Những dấu ấn nổi bật của Tập đoàn TH true MILK

19:52' - 06/02/2024
BNEWS Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2023 Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) duy trì vững chắc vị trí tiên phong trong ngành sữa tươi sạch với mức tăng trưởng hai con số.

Vững vàng tiên phong trong ngành sữa tươi sạch

Báo cáo Vietnam Brand Footprint 2023 (Dấu ấn thương hiệu Việt Nam - ngành hàng tiêu dùng nhanh - FMCG) do Kantar Worldpanel Việt Nam thực hiện cho thấy: TH tiếp tục tiên phong trong “Top 2 Thương hiệu sữa và sản phẩm sữa được người tiêu dùng thành thị lựa chọn nhiều nhất”.

 

Cùng với sữa tươi sạch, đến nay, Tập đoàn TH đã phát triển, mở rộng nhiều dòng sản phẩm thực phẩm chế biến, dinh dưỡng công thức, đồ uống tốt cho sức khỏe, sản phẩm từ thảo dược... Tổng số sản phẩm mang thương hiệu TH đến đã lên tới hơn 170 sản phẩm.

TH cũng trở thành thương hiệu đầu tiên trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) mở kênh bán hàng trên Tiktok Shop và triển khai livestream bán hàng từ năm 2022. Giai đoạn vừa qua đánh dấu sự ra mắt và hoạt động mạnh mẽ của các cửa hàng TH true mart online trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Các nền tảng mạng xã hội lớn ghi nhận Tập đoàn TH là công ty xuất sắc, có hiệu quả hoạt động digital tốt nhất giai đoạn 2022 - 2023.

Với chính sách kinh doanh nhạy bén và tối ưu hóa mọi nguồn lực, kết thúc năm 2023, Tập đoàn TH tiếp tục đạt mức tăng trưởng hai con số - cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng chung của ngành hàng tại khu vực thành thị.

Các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe của TH - được nghiên cứu và sản xuất có chất lượng vượt trội - cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với mức tăng trưởng chung của ngành. Điển hình như ngành hàng nước uống sữa trái cây (thương hiệu TH true JUICE MILK) đạt mức tăng 62%; ngành hàng sữa chua ăn tăng 10,3% (hơn gấp đôi mức tăng dự báo chung của ngành).

Khép lại năm 2023, doanh thu từ thương mại điện tử của TH true MILK tăng trưởng 45% so với năm 2022.; trong đó đứng Top 1 doanh thu ngành hàng sữa và sản phẩm từ sữa trên sàn TikTok Shop, Top 3 doanh thu ngành hàng trong tất cả các chiến dịch mega sale tại sàn Shopee. 

Khẳng định vị thế “Chuyên gia dinh dưỡng”

Trong hành trình gần 15 năm vừa qua, TH đã hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng hàng đầu trong nước và quốc tế với mục tiêu ứng dụng thành tựu tiên tiến hàng đầu để chăm sóc sức khỏe con người.

Cùng với khoa học, công nghệ và thành tựu nghiên cứu hàng đầu thế giới đã giúp TH sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu dinh dưỡng cho các giai đoạn trong suốt vòng đời của người tiêu dùng.

Có một yếu tố chính trong công thức thành công của TH true MILK là nỗ lực đổi mới không ngừng của thương hiệu, thấu hiểu sâu sắc nhu cầu người tiêu dùng và tiên phong nghiên cứu những xu hướng kết hợp hương vị mới.

Cách tiếp cận này, cùng với cách làm bài bản đã giúp thương hiệu thỏa mãn nhu cầu và thu hút sự chú ý từ khách hàng, tạo dựng được niềm tin vững chắc nơi người tiêu dùng, đồng thời khẳng định TH là một trong những tập đoàn hàng đầu ở thị trường FMCG.

Đến thời điểm này, TH đã khẳng định vị thế "chuyên gia dinh dưỡng" khi không ngừng sáng tạo, liên tục nghiên cứu và phát triển, ra mắt những thành tựu dinh dưỡng mới, tham gia những ngành hàng mới vì sức khỏe cộng đồng.

Kiên định với con đường phát triển bền vững

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH đã từng chia sẻ: "Khi dẫn dắt Tập đoàn TH, việc đầu tiên của tôi là tạo ra một thương hiệu có giá trị và dựa trên giá trị cốt lõi của thương hiệu với tính nhân văn bao trùm. Trong đó, phát triển bền vững là điểm mấu chốt".

TH đã xác lập và công bố Chiến lược Phát triển Bền vững của Tập đoàn, gồm 6 trụ cột: Dinh dưỡng - Sức khỏe, Môi trường, Giáo dục, Con người, Cộng đồng, và Phúc lợi động vật; trong đó, con người là trung tâm.

Để phát triển bền vững, TH đầu tư các dự án theo hướng ứng dụng công nghệ cao kết hợp với khoa học quản trị tân tiến nhất thế giới cùng trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt. Đây chính là công thức thành công, là chiếc “chìa khóa vàng” để TH mở bung những sức mạnh tiềm tàng của nông nghiệp, đạt được nhiều thành tựu lớn, tạo ra hệ sinh thái sản phẩm sạch, hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Chỉ tính riêng ở trụ cột môi trường, TH là một trong những doanh nghiệp dẫn dắt thực hiện mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thông qua việc sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, bảo vệ nguồn nước và hàng loạt giải pháp tiêu dùng bền vững.

Trên những mái nhà của Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH hay cụm trang trại bò sữa, TH đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Hệ thống này vừa tạo ra nguồn điện xanh, vừa giúp Tập đoàn tiết kiệm chi phí sản xuất vừa góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà ở các đơn vị của Tập đoàn TH đã tiết kiệm 29.000 kWh/tháng, góp phần giảm đáng kể lượng khí phát thải ra môi trường. Riêng năm 2023, trang trại TH đã hòa lưới điện xấp xỉ 7 triệu kWh, tương đương giảm/thu hồi hơn 4.500 tấn CO2/năm.

Tập đoàn TH là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong ngành sữa sử dụng thìa sữa chua làm từ chất liệu thân thiện với môi trường (chất liệu có nguồn gốc chủ yếu từ tinh bột thực vật), an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và góp phần bảo vệ môi trường, thay thế hoàn toàn loại thìa từ nguyên liệu nhựa PE. 

Riêng trong năm 2023, khi kết hợp ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ giảm nhựa, Tập đoàn TH đã giảm hơn 600 tấn nhựa trong sản xuất. Đồng thời thu gom được hơn 1,5 tấn vỏ hộp sữa trong khuôn khổ chương trình “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh” do TH và các đối tác thực hiện.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục