Công ty Nhật Bản đánh giá cao lợi thế của Việt Nam trong khu vực
Ngày 18/11, nhằm tăng cường thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư xanh vào Việt Nam, hội thảo chuyên đề “Xu hướng đầu tư vào Việt Nam - Giới thiệu các khu công nghiệp tiên phong với sáng kiến trung hòa carbon” đã diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Sự kiện, do Tập đoàn Viglacera phối hợp với Ngân hàng Mizuho, cùng Trung tâm ASEAN Nhật Bản (AJC) và Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức, đã thu hút được nhiều ý kiến đóng góp tích cực về môi trường đầu tư của Việt Nam.Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu khai mạc hội thảo, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Công sứ Nguyễn Đức Minh, đã đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Tập đoàn Viglacera, Ngân hàng Mizuho, cùng các tổ chức AJC và JETRO trong việc tổ chức buổi hội thảo chuyên đề.
Công sứ đánh giá thu hút đầu tư xanh là chủ đề có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với toàn khu vực, trong bối cảnh toàn cầu hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.Công sứ Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng đến chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường. Một trong những chiến lược quan trọng để Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển bền vững là gắn kết chặt chẽ giữa các ngành Việt Nam ưu tiên kêu gọi đầu tư và phát triển các khu công nghiệp xanh. Sự kết hợp này không chỉ thu hút thêm vốn đầu tư từ nước ngoài mà còn giúp Việt Nam xây dựng một hệ sinh thái sản xuất công nghiệp bền vững, vừa đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, vừa bảo vệ môi trường.
Công sứ Nguyễn Đức Minh cũng đề cập đến vai trò then chốt của các ngân hàng trong việc hỗ trợ tài chính và kết nối các doanh nghiệp để thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam. Ông bày tỏ hy vọng, trong thời gian tới Ngân hàng Mizuho, cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các tổ chức Nhật Bản như JETRO và AJC, sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài và bền vững. Đại diện Tập đoàn Viglacera phụ trách kinh doanh tại thị trường Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Lan Anh, đã giới thiệu năng lực và chủ trương thu hút đầu tư của Viglacera. Bà Lan Anh cho biết Viglacera đã có hơn 25 năm kinh nghiệm, phát triển 14 khu công nghiệp tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, cùng 1 khu kinh tế tại Cuba. Các khu công nghiệp của Viglacera thu hút hơn 400 nhà đầu tư thứ cấp chất lượng, tổng vốn đầu tư đạt 18 tỷ USD. Đây là những doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử, công nghệ cao, chất bán dẫn hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...Với mục tiêu phát triển khu công nghiệp một cách bền vững, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ thân thiện môi trường, tạo ra giá trị gia tăng cao, Viglacera tiếp tục nâng tầm các khu công nghiệp lên một vị thế mới bằng việc đi đầu trong phát triển khu công nghiệp xanh – thông minh, hướng tới thiết lập các khu công nghiệp sinh thái, từng bước góp phần giảm lượng khí thải carbon.
Một trong những nhà đầu tư Nhật Bản đang hợp tác với Viglacera, ông Hiroshi Imano, Phó Tổng Giám đốc công ty THK, một trong những công ty hàng đầu tại Nhật Bản về linh kiện cơ khí, đã thuyết trình giải thích việc mở rộng hoạt động của THK sang Việt Nam. Ông Hiroshi Imano cho biết để cung cấp rộng rãi sản phẩm của mình cho khách hàng trên toàn thế giới, THK đã tăng cường hệ thống sản xuất tại 4 khu vực: Nhật Bản, châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Trong xu thế đó, THK đã quyết định mở rộng sang Khu công nghiệp Tiên Sơn ở tỉnh Bắc Ninh và đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa tại Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc THK cho biết công ty đã mua lại khu đất mới tại Khu công nghiệp Thuận Thành và đang nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất cho thị trường Đông Nam Á, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa trong tương lai. Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Phó Tổng Giám đốc THK cho biết Việt Nam có sức phát triển to lớn, đây là yếu tố đầu tiên thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam. Theo ông, từ hơn 10 năm trước, khi bắt đầu đầu tư vào Việt Nam, THK đã nhận ra sức hút này. Đặc biệt, trong vài năm gần đây, có rất nhiều các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đầu tư rất lớn vào Việt Nam. Xét về tiềm năng phát triển, Việt Nam có lợi thế lớn hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Đề cập đến chủ trương của Chính phủ Việt Nam ưu tiên thúc đẩy đầu tư xanh, lãnh đạo THK cho biết một trong những lý do để THK đầu tư vào Việt Nam là vấn đề bảo vệ môi trường vì các sản phẩm của THK rất thân thiện với môi trường, đòi hỏi rất ít năng lượng. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, các ngành công nghiệp chế tạo đang phát triển mạnh, do đó, nhu cầu đối với sản phẩm của THK sẽ tiếp tục tăng cao vì các sản phẩm của THK còn có ý nghĩa đối cả vấn đề môi trường. Đặc biệt, ngành tự động hóa cũng đang phát triển mạnh mẽ.Hiện nay có nhiều nhà máy đang thúc đẩy tự động hóa, và tự động hóa cũng đồng nghĩa với việc thúc đẩy đầu tư xanh, tiết kiệm năng lượng. Những doanh nghiệp này cùng với các doanh nghiệp chất bán dẫn sẽ rất cần các sản phẩm của THK. Xuất phát từ quan điểm đó, THK quyết định đầu tư vào Việt Nam để tạo ra vòng tuần hoàn giữa các doanh nghiệp.
Đánh giá về môi trường đầu tư vào Việt Nam, lãnh đạo THK cho rằng đối với doanh nghiệp, yếu tố quan trọng hàng đầu là tốc độ. Ông cho rằng Chính phủ Việt Nam cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong muốn Việt Nam đẩy nhanh hơn nữa tiến độ của quá trình xem xét liên quan đến các thủ tục, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Điều này cũng sẽ góp phần giúp Việt Nam thu hút hơn nữa đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài.Ông nhận định các cơ quan của Việt Nam càng đẩy nhanh tốc độ đưa ra quyết định sẽ càng giúp cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đẩy sớm việc tính toán việc mở rộng đầu tư kinh doanh cho các giai đoạn tiếp sau. Ông nhấn mạnh đó là điểm mấu chốt mà các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả Nhật Bản trông đợi nhất từ phía Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc điều hành, Trưởng ban cố vấn chiến lược toàn cầu Ngân hàng Mizuho, ông Noriyuki Urabe cho biết, Ngân hàng Mizuho hiện đang giúp khách hàng mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Trong xu thế đó, các cuộc tham vấn liên quan đến Việt Nam ở mức rất cao và xu hướng này vẫn tiếp tục trong những năm gần đây./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thụy Sỹ tài trợ trên 3,3 triệu USD thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
15:53' - 17/11/2024
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tiếp nhận 3.346.009 USD do Thụy Sỹ tài trợ nhằm thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong các khu công nghiệp tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Brazil
09:15' - 17/11/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ Công Thương: Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam
21:01' - 16/11/2024
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, tăng trưởng thương mại Việt Nam – Mỹ đã phát triển rất tốt trong năm 2024, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cú hích đầu năm cho thị trường nội địa
12:09'
Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức với định vị như một công cụ điều tiết thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng ngay từ đầu năm.
-
DN cần biết
Liên minh châu Âu tăng cường kiểm soát thủy sản nhập khẩu
05:30'
Theo số liệu thống kê của EU, thủy sản nhập khẩu hiện chiếm khoảng 70% tổng mức tiêu thụ trong khối này, trong đó khoảng 80% thuộc diện chịu điều chỉnh của Quy định về IUU.
-
DN cần biết
Tăng năng lực cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới
20:34' - 28/01/2026
Để cải thiện năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cần sự phối hợp nhuần nhuyễn của “ba nhà”: Nhà nước kiến tạo - nhà trường sáng tạo - doanh nghiệp năng động.
-
DN cần biết
Giới thiệu chuỗi sự kiện quốc tế về năng lượng, công nghiệp và thương mại tại Cuba
17:31' - 28/01/2026
Thương vụ Cuba tại Việt Nam vừa có thông báo về chuỗi các sự kiện quốc tế quy mô lớn trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và công nghiệp dự kiến được tổ chức tại Cuba trong năm 2026.
-
DN cần biết
Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2026
17:30' - 28/01/2026
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2026.
-
DN cần biết
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Điểm hẹn giao thương và khơi thông động lực tiêu dùng
16:46' - 28/01/2026
Điểm nhấn quan trọng của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là sự tham gia tích cực của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, mời gọi đối tác và doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam tham dự.
-
DN cần biết
Bộ Công Thương ban hành loạt văn bản hợp nhất nhiều lĩnh vực
10:38' - 28/01/2026
Bộ Công Thương vừa ban hành loạt văn bản hợp nhất, hệ thống hóa quy định pháp luật nhiều lĩnh vực, tạo thuận lợi cho quản lý, doanh nghiệp và người dân.
-
DN cần biết
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh mới
09:46' - 26/01/2026
Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAVIK) đã tổ chức chương trình gặp gỡ kết nối đầu năm 2026 trong nỗ lực kết nối các thành viên và mở rộng hoạt động.
-
DN cần biết
Bộ Công Thương rà soát lần thứ nhất chống bán phá giá cáp thép dự ứng lực
19:22' - 24/01/2026
Bộ Công Thương quyết định rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

Ông Hiroshi Suzuki, Trưởng Bộ phận Thông tin Chiến lược Quốc tế, Ngân hàng Mizuho thuyết trình tại hội thảo. Ảnh: Tuyến Giao - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Bà Vũ Nhật Hà, Trưởng Bộ phận Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thuyết trình về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Tuyến Giao - Pv TTXVN tại Nhật Bản