Đầu tư cho phụ nữ: Câu chuyện truyền cảm hứng từ TH true MILK
“Có bầu chứ có phải bệnh gì đâu mà không được thăng chức” - câu chuyện về một nữ lao động, được tin tưởng bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo bộ phận kỹ thuật - sản xuất quan trọng tại Tập đoàn TH khi chị đang mang bầu 4 tháng, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các chuyên gia, đại sứ, quan chức các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, Liên hợp quốc… trong khuôn khổ sự kiện kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Đầu tư vào phụ nữ - Thúc đẩy tiến độ phát triển do UNwomen tổ chức.
Đầu tư vào phụ nữ - con đường khoa học thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Mới đây, tại trụ sở Cơ quan Liên hợp quốc ở Hà Nội, Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) tổ chức sự kiện Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2024 với chủ đề “Đầu tư vào Phụ nữ: Thúc đẩy tiến độ phát triển”.
Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện của UN Women tại Việt Nam, chia sẻ kết quả của những nghiên cứu về bình đẳng giới: “Nếu phụ nữ bình đẳng trong nền kinh tế thì GDP toàn cầu sẽ tăng thêm 28.000 tỷ USD vào năm 2025. Nếu phụ nữ bình đẳng trong công việc, GDP châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng thêm 3.200 tỷ USD”.
Đưa ra thông điệp “Đầu tư vào phụ nữ: đẩy nhanh tiến độ phát triển”, UN Women mong muốn cộng đồng hiểu rằng trao quyền cho phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng. Đó là con đường khoa học và tối ưu để khai thác tiềm năng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững.
“Chúng tôi ghi nhận vai trò then chốt của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy sự thay đổi. UN Women đã hợp tác với các đối tác khu vực tư nhân trong khuôn khổ Sáng kiến nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) trong hơn một thập kỷ. 181 công ty ở Việt Nam đã đăng ký Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ. Họ đang trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc và trên thị trường” - bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh.
Khi phụ nữ được trao quyền tại Tập đoàn TH
“Nếu công ty chọn một người khác không có kinh nghiệm, hiểu biết và cống hiến cho công việc như em về làm lãnh đạo của em chỉ vì em đang mang thai. Môi trường làm việc ấy có còn tuyệt vời để em và tất cả chúng ta phát triển và hạnh phúc nữa không?” Chị Vy Thị Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Thức ăn và Dinh dưỡng, kiêm TGĐ Nhà máy Cám - Công ty CP thực phẩm sữa TH nhớ lại những trao đổi của Giám đốc nhân sự Tập đoàn với mình, vào thời điểm chị đang mang bầu đứa con thứ hai được 4 tháng.
Còn người quản lý trực tiếp của chị Vy Hằng lúc đó đã chia sẻ: “Nếu em quyết tâm nhận vị trí này thì không chỉ tất cả phụ nữ trong công ty mà mọi phụ nữ ở huyện miền núi của tỉnh Nghệ An này, họ sẽ nhìn thấy một niềm tin. Họ nhìn vào em và biết chắc chắn rằng, nếu phụ nữ thực sự làm, thực sự cố gắng và cống hiến thì sẽ luôn luôn được ghi nhận”.
“Lúc đó, tôi biết chắc rằng mình không có lý do gì để từ chối thăng chức và đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo bộ phận kỹ thuật - sản xuất quan trọng tại Tập đoàn TH” - chị Vy Hằng xúc động chia sẻ câu chuyện được tin tưởng trao quyền và hành trình phát triển bản thân tại tập đoàn TH trước đông đảo các Đại sứ, chuyên gia Liên hợp quốc, quan chức của các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ… trong khuôn khổ sự kiện.
Hành trình phát triển từ một nữ nhân viên kiểm soát chất lượng đến vị trí lãnh đạo Trung tâm Thức ăn và Dinh dưỡng kiêm Tổng giám đốc Nhà máy Cám - Công ty CP thực phẩm sữa TH - bộ phận đang triển khai những phần việc chuyên sâu bậc nhất trong ngành chăn nuôi bò sữa - của chị Vy Hằng là minh chứng rõ nét cho chính sách Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Gắn kết (DEI&B) mà Tập đoàn TH đang kiên định triển khai.
Theo đó, dựa vào năng lực và mong muốn của chị Vy Hằng, công ty đã tin tưởng áp dụng chính sách đào tạo và phát triển để chị được tham gia các khóa học khắp nơi trên toàn thế giới về dinh dưỡng cho bò sữa.
Trở về với công việc, chị được tin tưởng giao toàn quyền chủ động chăm sóc dinh dưỡng cho đàn bò sữa quy mô lớn tiệm cận 70.000 con của TH true MILK. Cứ tiếp tục như vậy, giờ đây chị Vy Hằng không những trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và thế giới về dinh dưỡng cho động vật nhai lại. Trong cuộc sống, chị đã có một gia đình hạnh phúc với 3 đứa con kháu khỉnh.
“Có bầu chứ có phải bệnh gì đâu mà không được thăng chức” - câu nói của Giám đốc nhân sự Tập đoàn TH năm nào, tưởng chỉ là lời động viên nhẹ nhàng với thai phụ trong công việc. Không ngờ, đã trở thành nguồn cảm hứng trao quyền bình đẳng và đầu tư tâm huyết để phụ nữ tự tin vươn lên dẫn dắt bộ phận của mình phát triển mạnh mẽ.
Không chỉ là câu chuyện thực tế truyền cảm hứng bình đẳng giới, TH còn mang đến cộng đồng quốc tế thông điệp mạch lạc thúc đẩy sự phát triển bền vững khi là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam tham gia ký kết Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) của Liên Hợp Quốc.
Bình đẳng giới - “Bí quyết” thúc đẩy tốc độ phát triển của doanh nghiệp
Trong quá trình phát triển, Tập đoàn TH đã hiện thực hóa cam kết bằng rất nhiều chính sách và hành động cụ thể về bình đẳng giới cũng như trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc.
Trong đó, chính sách Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Gắn kết (DEI&B) là bộ công cụ giúp lao động nữ nói riêng và mọi người lao động nói chung ở TH đều được tôn trọng sự khác biệt và cơ hội phát triển công bằng như nhau.
“Một lợi thế để TH hiện thực hóa chính sách bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thành công chính là vì chúng tôi có Nhà sáng lập là nữ Anh hùng lao động Thái Hương. Bà đã lãnh đạo, trao quyền và truyền cảm hứng để mọi lao động nữ ở tập đoàn trở nên tự tin phát triển bản thân hơn bao giờ hết. Điều đó giải thích vì sao TH phát triển ấn tượng như ngày hôm nay” - Bà Trần Thị Quyên - Giám đốc nhân sự Tập đoàn TH chia sẻ tại sự kiện.
TH cũng đã ban hành chính thức chính sách về “Cơ hội làm việc bình đẳng” từ tháng 1/2018. Trong đó quy định tạo cơ hội công bằng trong các hoạt động nhân sự, tuyển dụng mà không có sự phân biệt về giới tính. Hiện tỷ lệ lao động nữ tại TH chiếm gần 50% và hơn 30% vị trí quản lý tại tập đoàn là do nữ giới đảm nhiệm.
Chia sẻ về con số này, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn cho rằng: “Dù lãnh đạo nữ được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung song chúng tôi vẫn có mục tiêu tiếp tục gia tăng tỷ lệ này. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ trong kinh doanh thông qua tăng cường nhận thức”.
Với những nỗ lực không ngừng, năm 2020, AHLĐ Thái Hương - Nhà Sáng lập Tập đoàn TH - đã được UN Women vinh danh ở hạng mục Lãnh đạo Cam kết Bình đẳng giới, vì những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới trong doanh nghiệp, thúc đẩy cơ hội việc làm, cống hiến và thăng tiến cho phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ và tạo điều kiện cho nữ giới khai thác được tiềm năng, thế mạnh của mình - nền tảng để đạt được sự thịnh vượng và phát triển bền vững của mỗi quốc gia và mỗi doanh nghiệp.
