Đan Mạch muốn nối lại sản xuất đạn dược sau 55 năm gián đoạn

09:12' - 08/10/2023
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Quốc phòng Đan Mạch đặt mục tiêu sản xuất đạn dược trở lại sau 55 năm gián đoạn để đảm bảo nguồn cung trong nước.
Thông báo của bộ trên đưa ra ngày 7/10 cho biết họ đã ký thỏa thuận mua nhà máy sản xuất vũ khí từng bị đóng cửa ở vùng Tây Bắc Đan Mạch, nơi được sử dụng làm nhà cung cấp đạn dược duy nhất của nước này.

 
Trong thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen cho biết: “Sản xuất đạn dược ở châu Âu đang chịu áp lực nghiêm trọng và chúng tôi cũng nên cố gắng tìm giải pháp ở Đan Mạch để đóng góp ở những nơi có thể dựa trên nhu cầu của đất nước. Sẽ mất thời gian trước khi chúng tôi sẵn sàng sản xuất, nhưng thật tốt khi chúng tôi bắt đầu công việc”.

Thông báo không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về loại đạn mà họ nhắm tới sản xuất tại nhà máy được mua từ tập đoàn có tên Krudten Erhvervspark. Nhà máy này trước đây thuộc sở hữu của một công ty tư nhân Tây Ban Nha và được sử dụng cho đến năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục