Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ có nguy cơ "gây sóng gió" cho quan hệ thương mại với Canada
Khi Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Giảm lạm phát vào đầu tuần này, các nhà lãnh đạo chính trị cũng như các doanh nghiệp của Canada đã rất phấn khởi trước các điều khoản về khí hậu của đạo luật - được cho là có khả năng tạo ra "cú hích" đối với ngành công nghiệp xe ô tô điện của Canada.
Tuy nhiên, những thay đổi lớn khác trong dự luật cũng tạo tiền đề cho nguy cơ tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Canada về thuế bán hàng kỹ thuật số.
Phiên bản trước đó của dự luật sẽ nâng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu của Mỹ lên 15%, tuân thủ phần cốt lõi của thỏa thuận thuế toàn cầu - được Canada và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố vào mùa Hè năm ngoái, với mục đích ngăn chặn các tập đoàn đa quốc gia trốn thuế. Nhưng điều khoản về thuế doanh nghiệp tối thiểu đã bị loại bỏ trong phiên bản cập nhật của dự luật của Mỹ. Điều này có nghĩa là thỏa thuận thuế toàn cầu (do OECD dẫn dắt) có thể phải tiếp tục mà không có sự tham gia đầy đủ từ Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới. Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Canada trong tuần này lặp lại cảnh báo trước đó: nếu thỏa thuận thuế toàn cầu của OECD không được thực thi, Canada sẽ tự đánh thuế 3% đối với doanh thu kỹ thuật số của các công ty đa quốc gia lớn.Động thái này có thể ảnh hưởng tới các tập đoàn của Mỹ và làm phức tạp thêm mối quan hệ kinh tế giữa Canada với đối tác thương mại lớn nhất của mình.
Thuế dịch vụ kỹ thuật số của Canada, hay DST, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024 và sẽ được áp dụng hồi tố để bao gồm các khoản doanh thu mà các công ty thu được kể từ ngày 1/1/2022.
Phó Thủ tướng Canada kiêm Bộ trưởng Tài chính, bà Chrystia Freeland đã ca ngợi thỏa thuận thuế của OECD khi thỏa thuận được công bố vào mùa Hè năm ngoái.
Vào thời điểm đó, OECD cho biết thỏa thuận này, nếu được hoàn tất, sẽ huy động được hơn 150 tỷ USD mỗi năm cho các chính phủ trên toàn thế giới bằng cách ngăn chặn các doanh nghiệp sử dụng "các thiên đường thuế" và các "thủ thuật" kế toán để trả ít thuế hơn.
Adrienne Vaupshas, phát ngôn viên của Bộ trưởng Tài chính Canada cho biết, Canada đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên trường quốc tế liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận của OECD và rằng Chính phủ Canada đã chuẩn bị sẵn sàng để tự hành động.
Kế hoạch đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số được Canada công bố lần đầu tiên vào năm 2020 và được nêu chi tiết hơn trong bản cập nhật kinh tế mùa Thu năm 2021.
Tháng trước, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại mối quan ngại của Washington đối với các kế hoạch thuế của Canada. Mỹ đã bóng gió đề cập đến hành động trả đũa nếu Canada áp dụng DST./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Canada: Phần lớn lao động ở khu vực công muốn có chế độ làm việc linh hoạt
07:03' - 09/08/2022
Chính phủ Canada đang phải đối mặt với sự phản đối từ các nhân viên miễn cưỡng quay trở lại văn phòng sau hơn hai năm làm việc tại nhà.
-
Kinh tế Thế giới
Canada khẳng định lợi ích chung với ASEAN tại một Ấn Độ Dương - TBD hòa bình và thịnh vượng
08:35' - 06/08/2022
Canada cam kết kiên định trong việc ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm, cũng như những đóng góp liên tục cho hòa bình và an ninh trên toàn khu vực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Iran cho phép tàu chở dầu qua eo biển Hormuz với điều kiện về tiền tệ giao dịch dầu mỏ
16:14'
Iran vừa phát đi tín hiệu có thể cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ phải được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu chiến lược
13:32'
Bộ Năng lượng Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược với quy mô 172 triệu thùng, nhằm góp phần ổn định nguồn cung và hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh biến động.
-
Kinh tế Thế giới
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu gia tăng sau diễn biến tại đảo Kharg (Iran)
13:32'
Hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào đảo Kharg của Iran làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như đóng cửa và giá dầu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Iran sơ tán hàng trăm triệu USD tiền điện tử
13:06'
Báo cáo tình báo mạng cho thấy các mạng lưới tiền điện tử liên hệ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn hoạt động và chuyển hàng trăm triệu USD ngay cả khi nước này cắt Internet.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh nới lỏng quy định liên bang nhằm hạ giá nhà
11:23'
Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh nới lỏng một số quy định liên bang nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở, tăng nguồn cung và giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở hơn trong bối cảnh giá nhà tăng cao.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ có thể thông qua Dự luật "To và Đẹp" 2.0
11:23'
Một số lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng căng thẳng với Iran có thể thúc đẩy Quốc hội thông qua gói chi tiêu quốc phòng mới nhằm tăng ngân sách và hiện đại hóa quân đội Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Các nước châu Á chuẩn bị chốt thỏa thuận năng lượng 30 tỷ USD với Mỹ
11:22'
Nhật Bản và các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận trị giá ít nhất 30 tỷ USD với các doanh nghiệp Mỹ vào cuối tuần này.
-
Kinh tế Thế giới
Đại diện Thương mại Mỹ: Tiền hoàn thuế nên được trao cho người lao động
08:15'
Đại diện Thương mại Mỹ kêu gọi các doanh nghiệp nếu nhận khoảng 165 tỷ USD hoàn thuế từ các mức thuế “đối ứng” bị tòa án vô hiệu nên dùng để thưởng hoặc tăng lương cho người lao động.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ trấn an lo ngại về eo biển Hormuz
07:44'
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho rằng việc gián đoạn tại eo biển Hormuz do xung đột với Iran sẽ không kéo dài, song chưa nêu rõ kế hoạch mở lại tuyến vận tải dầu quan trọng này.

Quang cảnh bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN