Credit Suisse: Nhà đầu tư nên xem xét đổ tiền vào hướng châu Á

07:49' - 03/10/2020
BNEWS Chiến lược gia đầu tư Suresh Tantia của ngân hàng Credit Suisse cho rằng các nhà đầu tư nên hướng đến thị trường châu Á thay vì Mỹ khi xem xét đổ tiền vào cổ phiếu và trái phiếu. 

Theo ông Tantia, với rủi ro liên quan đến cuộc bầu cử ở Mỹ và mức định giá “đắt đỏ” hơn, những thị trường châu Á tỏ ra "thú vị" hơn, nhờ đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ, nguồn thu cao và mức định giá rẻ hơn nhiều so với chứng khoán Mỹ.

Ông nhấn mạnh số liệu kinh tế từ Trung Quốc “khá đáng khích lệ” và đại dịch COVID-19 phần lớn được kiểm soát tốt ở các thị trường Bắc Á. Ông Tanita cho biết lợi suất trái phiếu châu Á đang vào khoảng 3%, cao hơn so với mức 2% tại Mỹ.

Ông Tantia cũng cho biết quý IV/2020 có thể chứng kiến sự thay đổi trên thị trường sau khi diễn ra cuộc bầu cử ở Mỹ.

Ngoài ra, ông Tantia nhận định các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường và tính thanh khoản sẽ khá "dồi dào". Ông cho rằng nhiều nhà đầu tư đang đứng ngoài chờ đợi để mua vào cổ phiếu và đây sẽ là một cơ hội tốt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục