BNEWS Một số người cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở nước Anh cũng là cơ hội để thúc đẩy một hiệp ước EU mới với kết cấu hai lớp - gồm những quốc gia chủ chốt gắn kết nhiều hơn và các quốc gia ngoại vi.
Theo tờ "Wall Street Journal" số ra mới đây, bất luận kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 là nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay ở lại khối này, EU vẫn sẽ thay đổi.
Hồi tháng 2/2016, Thủ tướng Anh David Cameron đã ký một thỏa thuận với những nước còn lại trong EU về việc hạn chế phúc lợi dành cho người nhập cư và tách nước Anh khỏi nỗ lực chung của cả khối nhằm hình thành một liên minh gắn kết hơn bao giờ hết.Một số chính khác châu Âu đã hứa với cử tri là sẽ học tập những nỗ lực của ông Cameron nhằm giảm bớt quyền lực của Brussels đồng thời tiến hành trưng cầu dân ý ở trong nước.
Một số người cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở nước Anh cũng là cơ hội để thúc đẩy một hiệp ước EU mới với kết cấu hai lớp - gồm những quốc gia chủ chốt gắn kết nhiều hơn và các quốc gia ngoại vi chưa gắn kết.Nếu người dân Anh bỏ phiếu đòi rút khỏi EU, điều này sẽ dẫn tới những thay đổi lớn, cùng với nhiều bất ổn. Fredrik Reinfeldt, cựu Thủ tướng Thụy Điển từ năm 2006 đến 2014, cho biết kết quả bỏ phiếu "ra đi" "sẽ làm suy yếu EU và khiến liên minh này trở nên thiếu cân đối.
Một ẩn số lớn là có bao nhiêu nước sẽ noi gương nước Anh. Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew mới được công bố trong tháng này cho thấy ở nhiều nước, tỷ lệ không tán thành việc ở lại EU cao bằng hoặc thậm chí cao hơn cả ở Anh.Ở Hà Lan, tỷ lệ này là 46%, ở Đức và Anh là 48%; ở Tây Ban Nha là 49%; và Pháp là 61%. Michael Gove, Bộ trưởng Tư pháp Anh, người đang vận động việc rời khỏi EU, cho rằng sự ra đi của nước Anh có thể khuấy động một phong trào giải phóng dân chủ cho toàn bộ lục địa.
Cả Pháp và Hà Lan đều tổ chức bầu cử vào mùa Xuân năm sau. Đảng Mặt trận Dân tộc của Marine Le Pen ở Pháp và Đảng Tự do của Geert Wilders ở Hà Lan đều đang có uy tín khá cao. Cả hai chính trị gia này đều phát biểu về việc tiến hành trưng cầu dân ý. Mới trong tháng này, ông Wilders đã nói rằng lá phiếu "ra đi" của Anh sẽ tạo ra "một mùa Xuân yêu nước" kết liễu EU. Những quan điểm như trên không nhận được sự tán thành của các chính khách thuộc những đảng được thành lập từ lâu ở lục địa này, thay vào đó những chính khách này muốn cải tổ phương thức hoạt động của EU. Theo quan điểm của họ, việc trở lại một châu Âu gồm những quốc gia riêng rẽ sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra những cuộc xung đột thảm khốc. Wolfgang Schüssel, Thủ tướng Áo từ năm 2000 đến 2007, cho rằng cú sốc kinh tế mà nước Anh sẽ phải gánh chịu nếu rời khỏi EU sẽ có tác dụng cản trở các quốc gia khác theo gót nước Anh. Ông nói: "Là một nhà kinh tế, tôi tin rằng nền kinh tế Anh sẽ phải chịu những tổn thất nghiêm trọng trong thời gian trước mắt nếu quyết định rời EU". Hiện tại, cả Paris và Berlin đều chưa công bố kế hoạch chuẩn bị cho tình huống "Brexit". Thay vào đó, các quan chức chóp bu cho biết họ đang bàn về một loạt phương án như nỗ lực phối hợp chung của EU để đối phó với các mối đe dọa an ninh, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và khôi phục dự án lập thị trường viễn thông chung trên toàn EU cũng như đề ra các quy định chung về bản quyền. Trong bối cảnh Pháp và Đức sẽ tiến hành bầu cử vào năm sau, các quan chức và nhà ngoại giao cấp cao cho rằng sẽ không thể bàn thảo về bất kỳ nỗ lực nào nhằm củng cố liên minh tiền tệ và tài chính trong Eurozone bằng cách huy động thêm nguồn lực hay đề ra những quy định chung về kinh tế khắt khe hơn.Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Những nỗ lực cuối cùng của lãnh đạo Anh
Thủ tướng Anh David Cameron đã đến thành phố Bristol cùng với cựu Thủ tướng John Major và cựu Thủ lĩnh Công đảng Harriet Harman để thuyết phục cử tri bỏ phiếu lựa chọn Anh ở lại EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.













