Đại sứ Du lịch Lý Xương Căn là đại diện xúc tiến du lịch Việt Nam ở Hàn Quốc

17:23' - 30/01/2019
BNEWS Chiều 30/1, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch kí thỏa thuận hợp tác với Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn về việc thành lập đại diện xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch nước ta tại Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) và Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn sẽ hợp tác trong việc cung cấp thông tin về du lịch Việt Nam cho khách du lịch Hàn Quốc.

Hai bên hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức liên quan du lịch 2 nước trong việc tổ chức cho khách Hàn Quốc đi du lịch Việt Nam; hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam tổ chức các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc.

Ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam sẽ thực hiện vai trò là người đại diện của Tổng cục Du lịch về thông tin du lịch Việt Nam; tự thành lập và vận hành pháp nhân thực hiện chức năng đại diện xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch tại Hàn Quốc theo quy định của pháp luật Hàn Quốc.

Đại sứ Du lịch Việt Nam sẽ phối hợp cùng Vụ Thị trường du lịch (Tổng cục Du lịch) để xây dựng, thực hiện các chương trình, sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Đồng thời, ông Lý Xương Căn sẽ thông tin chính thức về du lịch Việt Nam do Tổng cục Du lịch cung cấp gồm: Chính sách, quy định của pháp luật có liên quan, các thông tin, sự kiện du lịch; giới thiệu các địa điểm du lịch nổi tiếng, dịch vụ du lịch uy tín tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Lý Xương Căn với vai trò người đại diện của Tổng cục Du lịch về thông tin du lịch Việt Nam sẽ thông báo cho Tổng cục Du lịch các chính sách, sản phẩm, chương trình mới liên quan đến du lịch Hàn Quốc; khai thác và phát triển khách du lịch tiềm năng; phối hợp các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam; in, sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc…

Ông Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun) sinh năm 1958 tại Seoul (Hàn Quốc), là hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ. Ông và gia đình đã nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010, hiện sống và làm việc tại Việt Nam, là Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 3 năm (từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2020).

Trong thời gian qua, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng. Trong tháng 1/2019, khách đến Việt Nam từ châu Á chiếm phần lớn lượng khách quốc tế đến nước ta. Trong đó, khách đến từ Hàn Quốc tăng 23%, vượt qua Trung Quốc để trở thành nước có lượng khách quốc tế tới Việt Nam nhiều nhất./.

Xem thêm:

>>Thương hiệu du lịch Việt làm gì để khẳng định vị thế tại Canada?

>>Giải pháp nào cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận cách mạng 4.0?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục