BNEWS Ngày 25/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với Mỹ nên dựa vào khuôn khổ của JCPOA và Nghị quyết 2231 của Liên hợp quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 25/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với Mỹ nên dựa vào khuôn khổ của thỏa thuận hạt nhân quốc tế mà Iran và Nhóm P5+1 đã ký kết, được biết đến với tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Rouhani nêu rõ, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên thực hiện theo khuôn khổ của JCPOA và Nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Iran cũng lên tiếng cáo buộc chính quyền Washington mưu toan lật đổ chính phủ của ông.
Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin, tại phiên họp trên, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh, Iran "hài lòng về việc cộng động quốc tế không ủng hộ Mỹ rút khỏi thỏa thuận này một các đơn phương và bất hợp pháp".
Ông cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt do Mỹ khởi xướng nhằm vào Tehran là "sự khủng bố kinh tế". Tổng thống Rouhani nói: "An ninh thế giới đang bị đe dọa bởi sự liều lĩnh và bất chấp các giá trị quốc tế của một số quốc gia. Sự đối đầu đa phương không phải là một dấu hiệu tốt.
Đúng hơn, đó là triệu chứng của việc thiếu hiểu biết. Nó để lộ một sự bất lực trong việc thấu hiểu về thế giới phức tạp và có mối liên kết với nhau".
Bên cạnh đó, Tổng thống Iran cũng tuyên bố rằng Tehran ủng hộ việc hình thành cơ chế chung để đảm bảo an ninh ở vùng Vịnh Persia./.
Tin liên quan
Các bên tham gia JCPOA nhất trí duy trì hoạt động thương mại với Iran
Các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân JCPOA đã đạt nhất trí tiếp tục nỗ lực thành lập một cơ chế đặc biệt để duy trì thương mại với Iran.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/10/2026
Nợ công gây sức ép lên các nước phát triển, giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce, trong khi tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại và Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia nâng đóng góp của kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029
Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng
Thâm hụt ngân sách của Thái Lan trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc tháng 9/2026) ghi nhận ở mức 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,4% được đưa ra trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiPháp hỗ trợ các trạm xăng nhỏ giảm giá nhiên liệu
Chính phủ Pháp hỗ trợ lãi vay tối đa 5.000 euro cho các trạm xăng độc lập ở nông thôn, nhằm giúp các cơ sở này giảm giá dầu diesel đồng loạt từ đầu tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiEU đạt thỏa thuận cải tổ thị trường nhằm giải phóng nguồn vốn đầu tư
Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về cải tổ các quy định quản lý thị trường chứng khoán hóa.
-
Kinh tế Thế giớiCảng biển Singapore: Giữ vị thế trong cuộc đua hàng hải toàn cầu
Sở hữu lợi thế về vị trí địa lý và hệ sinh thái dịch vụ hàng hải phát triển, Singapore (Xin-ga-po) đã trở thành một trung tâm trung chuyển container hàng đầu thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiIMF dự báo nguy cơ sụt giảm mạnh ở một số nền kinh tế
Quỹ Tiền tế Quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự báo đáng quan ngại về tình hình kinh tế Pakistan, Trung Đông và Bắc Phi với cảnh báo sản lượng kinh tế của 3 nơi này có thể giảm 1,3%.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/10/2026.












