Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại châu Âu vượt 30.000 người

17:12' - 01/04/2020
BNEWS Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến hơn 30.000 người tại châu Âu tử vong, trong đó hơn 75% số ca tử vong là ở Italy và Tây Ban Nha.

Theo số liệu của hãng tin AFP tính đến chiều 1/4 (giờ Việt Nam), dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến hơn 30.000 người tại châu Âu tử vong, trong đó hơn 75% số ca tử vong là ở Italy và Tây Ban Nha.

Trong tổng số 458.601 ca nhiễm tại châu Âu, có 30.063 ca tử vong do COVID-119, khiến "Lục địa Già" là nơi chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất.

Italy là quốc gia có số ca tử vong cao nhất với 12.428 ca, tiếp đó là Tây Ban Nha với 8.189 ca và Pháp với 3.523 ca.

Con số trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ thông báo số ca tử vong tại nước này đã tăng lên 4.076 ca, tăng hơn gấp đôi so với 2.010 ca vào ngày 28/3 và cao hơn cả số ca tử vong tại Trung Quốc, nơi khởi phát dịch COVID-19. Số ca tử vong trên toàn cầu đã vượt 40.000 người trong ngày 31/3.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nhà ở Anh Robert Jenrick cho biết Anh đang đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi số ca xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 25.000 xét nghiệm/ngày vào giữa tháng Tư này.

Phát biểu với Sky News, Bộ trưởng Jenrick nêu rõ 8.240 người đã được xét nghiệm trong ngày 30/3 và hơn 900 nhân viên y tế đã được kiểm tra vào cuối tuần qua.

Năng lực xét nghiệm của các cơ sở y tế Anh hiện là 12.750 người/ngày và đội ngũ nhân viên y tế đang tập trung các nguồn lực cho những trường hợp nghiêm trọng.

Bộ trưởng Jenrick bày tỏ tin tưởng rằng trong vài ngày tới, Anh sẽ nâng tổng số ca xét nghiệm trong ngày từ 12.750 lên 15.000 người. Chính phủ hy vọng đến giữa tháng Tư, con số này sẽ là 25.000 người.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Jenrick cũng cho biết không phải mọi hóa chất dùng để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lúc nào cũng sẵn có.

Ông cho biết mặc dù ngành hóa chất tuyên bố sản xuất đủ nguyên liệu để tiến hành xét nghiệm cần thiết, song để có được xét nghiệm chuẩn, các bác sĩ cần phải có một loạt các nguyên liệu và không phải lúc nào chúng đáp ứng đủ số lượng.

Anh đang bắt đầu xét nghiệm cho nhân viên y tế tại các bệnh viện, song nhiều người cho rằng chính phủ vẫn cần mở rộng và đẩy nhanh công tác xét nghiệm hơn nữa.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Mehilainen - đơn vị sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân trên khắp Phần Lan -  dự kiến sẽ gửi 18.000 mẫu bệnh phẩm sang Hàn Quốc để xét nghiệm COVID-19 trong vòng hai tuần tới.

Số ca mắc COVID-19 đang gia tăng mạnh tại các quốc gia Bắc Âu, trong đó có Phần Lan. Do thiếu trang thiết bị xét nghiệm virus nên đơn vị này đã quyết định gửi mẫu bệnh phẩm sang Hàn Quốc. Đợt một gồm 1.500 mẫu gửi đi bằng máy bay thuê bao từ sân bay Helsinki vào chiều 1/4.

Chiều về, máy bay này dự kiến sẽ mang theo các trang thiết bị bảo hộ và thiết bị lấy mẫu của Hàn Quốc.

Phía Mehilainen cho biết xét tình hình chung toàn cầu cũng như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nâng cao năng lực xét nghiệm chính là yếu tố trọng tâm để ngăn chặn dịch bệnh.

Đơn vị này cũng đã tìm hiểu các quốc gia khác ở châu Âu nhưng không tìm được nơi nào thích hợp để ủy thác xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Cơ quan y tế của Phần Lan cho biết nước này đã tiến hành xét nghiệm 21.000 mẫu bệnh phẩm, nhưng mới chỉ tập trung vào nhóm có rủi ro lây nhiễm cao và đội ngũ nhân viên y tế, chưa xét nghiệm với các nhóm nghi nhiễm khác.

Số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận tới thời điểm hiện tại là khoảng 1.300 người với 17 ca tử vong, song số ca nhiễm thực tế có thể cao gấp 30 lần./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục