Dịch COVID-19 sáng 30/3: Số ca tử vong tại Italy đã lên tới 10.799 người

06:09' - 30/03/2020
BNEWS Tính đến 6 giờ sáng ngày 30/3, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới với 140.960 ca; Italy là quốc gia có số ca tử vong nhiều nhất thế giới với 10.779 người.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 30/3, toàn thế giới có 199 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong đó, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới với 140.960 ca; Italy là quốc gia có số ca tử vong nhiều nhất thế giới với 10.779 người.

Các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh tiếp tục tồi tệ hơn tại Mỹ với số ca nhiễm tăng nhanh hằng ngày và đỉnh dịch có thể rơi vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới.

Số liệu tổng hợp từ website worldometers.info cho thấy tính đến 6 giờ ngày 30/3 (giờ Việt Nam), cả thế giới có 720.187 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 33.903 ca tử vong và 150.918 ca đã bình phục.

Như vậy trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 57.060 ca mắc mới và 3.042 ca tử vong. Nhìn vào biểu đồ thống kê từ ngày 1/3 đến tới nay thì số ca mắc mới và số ca tử vong vẫn liên tục tăng gần như theo chiểu thẳng đứng. 

 

Bên cạnh đó, trong số 535.366 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị, chỉ có 5% số bệnh nhân trong tình trạng nặng và nguy kịch tương đương với 26.773 người; 95% còn lại tương đương với 508.593 bệnh nhân trong tình trạng nhẹ.

*Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới

Theo thống kê của trang worldometer.info cập nhật đến 22 h 21 GMT ngày 29/3 (tức 5h 21 phút ngày 30/3 giờ Việt Nam), trong 10 nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, Mỹ tiếp tục đứng đầu danh sách với hơn 140.960 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tiếp theo là Italy với trên 97.689 ca. Trung Quốc đứng thứ ba với 81.439 ca.

Kế tiếp là Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Iran, Anh, Thụy Sỹ và Hà Lan. 

Như vậy thứ tự 10 nước có số ca mắc COVID-19 lớn nhất thế giới đã có sự thay đổi khi Pháp đã vượt lên Iran và đứng ở vị trí thứ 6

Đáng chú ý, hai nước ở Đông Bắc Á là Hàn Quốc đã tụt xuống 1 bậc, ở vị trí thứ 12 và Nhật Bản vẫn ở vị trí 29 

1. MỸ: 

Tính tới chiều ngày 29/3 (giờ Mỹ) tức sáng 30/3 giờ Việt Nam, Mỹ đã có ít nhất 140.960 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và tổng số ca tử vong lên tới 2. 457 người.

New York hiện là tâm dịch lớn nhất nước Mỹ với số người đang được điều trị tại bệnh viện là khoảng 8500 người, trong số này có 2.037 người đang được chăm sóc tích cực và hỗ trợ bằng máy thở.

Các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh này sẽ tiếp tục tồi tệ hơn tại với số ca nhiễm tăng nhanh hằng ngày và đỉnh dịch có thể rơi vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới.

Ngày 29/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa mọi hoạt động tại tiểu bang này tới ngày 15/4 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại đây đã lên tới 59,513, tăng hơn 7.000 ca so với chỉ một ngày trước đó, với 965 người đã tử vong. New York hiện là tâm dịch COVID-19 tại Mỹ với số ca tử vong tại bang này chiếm tới 1/3 toàn nước Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại New York, cùng ngày, Thị trưởng Bill de Blasio cũng cho biết hiện thành phố New York chỉ còn đủ trang thiết bị y tế để cứu chữa bệnh nhân trong 1 tuần do số ca nhiễm tại đây cũng đã vượt quá 33.700, chiếm quá nửa tổng số ca của tiểu bang New York. Hiện các bệnh viện tại New York đã quá tải. 

Bang New York cũng đã lùi thời điểm tiến hành vòng bỏ phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại bang này từ ngày 28/4 sang ngày 23/6. 10 bang khác của Mỹ, bao gồm cả vùng lãnh thổ hải ngoại Puerto Rico của nước này đã thông báo hoãn tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ. Một số bang khác chuyển đổi hình thức bỏ phiếu qua thư tín.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Mỹ đã thiết lập “cầu hàng không” để vận chuyển nhanh chóng thiết bị vật tư y tế cần thiết được các công ty mua từ Trung Quốc về Mỹ trong 30 ngày tới. 

Ông Jared Kushner, Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, cho biết chiếc máy bay thương mại đầu tiên, do Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) tài trợ, mang theo 130.000 khẩu trang N-95, gần 1,8 triệu khẩu trang y tế, hơn 10,3 triệu bộ găng tay và đồ bảo hộ y tế cùng hơn 70.000 nhiệt kế đã hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy, chuẩn bị phân phối cho các bang New York, New Jersey và Connecticut, 3 khu vực đang đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị y tế khi số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ tập trung chủ yếu ở những bang này.

Trong một tuyên bố cùng ngày, ông Kusshner cho biết: "Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi đã thiết lập sự hợp tác công - tư chưa từng có tiền lệ để đảm bảo rằng một lượng lớn khẩu trang và nhiều thiết bị vật tư khác sẽ được đưa tới Mỹ ngay lập tức nhằm trang bị tốt hơn cho các nhân viên chăm sóc y tế của chúng tôi trên tuyến đầu chống dịch, cũng như phục vụ tốt hơn cho mọi người dân Mỹ".

2. ITALY

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, ngày 29/3 nước này ghi nhận thêm 5.217 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 97.689 trường hợp.

Trong đó, số ca tử vong là 10.779 trường hợp (tăng 756 ca). Số bệnh nhân điều trị thành công là 13.030 trường hợp (tăng 646 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 27.386 ca nhập viện với các triệu chứng, 3.906 ca phải điều trị tích cực và 42.588 trường hợp phải cách ly tại nhà.

Tại vùng tâm dịch Lombardia, tổng số ca nhiễm bệnh được ghi nhận là 41.007 trường hợp (tăng 1.592 ca). Số ca tử vong tăng 416 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong của vùng này lên 6.360 trường hợp. 

Trong tổng số 11.613 ca nhập viện, có 1.328 trường hợp phải điều trị tích cực. Cơ quan y tế vùng cho biết số giường bệnh điều trị tích cực hiện đảm bảo 1.600 giường, tăng 140% so với khởi điểm 700 giường bệnh.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề khu vực của Italy, ông Francesco Boccia cho biết thời hạn triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chắc chắn sẽ phải kéo dài sau ngày 3/4.

Bộ trưởng Boccia cũng cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Italy đã đặt mua các trang thiết bị và đồ bảo hộ y tế từ khắp nơi trên thế giới. 

Trong đó, Italy đã đặt mua hơn 150 triệu khẩu trang từ Trung Quốc, và số giường bệnh điều trị tích cực hiện đảm bảo khoảng 9.000 giường (so với 5.324 giường cách đây 1 tháng) và số lượng giường bệnh đang tiếp tục được huy động.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng đã phê duyệt một gói biện pháp mới để giúp những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bao gồm cung cấp phiếu mua sắm và các gói thực phẩm.

Theo đó, 4,3 tỷ euro sẽ được cung cấp ngay lập tức cho các thị trưởng để giải quyết nhu cầu của công dân trong địa bàn và 400 triệu euro sẽ được đưa vào một quỹ đặc biệt dành cho "những người không có tiền mua sắm".

Italy cũng đã thông qua gói kích thích trị giá 25 tỷ euro vào đầu tháng Ba và hứa hẹn sẽ đưa ra một gói hỗ trợ nữa có quy mô tương tự vào tháng Tư tới.

3. TRUNG QUỐC

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 31 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 29/3, trong đó có một ca lây nhiễm cộng đồng. 

Trong một tuyên bố ngày 30/3, NHC cũng cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 3.304 người tính đến ngày 29/3. Tổng số ca nhiễm virus ở Trung Quốc đại lục đến ngày 29/3 cũng đã tăng lên 81.470 người.

Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong ngày 29/3 cho biết, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 693 ca nhiễm từ nước ngoài, điều đó có nghĩa là có nguy cơ tương đối lớn xảy ra một đợt lây nhiễm mới. 

Đến thời điểm này, trừ thành phố Vũ Hán, tất cả chuyến bay nội địa đã được nối lại tại tỉnh Vũ Hán, bao gồm cả chuyến bay chở khách và chở hàng hóa. Hầu hết các mạng lưới tàu điện ngầm tại Vũ Hán đã hoạt động trở lại từ ngày 28/3 trong khi một số trung tâm mua sắm cũng sẽ mở cửa trong tuần tới. Các ngân hàng đã hoạt động vào đầu tuần này.

Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo hạn chế đi lại sau khi một số tuyến xe buýt công cộng được nối lại. Các lệnh cấm cư dân Vũ Hán rời khỏi thành phố sẽ có hiệu lực đến hết ngày 8/4. Đây cũng là thời điểm các sân bay sẽ hoạt động trở lại để phục vụ các chuyến bay nội địa. Vũ Hán cũng là địa phương cuối cùng của tỉnh Hồ Bắc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh hạn chế đi lại, một số tuyến đường cao tốc tới thành phố này đã lưu thông trở lại trong tuần này.

4. TÂY BAN NHA

Theo trang worldometer.info, Tây Ban Nha hiện ghi nhận 80.110 ca mắc COVID-19, trong đó số ca mắc mới trong 24 giờ qua là 6.875 ca. Tổng số ca tử vong đến thời điểm này là 6.808 ca, đưa Tây Ban Nha trở thành quốc gia có số ca tử vong lớn thứ 2 thế giới sau Italy. 

Cách đây 2 tuần, Tây Ban Nha đã bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc chưa từng có nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 11/4 tới

Thủ đô Madrid tiếp tục là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với 2.757 ca tử vong và 21.520 ca nhiễm bệnh, dẫn tới tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Các số liệu trên được đưa ra vào thời điểm đánh dấu tròn 2 tuần kể từ khi Tây Ban Nha áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc chưa từng có nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 11/4 tới.

5. ĐỨC

Theo số liệu của worldometer cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 30/3, ghi nhận 62.095 ca nhiễm và 525 ca tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức, ông Lothar Wieler cho rằng rất có khả năng các bệnh viện ở Đức sẽ quá tải trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay và không bác bỏ nguy cơ Đức sẽ rơi vào hoàn cảnh như ở Italy. 

Trả lời phỏng vấn báo "Toàn cảnh Frankfurt Chủ Nhật" ngày 29/3, ông Wieler nhận định có nguy cơ cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 sẽ đẩy hệ thống y tế Đức tới giới hạn và rất nhiều bệnh nhân nặng sẽ cần tới  máy thở trong các bệnh viện. Ông cũng giải thích rằng tỷ lệ tử vong thấp ở Đức là do đa số những người nhiễm không thuộc nhóm người có nguy cơ gặp nguy hiểm, song nếu tình trạng lây nhiễm xảy ra với các nhà dưỡng lão hay bệnh viện thì số ca tử vong sẽ tăng mạnh. 

Theo Chánh Văn phòng Chính phủ Đức, ông Helge Braun, Đức chưa có kế hoạch nới lỏng các hạn chế hiện tại trước ngày 20/4, đồng thời cho biết các biện pháp hạn chế vẫn sẽ được duy trì đối với người cao tuổi và những người có trình trạng sức khỏe tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh. 

6. PHÁP

Theo số liệu của worldometer.info, tính đến 6 giờ sáng ngày 30/3 (giờ Việt Nam), Pháp ghi nhận 40.174 ca mắc COVID-19 và tổng số ca tử vong là 2.606 ca.

Ngày 29/3, Pháp đã sơ tán thêm 36 bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ vùng dịch ở phía Đông tới các bệnh viện ở phía Tây nước này để "giải phóng" một số khoa điều trị tích cực trong bối cảnh các bệnh viện sẽ phải tiếp nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 nặng trong những ngày tới.

Tuần trước, Pháp đã sơ tán hàng chục bệnh nhân COVID-19 từ khu vực phía Đông, nơi dịch bệnh bùng phát mạnh với hy vọng ngăn chặn được cuộc khủng hoảng mà Thủ tướng Edouard Philippe cảnh báo sẽ trở nên trầm trọng hơn trong 2 tuần tới.

Hiện Pháp có tổng số gần 4.300 bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc tích cực, trong đó nhiều ca gặp vấn đề về đường hô hấp cần phải có máy thở, thiết bị y tế có thể thiếu trầm trọng nếu các ca nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng.

Theo Thủ tướng Pháp, Chính phủ đang nỗ lực để chuẩn bị 14.000 giường bệnh so với mức 5.000 giường trước thời điểm bùng phát dịch.

Pháp cũng đã thông báo kéo dài thời gian phong tỏa đến ngày 15/4, thay vì đến 31/3 như dự kiến ban đầu. 

Theo thông báo các quy định hạn chế di chuyển vẫn giữ nguyên, song cảnh báo rằng có thể tiếp tục gia hạn tùy theo tình hình thực tế.

