Đình trệ sản xuất năng lượng ở Texas (Mỹ) tác động mạnh tới Mexico
Và quốc gia láng giềng Mexico cũng đang cảm nhận được tác động từ việc giảm nguồn cung từ bang sản xuất năng lượng lớn nhất nước Mỹ.
Đợt lạnh sâu dự kiến sẽ chưa kết thúc cho đến cuối tuần này. Tính tới hiện tại, tình trạng thời tiết khắc nghiệt đã làm giảm tới 1/5 công suất lọc dầu của Mỹ, tạm dừng gần như tất cả hoạt động sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên ở phía Tây Texas.
Số liệu sơ bộ của công ty nghiên cứu thị trường Refinitiv Eikon cho thấy việc Texas bị mất điện cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện ở Mexico.
Xuất khẩu khí đốt tự nhiên qua đường ống từ Texas sang Mexico đã giảm khoảng 75% so với tuần trước.
Thống đốc Greg Abbott đã chỉ đạo các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên của bang không xuất hàng ra bên ngoài Texas, nhưng một cơ quan quản lý cho biết họ không có quyền can thiệp vào các hợp đồng hiện có với người mua.
Lệnh cấm đã dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ các quan chức ở Mexico. Số liệu từ Refinitiv cho thấy xuất khẩu qua đường ống dẫn khí đốt từ Mỹ sang Mexico đã giảm xuống còn 4,3 tỷ foot khối/ngày tính tới ngày 17/2 so với mức trung bình của 30 ngày trước đó là 5,7 tỷ foot khối/ngày.
Nhà Trắng cho biết họ đang thảo luận với Chính phủ Mexico và các quan chức Texas về chỉ thị của Thống đốc Abbott.
Về phần mình, ông Abbott cho biết trong cuộc họp báo hôm 18/2 rằng tình trạng mất điện kéo dài là do đường dây bị đứt chứ không phải do thiếu nguồn điện.
Bà Rebecca Miller, nhà phân tích cấp cao của công ty tư vấn Wood Mackenzie, cho biết tình trạng mất điện có thể kéo dài tới ít nhất ngày 19/2 (theo giờ địa phương).
Dù cơn bão tuyết đã rời xa, nhiệt độ vẫn ở Texas vẫn ở mức đóng băng và quá trình lọc dầu có thể mất vài ngày, nếu không phải vài tuần, để phục hồi hoạt động toàn phần.
Các cơ sở công nghiệp và nhà máy sản xuất không thể hoạt động nếu không có nguồn điện. Các công ty sản xuất ô tô, bao gồm Ford Motor Co, đã phải đóng cửa một số nhà máy vì thiếu khí đốt tự nhiên và năng lượng.
Texas là nơi sản xuất năng lượng nhiên liệu hóa thạch lớn nhất nước Mỹ, chiếm tới 25% sản lượng và tiêu thụ khoảng 15% khí đốt tự nhiên của nước Mỹ.
Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Kpler, đợt lạnh sâu đột ngột có thể khiến hoạt động sản xuất dầu tại đây giảm hơn 4 triệu thùng/ngày, tương đương gần 40% sản lượng của nước Mỹ.
Lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ có thể chỉ đạt trung bình khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong tuần, so với mức hiện tại là khoảng 3,8 triệu thùng/ngày./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Mỹ: Bão tuyết gây mất điện và mất nước diện rộng
14:08' - 19/02/2021
Giá rét tiếp tục bao trùm nhiều khu vực của nước Mỹ, gây mất điện, mất nước trên diện rộng ở bang Texas và làm gián đoạn quá trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.
-
Đời sống
Hàng triệu người Mỹ sống trong cảnh mất điện do bão tuyết
08:02' - 18/02/2021
Ba ngày qua, hàng triệu người Mỹ phải sống trong cảnh mất điện do ảnh hưởng của bão tuyết và mưa băng giá ở các bang phía Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Một số bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết
15:50' - 01/02/2021
Vùng Đông Bắc nước Mỹ, trong đó có thành phố New York, đang chuẩn bị đón một trận bão mùa Đông dự báo đổ bộ trong ngày 1/2 với lượng tuyết lớn bao phủ nhiều khu vực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với cải dầu của Canada
08:35'
Chính phủ Canada ngày 18/5 cho biết Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế đối với cải dầu của Canada sau tranh chấp thương mại kéo dài 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Quan chức Mỹ nhận định về vấn đề Nga thanh toán trái phiếu
08:06'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 18/5 cho biết ít có khả năng Washington sẽ gia hạn giấy phép giúp Nga thực hiện các giao dịch thanh toán trái phiếu với các nhà đầu tư Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát tại Canada xác lập mức cao kỷ lục mới của 31 năm
07:40'
Tỷ lệ lạm phát tại Canada trong tháng Tư vừa qua đã lập mức cao kỷ lục mới của 31 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ ghi nhận số liệu tích cực về thu hút FDI
07:15'
Thông báo của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - ngân hàng trung ương) cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào quốc gia Nam Á đang tăng lên hàng năm.
-
Kinh tế Thế giới
Nga trục xuất thêm nhiều nhà ngoại giao châu Âu
21:38' - 18/05/2022
Ngày 18/5, Nga thông báo trục xuất 24 nhân viên Đại sứ quán Italy và 27 nhà ngoại giao Tây Ban Nha tại Nga.
-
Kinh tế Thế giới
EC công bố kế hoạch chấm dứt phụ thuộc nhiên liệu Nga
21:05' - 18/05/2022
Ngày 18/5, EC công bố kế hoạch trị giá 210 tỷ euro để EU đến năm 2027 sẽ chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu nhập từ Nga, tiếp đó tiến tới chuyển đổi nhanh hơn sang sử dụng năng lượng sạch.
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia đạt thặng dư thương mại cao nhất lịch sử
16:53' - 18/05/2022
Thặng dư thương mại của Indonesia đạt mức cao kỷ lục vào tháng Tư, vượt mức đỉnh trước đó vào tháng 10/2021, trong bối cảnh giá cả hàng hóa toàn cầu tăng cao đã giúp đẩy mạnh xuất khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát tại Anh lên mức cao nhất trong 40 năm
14:49' - 18/05/2022
Lạm phát giá tiêu dùng tại Anh đã tăng từ 7% trong tháng 3 lên 9% trong tháng 4, mức cao nhất kể từ năm 1982.
-
Kinh tế Thế giới
Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập NATO
14:32' - 18/05/2022
Ngày 18/5, hai nước Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).