Bình đẳng giới cũng là một trong những nhân tố quan trọng để TH được vinh danh Top 6 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Khảo sát năm 2020 của Anphabe) và Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2021 (bình chọn của HR Asia).
Tập đoàn TH một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp sạch mà còn thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.
- Từ khóa :
- tập đoàn th
- th true milk
- bình đẳng giới
- phụ nữ
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành cùng giải chạy học đường lớn nhất châu Á
17:58' - 07/03/2024
Ngày 07/3/2024 tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra Lễ công bố Giải chạy dành cho học sinh - sinh viên S-Race 2024 với thông điệp “Vì tầm vóc Việt".
-
Doanh nghiệp
Câu chuyện Net Zero tại Tập đoàn TH
09:30' - 10/02/2024
Tập đoàn TH xác định kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là định hướng nhất quán cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
-
Doanh nghiệp
Những dấu ấn nổi bật của Tập đoàn TH true MILK
19:52' - 06/02/2024
Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2023 Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) duy trì vững chắc vị trí tiên phong trong ngành sữa tươi sạch với mức tăng trưởng hai con số.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Kết quả kinh doanh quý I của Vietjet như thế nào?
11:56'
Về doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất, Vietjet đạt lần lượt 17.792 tỷ đồng và 539 tỷ đồng, tăng 38% và 212% so với cùng kỳ 2023.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp bán lẻ, du lịch “mở hàng” ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
14:54' - 27/04/2024
Hầu hết nhà bán lẻ đều áp dụng mức giảm giá sâu với đa dạng hình thức như mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1, mua hàng giá sốc dựa trên giá trị hóa đơn…
-
Doanh nghiệp
Vietjet đặt kế hoạch vận chuyển 27 triệu lượt khách năm 2024, chia cổ tức 25%
09:49' - 27/04/2024
Đại hội đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với việc chia cổ tức và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỉ lệ tối đa 25%.
-
Doanh nghiệp
Đức đẩy mạnh đầu tư vào ngành dược phẩm trước nguy cơ mất ngôi vương
15:23' - 26/04/2024
Tập đoàn dược phẩm Merck (Đức) ngày 25/4 thông báo đang chuẩn bị đầu tư hơn 300 triệu euro (321 triệu USD) cho việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học đời sống mới.
-
Doanh nghiệp
Điều chỉnh phụ tải, doanh nghiệp giảm tiêu thụ điện
15:06' - 26/04/2024
Khi doanh nghiệp tham gia điều chỉnh phụ tải điện sẽ giảm chi phí dùng điện do giảm nhu cầu dùng điện vào giờ cao điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ giảm chi phí tiền điện.
-
Doanh nghiệp
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc kiên định với kế hoạch về TikTok
14:51' - 26/04/2024
Ngày 25/4, ByteDance cho biết không có ý định bán lại ứng dụng TikTok, sau khi Nhà Trắng thông qua luật buộc công ty phải thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video phổ biến.
-
Doanh nghiệp
Truyền tải điện Khánh Hòa đảm bảo an toàn lưới truyền tải mùa khô và dịp nghỉ Lễ
14:33' - 26/04/2024
Đơn vị tiếp tục giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu sự cố, quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trước, trong dịp Lễ 30/4, 01/5/2024 cũng như cả mùa cao điểm nắng nóng 2024.
-
Doanh nghiệp
Coca-Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới
14:31' - 26/04/2024
Theo một nghiên cứu quốc tế được công bố ngày 25/4, hơn 50% ô nhiễm nhựa từ các sản phẩm có thương hiệu trên toàn cầu liên quan 56 công ty sản xuất.
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận tăng mạnh giúp Airbus bỏ xa Boeing
12:56' - 26/04/2024
Lợi nhuận ròng của Airbus trong ba tháng đầu năm 2024 đã tăng lên 595 triệu euro (637 triệu USD), trong khi doanh thu tăng 9% lên 12,8 tỷ euro.