BNEWS Ngày 17/8, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã đáp trả lại những chỉ trích về công việc mới sắp tới của ông tại Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga.
Việc ông Schroeder của đảng Dân chủ Xã hội (SDP) được Chính phủ Nga đề cử vào Ban giám đốc Tập đoàn Rosneft của Nga đã làm dấy lên sự phản đối tại Đức trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước còn có nhiều nghi kỵ căng thẳng.
Cựu Thủ tướng Đức đã bảo vệ quyết định của ông, đồng thời cho việc này sẽ không làm tổn hại tới SPD cũng như không tác động tiêu cực tới cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Ông nhấn mạnh Đức có lợi ích lớn trong mối quan hệ nhạy cảm với Nga. Theo ông, những chỉ trích này là nằm trong chiến dịch vận động chính trị ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel bằng cách "bôi nhọ" ông.
Chủ tịch SDP Martin Schulz hiện không còn tổ chức các chiến dịch vận động tranh cử có sự góp mặt của người tiền nhiệm Schroeder. Trong tài khoản của mình trên Facebook, ông Schulz đầu tuần qua cho biết ông sẽ không chấp nhận một công việc trong khu vực tư nhân nếu với tư cách là một cựu Thủ tướng Đức.
Trong khi đó, tỉ lệ ủng hộ SDP vẫn thấp hơn khoảng 15% so với liên đảng bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Merkel trong phần lớn các cuộc thăm dò dư luận.
Ông Schroeder từng giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến 2005. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng cổ đông của Nord Stream AG - một liên danh do Tập đoàn Gazprom của Nga đứng đầu, đang tham gia xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Nga tới khu vực Baltic.
Hiện Chính phủ Nga đang nắm giữ hơn 50% cổ phần của Tập đoàn Rosneft. Tập đoàn này cũng nằm trong danh sách bị các nước phương Tây trừng phạt liên quan đến cái gọi là "vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine".
Ông Shroeder có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin). Ông từng nhiều lần lên án việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga./.
>>>Cựu Thủ tướng Đức G.Schroeder vào Ban giám đốc Tập đoàn khí đốt NgaTin liên quan
Eni bán 30% cổ phần trong mỏ khí đốt khổng lồ ngoài khơi Ai Cập cho Rosneft
Tập đoàn năng lượng Eni của Italy mới đây thông báo bán 30% cổ phần trong mỏ khí đốt khổng lồ Zohr ngoài khơi Ai Cập cho tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












