BNEWS Đề xuất bỏ bản quyền các loại vaccine ngừa COVID-19 của Mỹ đã nhận được sự ủng hộ ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ đang diễn biến hết sức phức tạp.
Các nước giàu đã bị cáo buộc tích trữ vaccine trong khi các nước nghèo đang “vật lộn” trong việc triển khai chương trình tiêm chủng.
Kết quả là số ca nhiễm COVID-19 vẫn đang tăng mạnh tại các nước đang phát triển, trong khi châu Âu và Mỹ đang dần nới lỏng các biện pháp giới hạn.
Ấn Độ, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do dịch COVID-19 tăng cao kỷ lục.
Dưới áp lực nới lỏng sự bảo hộ đối với các nhà sản xuất vaccine, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai mới đây cho biết Mỹ ủng hộ bỏ bản quyền đối với vaccine COVID-19.Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi tuyên bố trên của Washington là một thời khắc đầy ý nghĩa trong cuộc chiến chống COVID-19, trong khi cơ quan y tế của Liên minh châu Phi (AU) cũng cho rằng động thái trên thể hiện tinh thần lãnh đạo của nước Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trước đó tỏ ra ngần ngại đối với đề xuất bỏ bản quyền vaccine COVID-19, nhưng ngày 6/5 cho biết Brussels sẵn sàng thảo luận đề xuất này.Phát biểu trước Hạ viện Canadangày 6/5, Bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế của Canada, bà Mary Ng, cũng cho biết nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để xem xét việc từ bỏ các quy tắc được áp dụng trên quy mô toàn cầu nhằm bảo vệ bí mật thương mại đối với vaccine phòng COVID-19.
Đề xuất trên còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Paris, Rome và Vienna, cũng như Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala.Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng bỏ bản quyền vaccine, trong bối cảnh nước này đã phê duyệt vaccine một liều Sputnik Light.
Tuy nhiên, Đức - quê hương của công ty phát triển vaccine hàng đầu là BioNTech - đã lên tiếng phản đối lời kêu gọi từ Mỹ.Một phát ngôn viên của chính phủ nước này cho rằng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là động lực của sự đổi mới và điều này phải được duy trì trong tương lai.
Ngành công nghiệp dược phẩm cũng kiên quyết phản đối ý tưởng từ bỏ bản quyền trí tuệ, điều mà họ cho rằng sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn và sẽ làm suy yếu sự phát triển của các loại thuốc tiên tiến.Nhóm vận động hành lang có tên là Innovative Medicines Canada nhận định việc từ bỏ bản quyền trí tuệ sẽ tạo ra sự không chắc chắn và khó đoán định hơn liên quan đến quá trình sản xuất, chất lượng và sự sẵn có của vaccine phòng COVID-19.
Trong khi những người ủng hộ đề xuất trên cho rằng việc từ bỏ bản quyền vaccine sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất các loại vaccine chi phí thấp, giúp các nước nghèo tạo miễn dịch cho người dân, các ý kiến phản đối lại cho rằng điều này sẽ làm mất động lực lợi nhuận của các công ty dược phẩm để phát triển các loại thuốc mới. Trong phiên giao dịch ngày 6/5 tại Phố Wall, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất vaccine đã giảm.Cụ thể, vào lúc 15h48 GMT, giá cổ phiếu của Moderna, Pfizer và Novavax đã giảm ở mức lần lượt là 2,8%, 1,4% và 0,4%. Tại London, giá cổ phiếu của AstraZeneca giảm 0,8%.
Ấn Độ đang dẫn đầu cuộc đấu tranh để nhiều công ty dược phẩm có thể sản xuất vaccine ngừa COVID-19 hơn, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với sự gia tăng nhanh số ca nhiễm mới và tình trạng quá tải của hệ thống y tế.Trong ngày 6/5, Ấn Độ đã ghi nhận gần 4.000 ca tử vong do COVID-19 và hơn 412.000 ca nhiễm. Đây đều là những con số cao kỷ lục tại quốc gia này./.
Tin liên quan
Moderna: Vaccine của hãng hiệu quả 96% với trẻ em từ 12-17 tuổi
Hãng Moderna ngày 6/5 cho biết vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng có hiệu quả 96% đối với trẻ em từ 12-17 tuổi.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnKhông chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro
Theo Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm, để Petrovietnam tiếp tục đầu tư gia tăng trữ lượng, điều cần thiết không chỉ là "lá chắn pháp lý" mà còn là cơ chế chia sẻ rủi ro
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp gợi mở hướng đi cho ngành bán dẫn Việt Nam
Theo chuyên gia Pháp, Việt Nam cần ưu tiên xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, tập trung vào công nghệ có lợi thế và đẩy mạnh triển khai thực tế thay vì chạy đua công nghệ chế tạo chip tiên tiến.
-
Ý kiến và Bình luậnĐầu tư vào năng lực cốt lõi - Hướng đi nâng tầm ngành bán dẫn Việt Nam
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và tự động hóa đang trở thành những lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnMỹ phát cảnh báo mới về eo biển Hormuz
Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và chỉ những tàu được Mỹ cho phép mới có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
-
Ý kiến và Bình luậnKhoa học công nghệ - đòn bẩy giúp nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới
Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có bước nhảy vọt đột phá.
-
Ý kiến và Bình luận
KOTRA: Thương mại của Triều Tiên phục hồi
KOTRA cho biết tổng kim ngạch thương mại của Triều Tiên tăng 16% trong năm 2025, xuất khẩu tăng 30% lên mức cao nhất 8 năm, song vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc.
-
Ý kiến và Bình luậnUSTR: Thuế quan mới ít tác động đến kinh tế Mỹ
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhận định loạt thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ ít tác động đến kinh tế Mỹ do tương đương các mức thuế đã áp dụng trước đó.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia: Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của châu Á cho đầu tư sản xuất dài hạn
Nhà kinh tế Shan Saeed đánh giá Việt Nam sở hữu nền tảng vĩ mô hấp dẫn, dự báo GDP năm 2026 tăng 8,7-9%, đồng thời nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư chiến lược của châu Á.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam để lại nhiều dấu ấn tại các hội nghị ASEAN
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN có mặt tại Philippines về những kết quả nổi bật của Hội nghị và những đóng góp của đoàn Việt Nam.










