BNEWS Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper thông tin, mối quan hệ mới nâng cấp của hai nước, trước hết là sự phản ánh vai trò quan trọng của Việt Nam đối với an ninh và thịnh vượng của chính Hoa Kỳ.
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper đã họp báo thông tin về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và trả lời các câu hỏi của phóng viên xung quanh việc Việt Nam - Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Đại sứ Marc E.Knapper khẳng định, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tốt đều mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và Hoa Kỳ muốn trở thành một phần trong quá trình Việt Nam nỗ lực để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như có một nền kinh tế số vào năm 2030 và thực hiện cam kết mạnh mẽ đưa phát thải carbon về 0 vào năm 2050. Với cơ sở đó, Đại sứ Hoa Kỳ nhận định, việc nâng cấp quan hệ đã phản ánh thực tế hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.
Mở đầu họp báo, Đại sứ Marc E.Knapper cho biết trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Điểm đặc biệt trong tất cả các cuộc gặp này là “sự ấm áp thực sự”. Tổng thống Joe Biden đã có các cuộc thảo luận với bốn lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Đại sứ chia sẻ ông thực sự cảm động khi Tổng thống Joe Biden gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần thứ hai, hai nhà lãnh đạo gặp nhau và có những trao đổi thân tình.Cuộc gặp lần đầu tiên của Tổng thống Joe Biden với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vào năm 2015 khi ông Joe Biden đang là Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Cả hai nhà lãnh đạo đã ôn lại kỷ niệm về cuộc gặp ở Washington. Tình cảm, sự hiểu biết giữa hai nhà lãnh đạo đã ngày càng phát triển cho đến ngày hôm nay.
Đại sứ Marc E.Knapper nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện cho thấy hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong Tuyên bố chung, hai nước cam kết cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chất bán dẫn, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giúp đảm bảo hiện thực hóa mục tiêu của Việt Nam về việc có lực lượng lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong thế kỷ XXI... Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Giờ đây, hai nước đồng hành với nhau và cùng hướng tới tương lai. Bình luận thêm về mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam là quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Đại sứ Marc E.Knapper thông tin, mối quan hệ mới nâng cấp của hai nước, trước hết là sự phản ánh vai trò quan trọng của Việt Nam đối với an ninh và thịnh vượng của chính Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là hai nước đang cùng nhau hợp tác và hữu nghị hơn nữa vì thịnh vượng, an ninh của nhân dân hai nước; vì vai trò, tương lai của Việt Nam và Hoa Kỳ trong khu vực và trên toàn cầu. Đại sứ cũng chia sẻ về hợp tác kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai. Theo Đại sứ, một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là “sự đặc biệt cảm động” khi Tổng thống Joe Biden đến Nhà Quốc hội Việt Nam và sau cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến việc trao tặng các kỷ vật chiến tranh giữa hai bên. “Có một số món đồ thuộc về quân nhân Hoa Kỳ nhưng chúng tôi đã bàn giao để Việt Nam lưu trữ. Khoảnh khắc đó cũng rất đặc biệt với cá nhân tôi. Tôi đã gọi đó là "Ngày của cha" bởi các bạn biết đấy, cha tôi là một cựu binh. Sự hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta về tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ và bộ đội Việt Nam mất tích trong cuộc chiến là một điểm sáng, thể hiện sự trọng thị, hợp tác và tình cảm của cả hai bên", Đại sứ Marc E.Knapper chia sẻ. Đại sứ cũng nhắc lại “khoảnh khắc đặc biệt” khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cùng Đặc phái viên của Tổng thống - ông John Kerry ghé thăm phù điêu cố Thượng nghị sĩ John McCain được đặt bên Hồ Trúc Bạch, người đồng nghiệp của cả hai và là nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Kết thúc bài phát biểu, Đại sứ Hoa Kỳ nhận định, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden không chỉ là một dịp để hai bên thúc đẩy các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, vốn là một nền tảng