BNEWS Kết quả một cuộc thăm dò được công bố ngày 21/8 cho thấy gần 50% số cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ sẽ đổ lỗi cho nhà lãnh đạo này nếu nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
Cuộc thăm dò trực tuyến trên thực hiện với 1.998 cử tri đã đăng ký do hãng Morning Consulting tiến hành từ ngày 16-18/8.
Kết quả cho thấy 42% số người được hỏi là những người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào năm 2016 nói rằng sẽ buộc ông phải chịu trách nhiệm một phần cho suy thoái kinh tế, trong khi 7% những người từng bỏ phiếu bầu cho ông cho biết Tổng thống Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chính nếu nguy cơ trên xảy ra.
Trong khi đó, có tới 69% số người được hỏi cho biết ít nhất sẽ đổ lỗi cho Tổng thống Trump về một cuộc suy thoái kinh tế, trong khi 19% cho biết sẽ không đổ lỗi cho ông.
Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy nguy cơ cao sẽ xảy ra suy thoái kinh tế vào năm tới, gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ cũng như nền kinh tế toàn cầu.
Nhằm trấn an dư luận, Tổng thống Donald Trump một mặt đưa ra tuyên bố khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn đang “rất mạnh” và sẽ không xảy ra suy thoái, nhưng mặt khác ông tiếp tục tăng cường sức ép với Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhằm cắt giảm lãi suất và thực hiện các bước khác nhằm kích thích nền kinh tế.
Ngày 20/8, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng giảm thuế thu nhập như một biện pháp chiến lược nhằm kích thích kinh tế Mỹ.
Trong suốt nhiệm kỳ của mình tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế Mỹ cũng như gia tăng tỷ lệ việc làm.
Ông Trump dự đoán kinh tế Mỹ sẽ "đi xuống" nếu ông không giành được chiến thắng trong cuộc tái tranh cử vào năm 2020.
Theo một cuộc thăm dò mới đây, ông Trump đang giữ tỷ lệ ủng hộ 48% về việc điều hành nền kinh tế, cao hơn so với tỷ lệ ủng hộ chung là 42%./.
Tin liên quan
Tổng thống Donald Trump cân nhắc thay đổi mức thuế quan với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thay đổi mức thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.













