CPI tháng 4/2021 của Nhật Bản tiếp tục giảm

10:23' - 21/05/2021
BNEWS Theo công bố ngày 21/5 của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC), chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng Tư đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2020 và là tháng giảm thứ chín liên tiếp.

Đánh giá về nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng sụt giảm, MIC cho rằng mặc dù trong tháng Tư ghi nhận sự phục hồi của giá cả các mặt hàng nhiên liệu, tuy nhiên, sự phục hồi này không bù đắp được sự sụt giảm giá cước điện thoại lên đến 26,5% khi các nhà mạng triển khai các chiến dịch giảm giá dưới áp lực của chính phủ. MIC cũng cho biết xu hướng giảm có khả năng tiếp tục kéo dài trong những tháng tới.
Theo báo cáo của MIC, giá rau đã ghi nhận mức giảm tới 10,5%, hoa quả tươi cũng giảm tới 8,2%.

Trong lĩnh vực năng lượng, mặc dù giá điện và gas đã giảm lần lượt là 5,8% và 3,5%, giá xăng đã ghi nhận mức tăng 13,5%. Do đó, xét tổng thể giá năng lượng ghi nhận mức tăng 0,7% lần đầu tiên sau 15 tháng.
Chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm tươi sống của Nhật Bản trong tháng Tư là 101,7 điểm, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt hàng ghi nhận mức tăng giá mạnh là thiết bị gia dụng do người dân có xu hướng ở nhà và không ra ngoài để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục