Cứ 4 ca tử vong thì có 1 ca do ô nhiễm môi trường
Ngày 4/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) António Guterres kêu gọi cần có hành động phối hợp nhanh chóng và trên diện rộng giữa tất cả các thành phần xã hội để chống lại nạn ô nhiễm môi trường đang đe dọa nghiêm trọng cả người dân lẫn Trái Đất.
Trong thông điệp gửi tới Hội nghị Môi trường LHQ, ông Guterres cho biết thế giới đã có những kiến thức và giải pháp công nghệ cần thiết để ngăn chặn, giảm thiểu và quản lý vấn đề ô nhiễm môi trường.Theo ông, giải quyết nạn ô nhiễm sẽ giúp giảm nghèo đói, cải thiện sức khỏe cộng đồng, tạo ra những việc làm có thu nhập tốt, giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và bảo vệ sự sống trên biển và đất liền.
TTK Guterres lưu ý trọng tâm của hội nghị môi trường năm nay là xử lý nạn ô nhiễm. Ông điểm lại những thành công quan trọng đã đạt được để tiến tới mục tiêu chấm dứt ô nhiễm, trong đó có việc đưa vào hiệu lực Công ước Minamata về thủy ngân (hiệp ước toàn cầu về bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trước những tác động có hại của thủy ngân), hay việc Hiệp định Kigali sửa đổi Công ước Montreal về những chất phá hủy tầng Ozone, có hiệu lực từ tháng 1/2019, đã vượt qua được ngưỡng cần thiết là 20 quốc gia phê chuẩn. Các cuộc thảo luận tại hội nghị môi trường tập trung vào báo cáo mới của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) có tên "Hướng tới một hành tinh không ô nhiễm", trong đó hối thúc tăng cường sự lãnh đạo chính trị và quan hệ đối tác ở mọi cấp, củng cố quản lý môi trường, cải thiện việc sử dụng hiệu quả năng lượng và thay đổi lối sống, đầu tư vào công nghệ ít thải khí CO2, và đấu tranh với nạn ô nhiễm môi trường dưới mọi hình thức. Theo UNEP, trên thế giới cứ 4 ca tử vong thì có 1 ca là do ô nhiễm môi trường, tương đương 12,6 triệu người/năm, trong khi hàng loạt hệ sinh thái quan trọng bị hủy diệt.Ngoài tác động tới sức khỏe và môi trường, ô nhiễm cũng gây thiệt hại lớn về kinh tế - ước tính mỗi năm phúc lợi xã hội thất thu hơn 4.600 tỷ USD (tương đương 6,2% sản lượng kinh tế toàn cầu) do ô nhiễm.
Phát biểu tại hội nghị, ông Erik Solheim, Giám đốc điều hành UNEP, cho biết những con số thống kê cho thấy loài người đang đầu độc chính bản thân và hành tinh của mình. Hội nghị Môi trường LHQ do đó cần phải đưa ra những quyết định táo bạo.Ông nhấn mạnh rằng mọi tiến trình mà LHQ đang theo đuổi đều có liên quan đến môi trường, như Chương trình nghị sự Phát triển bền vững 2030 và Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.
Diễn ra từ ngày 4-6/12 tại thủ đô Nairobi của Kenya, Hội nghị Môi trường LHQ quy tụ các đại diện chính phủ, doanh nghiệp, các nhà hoạt động chính trị cùng nhiều thành phần khác tới chia sẻ ý tưởng và cam kết hành động bảo vệ môi trường.- Từ khóa :
- ô nhiễm
- ô nhiễm môi trường
- hệ sinh thái
- liên hợp quốc
- lhq
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Đức hỗ trợ các địa phương xử lý tình trạng ô nhiễm do dầu diesel
11:34' - 29/11/2017
Chính phủ liên bang Đức ngày 28/11 đã giải ngân 1 tỷ euro (tương ứng 1,19 tỷ USD) trong nguồn quỹ hỗ trợ các địa phương trên cả nước xử lý tình trạng ô nhiễm do dầu diesel.
-
Kinh tế tổng hợp
Đèn LED – thủ phạm gây ô nhiễm ánh sáng
15:30' - 23/11/2017
Đèn LED đang gây ra tình trạng ô nhiễm ánh sáng toàn cầu, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe con người và động vật.
-
Kinh tế Việt Nam
Ô nhiễm do phơi bã mì tươi chưa qua xử lý
21:12' - 15/11/2017
TTXVN phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do việc phơi bã mì tươi chưa qua xử lý tại khu vực đất trống sát tỉnh lộ 675 (thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).
-
Chuyển động DN
Nhà máy bột giấy 10.000 tỷ cam kết không gây ô nhiễm
15:58' - 04/11/2017
Dự án xây dựng Nhà máy bột giấy VNT19 có tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng và được xây dựng trên diện tích 117 ha tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump công bố mức thuế quan mới đối với 14 quốc gia kể từ 1/8
06:55'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố ít nhất 14 quốc gia sẽ phải đối mặt với các mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ áp thuế quan 25% đối với Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 1/8
23:59' - 07/07/2025
Hàng hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế quan 25% của Mỹ kể từ ngày 1/8/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: EU và Mỹ tăng cường trao đổi cấp cao trước hạn chót
21:24' - 07/07/2025
Theo các nguồn thạo tin, nếu không có đột phá, mức thuế quan mà Mỹ áp đối với hàng hóa EU có thể tăng đáng kể, thậm chí lên tới 50% đối với một số mặt hàng.
-
Kinh tế Thế giới
Tín hiệu tiêu cực từ nền kinh tế Nhật Bản
20:02' - 07/07/2025
Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 7/7 đã hạ thấp đánh giá kinh tế nước này trong tháng 5 xuống mức "tồi tệ", lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ này trong 5 năm, cho thấy kinh tế ngấp nghé bờ vực suy thoái.
-
Kinh tế Thế giới
Nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng USD của BRICS gặp khó
17:54' - 07/07/2025
Tham vọng của khối các nền kinh tế mới nổi BRICS về việc xây dựng một hệ thống thanh toán xuyên biên giới độc lập, vốn được ấp ủ suốt một thập kỷ, một lần nữa lại chưa có những bước tiến đột phá.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ trước giờ G: Lựa chọn nào cho các đối tác?
16:00' - 07/07/2025
Ông Trump sẽ bắt đầu gửi thư thông báo mức thuế quan và thỏa thuận thương mại tới các quốc gia khác vào 12h trưa 7/7 (tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam).
-
Kinh tế Thế giới
UAE bác tin cấp thị thực vàng cho nhà đầu tư tiền kỹ thuật số
13:28' - 07/07/2025
UAE vừa ra tuyên bố chung bác bỏ thông tin lan truyền trên không gian mạng về việc cấp thị thực vàng cho các nhà đầu tư tiền kỹ thuật số.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc đề nghị Mỹ miễn phí nhập cảng đối với tàu chở ô tô
12:26' - 07/07/2025
Hàn Quốc đã gửi văn bản cho Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ về phí nhập cảng với tàu chở ô tô được đóng tại nước ngoài, nhằm ngăn chặn sự thống trị của ngành đóng tàu và vận tải biển Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo các nước BRICS kêu gọi cải cách các thể chế toàn cầu
12:12' - 07/07/2025
Tuyên bố chung cảnh báo việc tăng thuế quan sẽ đe dọa đến thương mại toàn cầu, ám chỉ các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.