Công nghệ số sẽ tạo ra 20-45 triệu việc làm mới ở Indonesia

07:53' - 22/02/2022
BNEWS Bộ trưởng kiêm Trưởng Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) Suharso Monoarfa cho biết công nghệ kỹ thuật số có tiềm năng tạo việc làm mới cho 20-45 triệu lao động ở Indonesia.
Phát biểu tại Diễn đàn Hiệp hội Thống kê ngày 21/2, Bộ trưởng Monoarfa cho hay: “Indonesia đang trải qua quá trình số hóa với 2,4 triệu người bị mất việc làm song sẽ có những loại việc làm mới cung cấp 20-45 triệu vị trí tuyển dụng”.

Do đó, Indonesia cần thúc đẩy chuyển đổi kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, ví dụ bằng cách nâng cao kỹ năng người lao động, để nền kinh tế quốc gia không chỉ phục hồi mà còn tăng trưởng hơn 5% mỗi năm.

 
Ông Monoarfa cho rằng, ngoài việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, nền kinh tế cần phát triển theo hướng bao trùm và bền vững hơn để Indonesia có thể đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 theo kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Monoarfa nhấn mạnh: “Chỉ phục hồi kinh tế thôi thì chưa đủ để thúc đẩy quỹ đạo của nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta cần chuyển đổi kinh tế nhằm phục hồi đồng thời và đưa nền kinh tế tăng trưởng cao hơn”.

Chuyển đổi kinh tế theo hướng bao trùm và bền vững cũng nằm trong Kế hoạch công tác của chính phủ năm 2023 với 8 định hướng chính sách, bao gồm đẩy mạnh xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, y tế, giáo dục; và giải quyết tình trạng thất nghiệp.

Chính phủ cũng sẽ khuyến khích phục hồi hoạt động kinh doanh, phục hồi ngành công nghiệp và tăng cường nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy phát triển carbon thấp và chuyển đổi năng lượng, đồng thời tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản.

Cũng theo Bộ trưởng Monoarfa, chính phủ lạc quan rằng tăng trưởng kinh tế sẽ bắt đầu tăng tốc, dao động trong khoảng 5,3-5,9% so với năm 2021, từ đó giúp Indonesia duy trì vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục