BNEWS Từ tháng 1/2020 đến nay, Khu du lịch Vườn thượng uyển bay (Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) không được cấp giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động kinh doanh du lịch.
Điều đáng nói là công trình này được xây dựng và hoàn thiện trên khu đất 3.547m2, thuộc diện quy hoạch đất rừng phòng hộ của thành phố Đà Lạt. Trước tình trạng vi phạm nghiêm trọng trên, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ công trình này. Tuy nhiên, dư luận đang rất bức xúc vì nhiều tháng qua, điểm du lịch “chui” vẫn tồn tại ngay khu vực cửa ngõ vào thành phố.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Lạt cho biết, ngày 20/2/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 662/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với sai phạm điểm du lịch canh nông “Vườn thượng uyển bay” của Hợp tác xã Du lịch canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng. Thời hạn thực hiện quyết định này là 10 ngày, kể từ ngày ban hành. Trước đó, dù chưa hoàn thiện các hạng mục, nhưng Hợp tác xã Du lịch canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng đã khai trương “Vườn thượng uyển bay”vào dịp trước Tết Nguyên đán 2020. Đây là dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư thành điểm du lịch canh nông quy mô 1,7 ha, trong đó phần xây dựng đáng kể nhất là nhà điều hành 100m2, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm 100m2 cùng nhiều công trình khác.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tiến hành xây dựng khối công trình không có giấy phép như: 2 khối nhà có 28 phòng lưu trú, bãi đậu xe, hàng rào, cổng bảo vệ, giếng khoan, hồ cảnh quan và các khối công trình làm nhà quản lý điều hành, quán cà phê giải khát, phòng bán vé, cổng trời cảnh quan...
Ngoài ra, công trình này còn có các hạng mục công trình ngoài trời; Khu cổng trời cho khách tham quan chụp hình; kết cấu sàn bê tông và tấm bê tông nhẹ kết hợp với sắt hình; hộp làm trụ khung đỡ sàn; ta luy cao; các hạng mục phụ trợ làm tiểu cảnh; 2 cầu sắt nổi đi đến khu cổng trời…
Việc triển khai xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình của chủ đầu tư trước đây là bà Vũ Thị Ái đã được cơ quan chức năng kiểm tra, liên tục phát hiện sai phạm và ra nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, ngày 1/7/2019, khi công trình này mới trong giai đoạn san gạt mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã ban hành văn bản số 3390/BC-UBND về việc xử lý san gạt tại thửa số 43, 44, 45 tờ bản đồ E118-II, Phường 10, thành phố Đà Lạt.
Trong đó nhấn mạnh: “Theo Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 thì các thửa đất nêu trên (mà điểm du lịch Vườn thượng uyển đã xây dựng) thuộc phạm vi quy hoạch đất rừng phòng hộ”.
Tiếp đó, ngày 16/8/2019, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức tiền phạt là 15 triệu đồng; yêu cầu bà Vũ Thị Ái ngưng thi công công trình, lập thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng theo quy định.Ngày 23/8/2019, UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục ban hành Quyết định số 3456 phạt vi phạm hành chính, buộc chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước đối với hành vi vi phạm từ việc xây dựng dự án trên, gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước.
Tiếp đến, ngày 10/12/2019, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 6064 xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu bà Vũ Thị Ái ngưng thi công công trình; tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm theo quy định...Đến nay, theo báo cáo của UBND Phường 10, chủ đầu tư đã chấp hành việc nộp phạt tổng số tiền 45 triệu đồng theo 3 quyết định xử phạt nêu trên. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.
Ngày 9/3/2020, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt ký văn bản số 1131/BC - UBND báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “xử lý công trình vi phạm tại dự án điểm du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay tại phường 10, thành phố Đà Lạt”.
Theo đó, sau khi báo cáo và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm trường hợp này. Quan điểm của các cấp lãnh đạo là xử lý nghiêm, không để tồn tại hành vi xây dựng công trình khi chưa được cấp phép.
Liên quan đến điểm du lịch này, TTXVN đã có nhiều tin, bài phản ánh về tình trạng san ủi, xây dựng công trình trái phép tại địa điểm trên. Tính đến ngày 14/2/2020, đã có 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi như: San ủi đất trái phép; khai thác tài nguyên nước ngầm; xây dựng các hạng mục công trình xây dựng không phép; phát hành vé vào cổng tham quan cơ sở du lịch mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hành vi kinh doanh nước giải khát mà không có trong danh mục ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký…/. >>> Hải Phòng xử nghiêm tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng thuộc Sư đoàn 371Tin liên quan
Lâm Đồng: Điều tra vụ lấn chiếm đất rừng phòng hộ hồ Tuyền Lâm
Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã có báo cáo UBND thành phố, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.
-
Kinh tế Việt NamBảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHơn 25.000 phụ nữ được nâng cao năng lực kinh doanh và chuyển đổi số
Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và tạo những giá trị kinh tế và xã hội tích cực
-
Kinh tế Việt NamGỡ những nút thắt cuối trên các dự án cao tốc qua Đà Nẵng
Những ngày cuối tháng 6, trên các công trình giao thông trọng điểm kết nối hệ thống cao tốc qua Đà Nẵng, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị
Chiều 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.