7. IRAN

Theo số liệu của worldometer.info, tính đến 6 giờ sang ngày 30/3 (giờ Việt Nam), Iran ghi nhận có 38.309 ca mắc COVID-19, tăng 2.901 ca và 2.640 ca tử vong, tang 123 ca so với 24 giờ trước. 

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, Cho đến nay, Iran đã có gần 12.400 ca phục hồi và được xuất viện. 

Chính phủ Iran đã phân bổ ngân sách lên tới 23,9 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng tại quốc gia này. 

Trong đó, khoảng 3 tỷ USD sẽ được rót cho lĩnh vực y tế, và 1,2 tỷ USD được sử dụng để thiết lập quỹ trang trải chi phí thất nghiệp. Khoảng 17,8 tỷ USD sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt cho các gia đình có thu nhập thấp với tổng số tiền 1,9 tỷ USD. 

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Rouhani cho biết chính phủ sẽ phân bổ số tiền tương đương 20% ngân sách nhà nước hàng năm để hỗ trợ cho những lĩnh vực và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Ông Rouhani khẳng định Iran có một hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh và có thể ứng phó khi dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Bảo hiểm y tế nhà nước sẽ chi trả 90% chi phí liên quan đến dịch COVID-19. 

Cho đến nay, chính quyền Iran mới chỉ công bố lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh, thành phố đến ít nhất ngày 8/4 tới. Do chưa có lệnh phong tỏa chính thức, nên chính phủ yêu cầu người dân ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Nhiều trường học và đại học ở một số tỉnh đã đóng cửa từ cuối tháng 2 và biện pháp này sau đó đã mở rộng ra toàn quốc. 

8. ANH

Theo trang worldometer.info, tính đến 6 giờ sang ngày 30/3 (giờ Việt Nam), Anh ghi nhận 19.522 ca mắc COVID-19 và tổng số ca tử vong là 1.228 ca. 

Chính phủ Anh ngày 29/3 thừa nhận lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch bệnh COVID-19 có thể diễn ra trong "thời gian đáng kể". Trong khi đó, Giáo sư Neil Ferguson - một trong những cố vấn về dịch tế học hàng đầu của Anh, cho rằng lệnh phong tỏa toàn quốc của Anh có thể kéo dài trong nhiều tháng, đến cuối tháng 5, thậm chí là đầu tháng 6. 

Anh đã bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc từ tối 23/3 (theo giờ địa phương), theo đó mọi người dân phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm, thuốc men, tìm kiếm sự trợ giúp y tế và đến cơ quan khi không thể làm một số công việc ở nhà.

Các cửa hàng bán những mặt hàng không được xếp vào dạng thiết yếu phải đóng cửa. 

Nhà chức trách nghiêm cấm việc tụ tập, gặp gỡ từ hai người trở lên đối với những người không sống cùng một nhà. Lệnh phong tỏa có hiệu lực 3 tuần và sẽ được Chính phủ Anh xem xét gia hạn sau đó nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục nghiêm trọng. 

Theo phóng viên TTXVN tại London, chiều 29/3, Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương của Anh Robert Jenrick tuyên bố toàn bộ nước Anh hiện đặt trong tình trạng khẩn cấp, một điều chưa có tiền lệ kể từ Thế chiến thứ 2.

Một quan chức phụ trách y tế của vùng England, bà Jenny Harries cũng cảnh báo nguy cơ nước Anh sẽ đối mặt với làn sóng đỉnh dịch COVID-19 lần thứ hai nếu dỡ bỏ sớm những biện pháp phong tỏa, vốn được xem xét lại sau mỗi 3 tuần và cho rằng người dân Anh có thể sẽ phải thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài tới 6 tháng.

Còn Chánh Văn phòng Nội các Anh, người giữ vai trò chủ chốt trong các công tác chuẩn bị đối phó với khủng hoảng COVID-19, ông Michael Gove cho rằng đỉnh dịch không phải "là một thời điểm cố định sẵn", sau khi có một số báo cáo cho rằng đỉnh dịch tại Anh rơi vào ngày 13/4. Ông Gove cho rằng để qua đỉnh dịch phụ thuộc nhiều vào hành vi ứng xử, thực hiện các biện pháp cách ly xã hội của người dân.

9. THỤY SỸ

Con số thống kê của worldometer.info cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 30/3 thoe giờ Việt Nam, Thuỵ Sỹ ghi nhận 14.829 ca mắc COVID-19 và tổng số ca tử vong là 300 ca. 

10. HÀ LAN:

Theo số liệu từ trang worldometes.info, tính đến 6 giờ sáng ngày 30/3 theo giờ Hà Nội, Hà Lan có 10.866 ca mắc COVID-19, trong đó có 771 ca tử vong. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tăng 1.104 ca và số ca tử vong tăng 132

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI MỘT SỐ NƯỚC KHÁC:

HÀN QUỐC: Tính đến 6 giờ sáng 30/3 theo giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Hàn Quốc đã lên tới 9.583 trường hợp và số ca tử vong là 152 trường hợp.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 29/3 cho biết nước này sẽ tiến hành việc bắt buộc cách ly trong 2 tuần đối với tất cả những người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 1/4 vì số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nước ngoài ở Hàn Quốc đang gia tăng. Người nước ngoài không có địa chỉ thường trú ở Hàn Quốc sẽ ở cách ly trong các cơ sở do Chính phủ Hàn Quốc chỉ định và tự trả phí.

NHẬT BẢN: Đài NHK của Nhật Bản ngày 29/3 đưa tin, thủ đô Tokyo đã ghi nhận thêm 68 ca nhiễm mới.

Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Nhật Bản đã tăng lên gần 1.866 người, trong đó có 54 ca tử vong, con số này không bao gồm những ca mắc bệnh trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly hồi tháng trước.

NGA 

Trong khi đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga thông báo tính đến trưa 29/3 tại nước này đã ghi nhận tổng cộng 1.534 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, đã ghi nhận thêm 270 ca tại 26 tỉnh thành. Theo cơ quan trên, trong số 270 ca ghi nhận mới có tới 197 ca tại thủ đô Moskva và 27 ca ở tỉnh Moskva. Đây đều là những khu vực này có số người nhiễm virus nhiều nhất ở LB Nga. Ngoài ra, trong 1 ngày qua tại Nga đã có 4 người tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người chết ở nước này lên 8 người. 

Cũng theo cơ quan trên, tổng cộng 64 người đã hồi phục kể từ khi bắt đầu đại dịch ở Nga, với 15 người được ra viện trong vòng 24 giờ qua.

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Chính phủ Nga đã quyết định đóng cửa đường biên giới kể từ ngày 30/3; tất cả các địa điểm nghỉ dưỡng công cộng của nước này sẽ đình chỉ hoạt động cho đến ngày 1/6; tất cả các quán cà phê và nhà hàng trên cả nước cũng phải đóng cửa trong một tuần, từ ngày 28/3 đến ngày 5/4.

ẤN ĐỘ: Tại Ấn Độ, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã vượt mốc 1.000 người. Trang worldometer.info cập nhật đến 6 giờ sang ngày 30/3 (giờ Việt Nam) cho thấy tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ là 1.024 người và 27 ca tử vong. 

Ấn Độ đang trải qua 21 ngày phong tỏa toàn quốc kéo dài tới nửa đêm 15/4 theo giờ địa phương.

TRUNG ĐÔNG: Truyền thông Trung Đông ngày 29/3 dẫn nguồn Bộ Y tế các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết các quốc gia này tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19.

-Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 23 trường hợp tử vong do dịch COVID-19 trong ngày 29/3, nâng tổng ca tử vong tại nước này lên 131. Số ca nhiễm bệnh được ghi nhận cùng ngày cũng tăng thêm 1.815 lên tổng cộng 9.217 trường hợp.

-Bộ Y tế Saudi Arabia ghi nhận đã có thêm 96 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng ca nhiễm bệnh ở quốc gia vùng Vịnh này lên 1.299. Cho đến nay, dịch COVID-19 đã khiến 8 bệnh nhân tử vong tại Saudi Arabia, trong khi con số phục hồi là 66.

-Bộ Y tế Iraq ghi nhận thêm 41 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 547, trong đó có 143 trường hợp phục hồi và 42 ca tử vong.

-Kuwait ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng thêm 20 trường hợp lên con số 255. Hiện đã có 67 trường hợp hồi phục tại Kuwait và 1.231 người khác đang trong diện cách ly. Quốc gia này chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do SARS-CoV-2.

 -Bộ Y tế Oman ghi nhận thêm 15 ca mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng trường hợp lây nhiễm ở nước này lên 167. Theo tuyên bố, tất cả các trường hợp mới ghi nhận này đều là công dân Oman. Bộ Y tế Oman kêu gọi người dân nước này tuân thủ quy trình cách ly, không đi tới nơi công cộng hoặc cơ sở tôn giáo, đồng thời giữ vệ sinh chung.

-Qatar và UAE cũng ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, với lần lượt 44 và 102 trường hợp, nâng tổng số lây nhiễm tại Qatar và UAE lên lần lượt 634 và 570. Hai quốc gia này cũng xác nhận thêm 1 trường hợp tử vong trong ngày

CÁC NƯỚC ASEAN:

-Ngày 29/3, Bộ Y tế Malaysia thông báo có thêm 150 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.470 trường hợp, cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Số ca tử vong tại Malaysia cũng tăng thêm 7 trường hợp, lên con số 34 ở thời điểm này

Từ ngày 18/3, Chính phủ Malaysia đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dịch bệnh như cấm đi lại giữa các khu vực hành chính trên cả nước, yêu cầu đóng cửa các trường học và các cửa hàng. Lệnh cấm này có hiệu lực đến ngày 14/4 tới.

-Bộ Y tế Philippines ngày 29/3 ghi nhận thêm 343 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức tăng cao nhất trong ngày tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 1.418 người, trong đó có 71 ca tử vong (tăng 3 ca). Theo bộ này, đã có thêm 7 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục tại Philippines lên thành 42 người. 

-Tại Thái Lan, số ca nhiễm hiện lên tới 1.388 trường hợp, trong đó có 7 ca tử vong.

-Indonesia ghi nhận thêm 130 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên thành 1.285 người. Indonesia cũng có thêm 12 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại Indonesia lên thành 144. Hiện Indonesia đã xét nghiệm hơn 6.500 trường hợp trên khắp cả nước. 

- Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận thêm 42 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 844 trường hợp. Trong số những ca nhiễm mới có 24 ca có nguồn gốc "ngoại nhập" và 18 ca lây nhiễm trong nước. Trong những ca lây nhiễm trong nước, có 10 ca hiện chưa tìm ra mối liên hệ.

Tính đến chiều 29/3, có 212 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Singapore được xuất viện hoặc được rời khỏi các cơ sở cách ly. Tổng cộng có 404 bệnh nhân vẫn đang được điều trị trong tình trạng ổn định, 19 người trong tình trạng nguy kịch, 206 người biểu hiện lâm sàng bình thương nhưng vẫn dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly

-Bộ Y tế và Thể thao Myanmar đã ghi nhận có thêm 2 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra được ghi nhận tại nước này vào tối 29/3, nâng tổng số ca mắc lên 10 người trong tuần đầu tiên dịch bùng phát tại Myanmar từ hôm 23/3.

Cả hai bệnh nhân mới này đều là nam giới, được phát hiện tại khu vực Yangon và hiện đang trong tình trạng ổn định. Một người 44 tuổi gần đây trở về từ Thái Lan, trong khi người còn lại 45 tuổi, có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân thứ 5, từng có 1 tháng tại Australia và 4 ngày tại Singapore.

-Lào thông báo sẽ đóng cửa công sở, tạm ngừng mọi hoạt động không thiết yếu từ ngày 1/4 tới. Hiện Lào có 8 ca mắc COVID-19.

*Diễn biến dịch COVID-19  tại Việt Nam (cập nhật đến 6h sáng ngày 30/3)

6h sáng ngày 30/3, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca dương tính nCoV, đều thuộc công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Cụ thể diễn biến tại Việt Nam hiện nay như sau:

-Tử vong: 0  

-Số trường hợp mắc: 194

 

+ 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1). 

+  09 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 29/3 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN18, BN22, BN23, BN33, BN35, BN65, BN66, BN79, BN90

-Trong số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có: 59 người bị lây nhiễm từ nguồn trong nước; 135 người đến/trở về Việt Nam từ nước ngoài (56 người đến/trở về từ Anh, 18 người đến/trở về từ Pháp, 8 người đến/trở về từ Malaysia, 6 người đến/trở về từ Tây Ban Nha, 11 người đến/trở về từ Mỹ, 7 người đến/trở về từ Thái Lan, số còn lại từ những nước khác). 

Từ ngày 18/3 đến nay, liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Bộ Y tế đã xác định Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch lớn, nguy hiểm.  Hiện số ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai là 24 ca trong đó có 4 ca là cán bộ, nhân viên của bệnh viện, 20 ca liên đới. 

Bệnh viện Bạch Mai tiến hành các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện việc cách ly toàn bệnh viện để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện.

Tối 28/3, Binh chủng Hoá học (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân miền Bắc đã phun hoá chất tẩy độc, khử trùng.

      

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục