BNEWS Xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể làm mất đi 1,5 triệu việc làm trên khắp nước Mỹ, quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu tại các cảng phía Nam nước này.
Đây là kết quả của báo cáo do Cảng Los Angeles, Mỹ, đưa ra ngày 12/11.
Theo báo cáo của Cảng Los Angeles, chi phí nhập khẩu hàng hóa cao hơn và việc Mỹ đánh mất nhiều thị trường cũng có nguy cơ gây thiệt hại 186 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hàng hóa mỗi năm thông qua các cảng biển và sẽ tạo gánh nặng cho người tiêu dùng nước này do giá cả "đội" thêm hàng tỷ USD.
Giám đốc điều hành Cảng Los Angeles Gene Seroka nhận định một số khu vực và ngành kinh tế đã bắt đầu "thấm đòn" do cuộc chiến thương mại và những thiệt hại về việc làm, thu nhập có thể kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế.
Báo cáo cũng chỉ ra những bang nông nghiệp dễ tổn thương nhất do tác động của cuộc chiến thương mại, trong đó có cả các bang thành trì của đảng Cộng hòa như Kansas, Texas và Louisiana và các bang được coi là chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống như Ohio và Arizona.
Báo cáo trên được công bố cùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu ca ngợi sự bền bỉ của nền kinh tế Mỹ. Phát biểu tại một sự kiện ở New York.
Ông cho rằng chính quyền đã thực hiện đúng lời hứa và tình hình kinh tế Mỹ đang cải thiện ngoài mong đợi bất chấp chính sách tiền tệ của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) vốn không được "lòng" ông chủ Nhà Trắng.
Tổng thống Trump chỉ rõ kể từ khi ông nhậm chức, thị trường chứng khoán Mỹ hoạt động tốt hơn với việc giá trị các chỉ số S&P 500 tăng hơn 45%, trong khi Dow Jones Industrial và Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng lần lượt là 50% và 60%.
Ông khẳng định nếu có sự hợp tác từ FED thì giá trị của những chỉ số chứng khoán này còn tăng hơn nữa. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời thông báo Washington sắp ký thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" với Trung Quốc, và khẳng định ông sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho đất nước và người lao động Mỹ.
Báo cáo của Cảng Los Angeles đã làm rõ những nhận định trái hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra trong tháng gần đây rằng nước Mỹ sẽ dễ dàng vượt qua xung đột thương mại với Trung Quốc do Tổng thống Trump khởi xướng.
Theo thống kê, hai tổ hợp cảng biển lớn nhất Mỹ về lượng bốc dỡ container, gồm Cảng Los Angeles và Cảng Long Beach, tiếp nhận lưu lượng hàng hóa xuất và nhập khẩu trị giá 380 tỷ USD, trong đó lượng hàng hóa nhập khẩp từ Trung Quốc chiếm tới 54% và xuất khẩu sang quốc gia này chiếm 29%./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ khẳng định đang tiền gần tới thỏa thuận với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ thừa nhận một số ngành công nghiệp có thể đã phải chịu thiệt hại "một chút” từ sự không chắc chắn của các cuộc chiến thương mại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











