BNEWS Các chợ truyền thống đã được khôi phục để cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân.
Nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả từ cơn bão số 9, Văn phòng thường trực Bộ Công Thương đã gọi điện trực tiếp đến các Nhà máy thủy điện khu vực Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên trong vùng ảnh hưởng của bão. Theo đó, hiện tại các chủ đập, hồ chứa tổ chức trực ban 24/24 để vận hành, ứng phó thiên tai, sự cố. Các hồ chứa vận hành an toàn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đang chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ dần mức nước để tăng khả năng phòng lũ đón bão số 9. Cũng theo Bộ Công Thương, tại tỉnh Hà Tĩnh sau đợt mưa lũ, ngập lụt đã tiếp tục dự trữ 19 tấn lương khô, 870 tấn gạo; 185.000 thùng mì tôm; 57.340 lít nước uống; 60 tấn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu khác; 380.000 lít xăng; 250.000 lít dầu. Các chợ truyền thống đã được khôi phục để cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. Từ thời điểm bão số 6 đến nay đã phát hiện, xử lý vi phạm 36 vụ vi phạm về hoạt động thương mại, trong ngày phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm. Giá các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đã ổn định, trở về mức giá so với trước khi lũ lụt xảy ra. Cùng với đó, tại tỉnh Quảng Bình dự trữ 63.700 thùng mỳ tôm; 1.175 tấn gạo; 12.600 thùng lương khô; 17.500 thùng nước uống; 1.430 tấn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu khác; 10.000 lít xăng; 4.350 lít dầu diesel, trong ngày chưa huy động. Hầu hết các hộ kinh doanh đã hoạt động trở lại cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Tại tỉnh Quảng Trị tiếp tục dự trữ 300 tấn gạo; 185.000 thùng mỳ tôm; 30.000 thùng nước uống. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở khu đô thị, chợ dân sinh ở nông thôn đã được khôi phục cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu được đáp ứng đầy đủ. Sức mua tăng mạnh do nhân dân tích trữ phòng bão số 9. Đáng lưu ý, quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, từ thời điểm bão số 6 đến nay đã phát hiện, xử lý vi phạm 23 vụ vi phạm về hoạt động thương mại, trong ngày phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm.Giá các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu cơ bản đã trở lại ổn định, chỉ có rau xanh còn tăng nhẹ so với trước mưa lũ. Đối với Thừa Thiên Huế đã tiếp tục dự trữ 510 tấn gạo; 61.000 thùng mỳ tôm; 2.700 thùng nước uống; 3.500 thùng đồ hộp các loại: 2.200 lít xăng, 2.300 lít dầu diesel. Trên địa bàn tỉnh các chợ, cửa hàng, quầy hàng tạm đóng cửa không triển khai bán nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Ngoài ra, tại Thành phố Đà Nẵng cũng dự trữ 26.284 thùng mỳ ăn liền; 12.653 thùng lương khô; 83 tấn gạo các loại, 14.832 thùng nước đóng chai và 349 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 12.600 m3 xăng các loại, 17.000 m3 dầu diesel. Đáng lưu ý, Trê các chợ, cửa hàng, quầy hàng tạm đóng cửa không triển khai bán nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Cơ bản giá các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đã trở về mức giá so với trước khi lũ lụt xảy ra, riêng có rau, củ, quả tăng 2.000 - 5.000 đ/kg, thịt lợn tăng 5.000 - 10.000 đ/kg do nhân dân tích trữ phòng bão số 9. Tỉnh Quảng Nam dự trữ 45.130 thùng mỳ ăn liền; 2.320 thùng lương khô; 2.221 tấn gạo các loại, 119.948 thùng nước đóng chai và 3.696 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 194.400 lít xăng các loại, 1.332.500 lít dầu diesel. Trên địa bàn tỉnh, cơ bản các chợ, cửa hàng, quầy hàng tạm đóng cửa không triển khai bán nhằm hạn chế thiệt hại do bão. Thị trường ổn định, giá các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đã trở về mức giá so với trước khi lũ lụt xảy ra. Tỉnh Quảng Ngãi dự trữ 27.042 thùng mỳ ăn liền; 123.539 thùng lương khô; 788,867 tấn gạo các loại; 74.602 thùng nước đóng chai và 282 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 46,174 m3 xăng các loại, 72,233 m3 dầu diesel. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, từ tối ngày 26/10/2020 người dân bắt đầu mua nhu yếu phẩm dự trữ, sức mua tăng 30 - 40% so với ngày thường. Nguồn cung hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trên địa bàn tỉnh các chợ, cửa hàng, quầy hàng tạm đóng cửa không triển khai bán nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Tỉnh Bình Định dự trữ 157 nghìn thùng mỳ ăn liền; 5.135 thùng lương khô; 50,5 tấn gạo các loại; 108.200 thùng nước đóng chai và 282 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 2.550 m3 xăng các loại, 4.380 m3 dầu diesel. Giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định. Nguồn cung hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trên địa bàn tỉnh các chợ, cửa hàng, quầy hàng tạm đóng cửa không triển khai bán nhằm hạn chế thiệt hại do bão. Tại tỉnh Phú Yên dự trữ 40 nghìn thùng mỳ ăn liền; 300 tấn gạo các loại; 8.000 thùng nước đóng; 342 m3 xăng các loại, 394 m3 dầu diesel. Giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định. Nguồn cung hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trên địa bàn tỉnh các chợ, cửa hàng, quầy hàng tạm đóng cửa không triển khai bán nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Tỉnh Khánh Hòa dự trữ 58 nghìn thùng mỳ ăn liền; 7.250 thùng lương khô; 13,05 tấn gạo các loại; 58 nghìn thùng nước đóng chai; 14,5 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 3.000 m3 xăng các loại, 3.000 m3 dầu diesel. Tỉnh Kon Tum dự trữ 35.906 thùng mỳ ăn liền; 96 tấn gạo các loại; 4.500 thùng nước đóng chai; 98 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 700.000 lít xăng các loại, 90.000 lít dầu diesel. Tỉnh Gia Lai dự trữ 8.000 thùng mỳ ăn liền; 15 tấn lương khô; 96 tấn gạo các loại; 2.100 thùng nước đóng chai; 27 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 90 nghìn lít xăng các loại, 65 nghìn lít dầu diesel. Tỉnh Đắk Lắkdự trữ 11 nghìn thùng mỳ ăn liền; 120 tấn gạo các loại; 40.000 thùng nước đóng chai; 270 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 56.900 lít xăng các loại. Tỉnh Đắk Nông dự trữ 5 nghìn thùng mỳ ăn liền; 100 tấn gạo; 1 nghìn thùng nước đóng chai; 100 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 150 nghìn lít xăng các loại, 150 nghìn lít dầu diesel. Tỉnh Lâm Đồng dự trữ 11.500 thùng mỳ ăn liền; 362 thùng lương khô; 16,27 tấn gạo; 21.100 thùng nước đóng chai; 420 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 4 triệu lít xăng các loại, 1,9 triệu lít dầu diesel. Bộ Công Thương cho biết, tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, một số khu vực nước ngập sâu nên đang cắt điện để đảm bảo an toàn tại 11 xã/phường; đêm qua và hôm nay đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 1 xã. Cụ thể, Quảng Bình cắt điện 3 xã, Quảng Trị cắt điện 6 xã (khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 1 xã), Quảng Nam cắt điện 2 xã. Kể từ khi xảy ra mưa lũ đến nay đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 319 xã, cụ thể Hà Tĩnh 90 xã, Quảng Bình 114 xã, Quảng Trị 77 xã, Thừa Thiên Huế 27 xã/phường, Quảng Nam 11 xã. Hiện tại, nguồn điện tại các