiến” từ những thiết bị không người lái. Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển - được định danh là “1B”, các nước tham gia dự án sẽ đàm phán về giai đoạn chế tạo thực tế. Mẫu FCAS dự kiến sẽ thực hiện các chuyến bay thử đầu tiên trong giai đoạn 2028-2029, trước khi được đưa vào trang bị từ năm 2040.
Trước đó, hôm 18/11, giới chức quốc phòng Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đạt được thỏa thuận về việc khởi động giai đoạn phát triển tiếp theo đối với FCAS. Theo Bộ Quốc phòng Đức, thỏa thuận đạt được sau những cuộc đàm phán căng thẳng. Chính phủ các nước liên quan nhất trí với cách tiếp cận hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng và Pháp chịu trách nhiệm quản lý tổng thể trong quá trình thực hiện dự án này.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nêu rõ thỏa thuận chính trị về FCAS là một bước tiến lớn và là một dấu hiệu quan trọng về sự hợp tác hiệu quả giữa Paris, Berlin và Madrid. Sự hợp tác này sẽ tăng cường năng lực quân sự của châu Âu.
Tháng 7/2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel lần đầu tiên công bố kế hoạch cho FCAS, bao gồm phát triển một mẫu máy bay chiến đấu và một loạt vũ khí liên quan, trong đó có cả máy bay không người lái./.
Tin liên quan
Aero Vodochody nối lại sản xuất máy bay quân sự sau 20 năm
Công ty công nghiệp quốc phòng Aero Vodochody của Cộng hòa Séc đang nối lại việc sản xuất máy bay phản lực quân sự sau 20 năm tạm dừng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









