BNEWS Đại dịch COVID-19 đã “tấn công” Cơ quan tình báo an ninh Canada (CSIS), trong đó có Giám đốc David Vigneault.
CSIS cho biết ông Vigneault mới đây đã bị nhiễm COVID-19 và phải làm việc tại nhà. Theo người phát ngôn của CSIS, John Townsend, cơ quan này cũng đang đối phó với các ổ dịch “hạn chế và đã được kiểm soát” tại một số văn phòng của mình, nhưng không nói rõ các địa điểm có nhân viên nhiễm COVID-19.
Với sứ mệnh bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Canada và sự an toàn của người dân nước này, CSIS trong thời gian đại dịch vẫn duy trì hoạt động tại trụ sở ở Ottawa, cũng như các văn phòng trên khắp Canada và các cơ sở ở nước ngoài.Ông Townsend cho biết thêm, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 được hướng dẫn phục hồi tại nhà, những người tiếp xúc gần được yêu cầu cách ly và làm xét nghiệm, và các khu vực làm việc bị ảnh hưởng được làm sạch kỹ lưỡng.
Ontario – tỉnh đông dân nhất Canada – ngày 7/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba trên toàn tỉnh khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, đồng thời ban hành lệnh yêu cầu người dân “ở tại nhà” – lênh có hiệu lực từ 12:01 sáng ngày 8/4.Thủ hiến Doug Ford cho biết, tỉnh đã tổ chức các đội di động để cung cấp vaccine ở những nơi tập trung đông người, có nguy cơ cao: các chung cư, các địa điểm tín ngưỡng và trụ sở của những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
Ông Ford cho biết, nếu nguồn cung vaccine vẫn ổn định, 40% người lớn ở Ontario sẽ được tiêm chủng khi lệnh “ở tại nhà” kết thúc sau 4 tuần nữa.
Hiện nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Canada đã lên tới trên 1.025.000, với hơn 23.100 người đã tử vong.Tin liên quan
Thủ tướng Canada cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ ba “rất nghiêm trọng"
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, số ca nhiễm COVID-19 phải nhập viện điều trị tại nước này đang tăng lên và số giường điều trị tích cực tại các bệnh viện vơi dần.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