nhà máy an toàn, một số ít nhà máy ngừng hoạt động do sự cố đường dây. Riêng lưới điện truyền tải 220 - 500kV, đường dây 576 Đà nẵng - 574 Dốc Sỏi; 572 Dốc Sỏi - 578 PleiKu: Khôi phục xong lúc 16h 14 phút; đường dây 574 Đà nẵng - 574 Hà Tĩnh: Khôi phục xong lúc 16h 24 phút; đường dây 575 Đà nẵng - 574 Vũng Áng khôi phục xong lúc 16h 24 phút; đường dây 572 Thạch Mỹ - 578 Pleiku2 khôi phục xong lúc 16h 48 phút. Lưới điện phân phối 110kV: sự cố 23 đường dây 110kV; lưới điện trung áp, hạ áp: Do sự cố và chủ động cắt điện tại các tỉnh để đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị. Hiện đang mất điện tại các tỉnh Thừa Thiên Huế 25%, Đà Nẵng 48%, Quảng Nam 94%, Quảng Ngãi 100%, Bình Định 78%, Phú Yên 55%, Gia Lai 29%, Đăk Lăk 6%, Kon Tum 7%. Ngay sau bão, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chuẩn bị các nguồn lực để kiểm tra và khôi phục trở lại nhanh nhất cho các phụ tải khi đảm bảo các điều kiện về an toàn. Đặc biệt, các Tập đoàn, Tổng công ty công nghiệp đều đã có Công điện chỉ đạo, kiểm tra tình hình triển khai thực tế tại những khu vực trọng điểm. Các đơn vị trực tiếp sản xuất đang thực hiện các nội dung công việc để ứng phó với bão số 9. Theo báo cáo nhanh từ các Sở Công thương; Tập đoàn; Tổng công ty công nghiệp thì đến nay chưa có thiệt hại về người, về tài sản thiệt hại không lớn, các đơn vị đang thống kê./.
Tin liên quan
Huy động phương tiện khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông tại miền Trung
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị trực thuộc về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại miền Trung.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngKhi OCOP Đồng Tháp kể câu chuyện văn hóa để vươn xa
Xu hướng khách du lịch mua sản phẩm đặc trưng của từng địa phương đang phát triển từ thị trường trong nước đến du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam.
-
Thị trườngEni: Thị trường dầu mỏ có thể biến động mạnh từ đầu năm 2027
Theo người đứng đầu Eni, lượng dầu dự trữ trên toàn cầu đã giảm trung bình khoảng 3,8 triệu thùng/ngày kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
-
Thị trườngThị trường nông sản: Giá cà phê tiếp tục tăng
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua tiếp tục tăng 2.300-2.400 đồng/kg, lên khoảng 94.700-95.300 đồng/kg, theo đà phục hồi của thị trường thế giới.
-
Thị trườngNgười tiêu dùng Mỹ "quay lưng" với đồ ăn vặt khi áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao
Cả doanh thu và lợi nhuận quý II tài khóa 2026 (kết thúc ngày 13/6) của tập đoàn kinh doanh nước ngọt và đồ ăn nhẹ PepsiCo đều vượt kỳ vọng của các nhà phân tích trên Phố Wall.
-
Thị trườngĐà Nẵng quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu đến với du khách
Thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026.
-
Thị trườngNgành gỗ trước bài toán duy trì tăng trưởng xuất khẩu
Xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 nhưng đang chịu sức ép từ chi phí logistics, rào cản xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.
-
Thị trườngNông nghiệp Hòa Phát xuất bán hơn 212.000 con heo
6 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.
-
Thị trườngQuảng bá nông sản Mỹ tại hệ thống MM Mega Market
Chương trình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Hoa Kỳ.
-
Thị trườngPhilippines nhập khẩu gạo cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm
Theo số liệu mới nhất của BPI, lượng gạo nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 tăng 20,1%, tương đương khoảng 460.000 tấn, so với mức 2,29 triệu tấn của cùng kỳ năm 2025.










