Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản gấp rút triển khai công tác bảo hộ công dân liên quan vụ việc người lao động Việt Nam mất tích khi đi câu cá

12:37' - 16/10/2024
BNEWS Tại buổi làm việc, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đề nghị cảnh sát cung cấp thông tin về vụ việc để triển khai công tác bảo hộ công dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chiều 15/10, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Hồng Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo, quản lý công ty TNHH Sakamoto Zaimoku Konpo và đại diện nghiệp đoàn Hikari Kyodo Kumiai để tìm hiểu thông tin về vụ việc hai lao động là người Việt Nam bị mất tích khi đi câu cá ở biển thuộc tỉnh Ibaraki.

Trước đó, chiều 13/10, ông Phan Tiến Hoàng - Bí thư thứ nhất, Trưởng ban quản lý lao động Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; ông Vũ Tiến Hân - Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã có buổi làm việc với cảnh sát thành phố Kamisu ở tỉnh Ibaraki liên quan vụ việc này.

Tại buổi làm việc, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đề nghị cảnh sát cung cấp thông tin về vụ việc để triển khai công tác bảo hộ công dân.

Theo thông tin Đại sứ quán Việt Nam nhận được từ cơ quan điều tra Nhật Bản, vào khoảng 19h30 ngày 12/10, 3 nam giới gồm L.Q.D. (sinh năm 1994, thị thực thực tập sinh), V. M. S (sinh năm 1992, thị thực kỹ năng đặc định – lao động có tay nghề) và N. X. B. (sinh năm 1995, thị thực kỹ sư) làm việc tại công ty TNHH Sakamoto Zaimoku Konpo (thành phố Kasumigaura, tỉnh Ibaraki) xuất phát từ ký túc xá tại Kasumigaura, đã tới thành phố Kamisu (cách đó khoảng 60 km) để câu cá.

Trên đường tới khu vực dự kiến câu cá, nhóm gặp 3 nam giới khác là anh N. H. V (sinh năm 1987, thị thực thực tập sinh); P. V. Đ. (sinh năm 2000, thị thực thực tập sinh); L. N. T. (sinh năm 1985, thị thực thực tập sinh). Nhóm 3 người này sinh sống, làm việc tại thành phố Ryugasaki (cũng thuộc tỉnh Ibaraki).

Trong quá trình đi ra bờ kè ven biển để câu cá, V. M. S. , L. N. T. , L.Q. D và N. X. B. bị sóng đánh ngã xuống biển. Lực lượng cứu hộ cứu được L. Q. D và L. N. T. Họ có dấu hiệu bị hạ thân nhiệt, nhưng vẫn tỉnh táo và không nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, hai nạn nhân V. M. S. và N. X. B. hiện vẫn mất tích.

Theo cảnh sát thành phố Kamisu, hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành trong vòng 1 tuần, huy động 2 máy bay trực thăng, 1 tàu của cảnh sát biển địa phương và hàng chục nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục