BNEWS Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Abelardo Moreno cho rằng cơ quan lập pháp Mỹ cần quan tâm đến ý kiến của người dân về việc ủng hộ chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba.
Ngày 21/10, Chính phủ Cuba đã một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kinh tế và thương mại nhằm vào đảo quốc Caribe này trong hơn 50 năm qua, trong bối cảnh hai nước đang đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở La Habana, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Abelardo Moreno cho rằng cơ quan lập pháp Mỹ cần quan tâm đến ý kiến của người dân về việc ủng hộ chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba.
Ông nêu rõ: "Người dân Mỹ có trách nhiệm yêu cầu các nhà lãnh đạo tại Quốc hội dỡ bỏ cấm vận kinh tế, bởi những người này phải đại diện cho ý kiến của đại đa số người dân và tổ chức Mỹ".
Liên quan đến phát biểu mới đây của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan về ý định duy trì các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Cuba, Thứ trưởng Moreno nêu rõ: "Ông Ryan có thể bày tỏ ý kiến song chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với điều này".
Ông cho rằng ý định của ông Ryan cho thấy Chủ tịch Hạ viện Mỹ không lắng nghe ý kiến của đại đa số cử tri Mỹ vốn mong muốn chấm dứt hoàn toàn chính sách cấm vận và hướng đến việc bình thường hóa quan hệ song phương toàn diện.
Quan chức này cũng thừa nhận mặc dù Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triển khai những bước đi mới nhằm nới lỏng lệnh cấm vận, song điều đó vẫn còn "rất hạn chế".
Lời kêu gọi của Thứ trưởng Moreno được đưa ra ít ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Ryan để ngỏ khả năng duy trì các hạn chế thương mại hiện nay, qua đó xua tan những hy vọng về việc Quốc hội nước này có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba sau khi Tổng thống Obama rời nhiệm sở vào tháng 1/2017.
Theo ông Ryan, sau hai năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, người dân Cuba chưa được hưởng lợi ích.
Ông Ryan cũng cho rằng phía chính quyền Tổng thống Obama có nhiều nhượng bộ Chính quyền La Habana và ảnh hưởng đến các quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ.
Hầu hết các cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy phần lớn người dân Mỹ đều ủng hộ việc dỡ bỏ hoàn toàn chính sách cấm vận Cuba.
Theo cuộc thăm dò dư luận do Đại học Quốc tế Florida thực hiện hồi tháng Chín vừa qua, 63% người Mỹ gốc Cuba đang sống ở Miami phản đối lệnh cấm vận.
Trong khi đó, cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiền hồi tháng Bảy cho thấy 72% người dân Mỹ ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba./.
Tin liên quan
Cuba: Chính quyền dừng cấp phép cho các nhà hàng tư nhân
Quan chức chính quyền thành phố La Habana nói rằng chính quyền đánh giá cao những đóng góp nhưng phải trong khuôn khổ trật tự và được pháp luật cho phép.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD tới Venezuela
Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này.
-
Kinh tế Thế giớiLợi nhuận công nghiệp Trung Quốc bất ngờ giảm tốc do nhu cầu nội địa yếu
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/6, mức tăng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.
-
Kinh tế Thế giớiAI khó dẫn đến cắt giảm nhân sự hàng loạt
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành phần không thể thiếu của môi trường làm việc hiện đại, những lo ngại về việc cắt giảm nhân sự hàng loạt đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
-
Kinh tế Thế giớiS&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Mỹ ở mức AA+
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings vừa giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ mức AA+, chỉ thấp hơn một bậc so với mức xếp hạng cao nhất AAA, đồng thời duy trì triển vọng "ổn định".
-
Kinh tế Thế giớiMỹ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa tăng mạnh
Theo thống kê của Trading Economics, Mỹ duy trì tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa liên tục từ năm 1976. Trong năm 2025, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đạt hơn 1.200 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo áp thuế 100% các nước đánh thuế dịch vụ số đối với doanh nghiệp Mỹ
Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ sẽ triển khai cảnh báo mới theo cơ chế pháp lý nào cũng như phạm vi áp dụng sẽ đối với toàn bộ các nước ban hành thuế dịch vụ số hay chỉ một số quốc gia cụ thể.
-
Kinh tế Thế giớiArgentina gia nhập liên minh công nghệ của Mỹ để thúc đẩy AI
Pax Silica hiện quy tụ 35 quốc gia, trong đó có Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel, Anh, Đức, Chile, New Zealand và Paraguay.
-
Kinh tế Thế giớiChỉ số việc làm của Đức lần đầu tiên rơi vào vùng âm kể từ sau COVID-19
Chỉ số việc làm của Đức đã lần đầu tiên giảm xuống mức âm, kể từ khi các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 được áp dụng.
-
Kinh tế Thế giớiNga gia hạn sắc lệnh chống phương Tây áp trần giá dầu
Sắc lệnh lần đầu tiên có hiệu lực ngày 1/2/2023 cấm bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga cho các pháp nhân và cá nhân nước ngoài nếu hợp đồng có điều khoản về trần giá.