của quan hệ song phương từ trước khi bình thường hóa, mà còn là cơ hội mở rộng sự hợp tác chặt chẽ đó trong các lĩnh vực khác, bao gồm hợp tác về công nghệ cao. “Từ những nỗ lực hướng tới hòa giải tới sự hợp tác về công nghệ cao đã thể hiện được toàn bộ phạm vi và chiều rộng của mối quan hệ giữa hai nước. Cùng với đó là những khát vọng rất mạnh mẽ về việc tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, làm sâu sắc thêm các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, tất cả như là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đang cùng nhau hướng tới tương lai. Tương lai của hai nước gắn kết với nhau. Đó là sự phi thường”, Đại sứ nhấn mạnh. Thời gian còn lại của cuộc họp báo, Đại sứ Marc E.Knapper đã giải đáp, làm rõ thêm một số nội dung báo chí quan tâm đến quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới. Trả lời câu hỏi về vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, Đại sứ cho biết: Hoa Kỳ vô cùng biết ơn Việt Nam vì nỗ lực tham gia tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Hoa Kỳ cũng luôn ghi nhớ những hoạt động nhân đạo và nhân văn của Việt Nam. Hơn 730 quân nhân Hoa Kỳ mất tích đã được xác minh. Trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ký tháng 7/2021, hai bên vẫn đang tích cực triển khai các nội dung đã ký kết, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường như đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong cuộc hội kiến với Tổng thống Joe Biden, Đại sứ Marc E.Knapper thông tin vấn đề này đã được các nhà lãnh đạo thảo luận trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc.“Với mối quan hệ ngoại giao mới được nâng cấp, hai quốc gia chúng ta đang ở vị thế có thể có những cuộc đối thoại sôi nổi và chân thành nhất về các chủ đề liên quan đến kinh tế, thương mại, đầu tư như thế này. Chúng ta có sự tôn trọng và tin tưởng dành cho nhau. Chúng ta cũng đang thảo luận cởi mở vì tương lai của nhau”, Đại sứ phát biểu./.
Tin liên quan
Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam kết nối các tập đoàn công nghiệp, năng lượng Hoa Kỳ
Ngày càng có nhiều tập đoàn công nghiệp và năng lượng của Hoa Kỳ đến Việt Nam tìm kiếm đối tác, là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuyển tư duy thu hút FDI theo số lượng sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược
Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển công nghiệp sớm, có nền tảng sản xuất, lao động kỹ thuật, cộng đồng doanh nghiệp FDI và chuỗi cung ứng lớn.
-
Kinh tế Việt NamCác trợ lực tạo đà “bứt phá” của ngành sản xuất công nghiệp
Bức tranh lan tỏa của ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 thể hiện rõ qua các yếu tố tích cực như: về tổng thể, tính lan tỏa trên toàn bộ không gian kinh tế và các ngành công nghiệp cấp I...
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 20-NQ/TW: Khánh Hòa hướng phát triển kinh tế biển xanh, thông minh
Tỉnh Khánh Hòa kế thừa có chọn lọc kết quả, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế biển của hai tỉnh trước khi hợp nhất.
-
Kinh tế Việt NamThái Nguyên phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý IV đạt từ 11% trở lên
Tỉnh Thái Nguyên tập trung triển khai đối với các chỉ tiêu, lĩnh vực còn chậm, chủ động tháo gỡ vướng mắc cho từng chỉ tiêu, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý IV đạt từ 11% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thu hút hơn 838 triệu USD FDI
Trong 9 tháng năm 2026, Tây Ninh cấp mới 113 dự án FDI với hơn 838 triệu USD, trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27,04 tỷ USD, tăng 17,5% so cùng kỳ.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thu hút đầu tư, đóng góp ngân sách
Sáng 5/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức khen thưởng 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong thu hút đầu tư, đóng góp ngân sách địa phương
-
Kinh tế Việt NamPhát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra sáng 5/10.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamHải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo xung lực tăng trưởng
Hải Phòng cụ thể hóa Nghị quyết 28-NQ/TW bằng các mô hình cải cách, hành chính công và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng hiệu quả quản lý và thúc đẩy GRDP 9 tháng tăng 12,08%.











