BNEWS Ngày 8/7 (giờ địa phương), ba ứng cử viên cuối cùng đã thông báo tham gia “vòng chung kết” của cuộc đua trở thành tân Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Ba ứng cử viên bao gồm Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Liam Fox, cựu Bộ trưởng Kinh tế Saudi Arabia Mohammed al-Tuwaijri và cựu Chủ tịch Đại hội đồng của WTO Amina Mohamed, người Kenya.
Ngoài ba ứng viên trên, các ứng cử viên khác tham gia cuộc đua trở thành tân Tổng Giám đốc WTO là Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee, cựu Phó Tổng Giám đốc WTO Jesus Seade Kuri, người Mexico, cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala, cựu quan chức ngoại giao của Ai Cập Hamid Mamdouh và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Moldova Tudor Ulianovschi.Đại hội đồng của WTO sẽ tiến hành cuộc họp trong các ngày từ 15-17/7 để lắng nghe và chất vấn về các kế hoạch hành động mà các ứng cử viên trên soạn thảo cho WTO nếu trở thành lãnh đạo của tổ chức này – hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xảy ra. Trong lá thư gửi tới WTO, trong đó đề cử ông Fox làm ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám đốc WTO, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng giữa bối cảnh thế giới đang tìm cách phục hồi trước thách thức chung đến từ dịch COVID-19, vai trò của thương mại tự do và công bằng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Johnson cho rằng ông Fox, 58 tuổi, có thể thực hiện được những cải cách cần thiết để đảm bảo hệ thống thương mại toàn cầu thực sự cho tất cả các thành viên WTO. Theo dự kiến, Tân Tổng Giám đốc WTO sẽ phải khôi phục các cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ, thiết lập cơ sở cho hội nghị cấp bộ trưởng của WTO trong năm 2021 – một trong những sự kiện quan trọng của WTO – và “làm tan băng” mối quan hệ với Mỹ.Đầu tháng 6/2020, Tổng Giám đốc đương nhiệm của WTO Roberto Azevedo, 62 tuổi, đã thông báo quyết định từ chức vì lý do gia đình, sớm hơn một năm trước khi nhiệm kỳ của ông chính thức kết thúc. Kể từ khi thành lập vào năm 1995, 3 nhiệm kỳ Tổng giám đốc WTO do các quan chức châu Âu đảm nhận, trong khi các đại diện của châu Đại Dương, châu Á và Nam Mỹ từng một lần nắm giữ trọng trách này./.
Tin liên quan
Nhật Bản bác đề xuất lập hội đồng giải quyết tranh chấp thương mại với Hàn Quốc tại WTO
Nhật Bản đã bác đề xuất của Hàn Quốc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với các quy định của Tokyo siết chặt kiểm soát xuất khẩu các vật liệu bán dẫn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.













