Dịch COVID-19 tác động xấu đến ngành công nghiệp của Hàn Quốc

11:11' - 28/02/2020
BNEWS Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, sự lây lan nhanh của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được dự báo sẽ tác động đến các hoạt động công nghiệp của nước này trong tháng 2/2020.
Mẫu ô tô của hãng Hyundai được trưng bày tại Triển lãm ô tô New Delhi, Ấn Độ, ngày 5/2/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Theo số liệu công bố ngày 28/2 của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc đã tăng trong tháng 1/2020, song sự lây lan nhanh của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được dự báo sẽ tác động đến các hoạt động công nghiệp của nước này trong tháng 2/2020.
Số liệu chính thức cho thấy, tổng sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 1/2020 tăng 0,1% so với tháng 12/2019, ghi dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, sản lượng trong lĩnh vực khai thác mỏ, chế tạo, khí đốt và điện giảm 1,3%, trong khi sản lượng của lĩnh vực dịch vụ tăng 0,4%. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc đã giảm 0,5% trong tháng 1/2020.
Cơ quan Thống kê Hàn Quốc dự báo tác động kinh tế của dịch COVID-19 đối với ngành công nghiệp của nước này sẽ được phản ánh thông qua dữ liệu của tháng này, song sự lây lan của dịch COVID-19 đã có tác động tiêu cực nhất định đến các ngành trong nước.

Dây chuyền sản xuất của các nhà cung ứng đặt tại Trung Quốc đã ngừng hoạt động một phần hoặc hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung phụ tùng cho các nhà chế tạo Hàn Quốc.
Một quan chức của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết, dịch bệnh đã có tác động một phần lên lĩnh vực dịch vụ cũng như doanh số bán của các cửa hàng miễn thuế. Cũng theo quan chức này, tác động toàn diện của dịch bệnh sẽ được phản ánh qua số liệu của tháng 2/2020.
Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận 13 ca tử vong và hơn 2.000 trường hợp nhiễm COVID-19. Các công ty đã bắt đầu đóng cửa văn phòng và khuyến cáo nhân viên làm việc tại nhà để tránh lây nhiễm.
Doanh số bán lẻ tại Hàn Quốc trong tháng 1/2020 đã giảm 3,1% so với tháng trước đó. Đây là mức giảm lớn nhất trong gần 9 năm qua, do nhu cầu giảm sút đối với mặt hàng mỹ phẩm và ô tô. Trong khi đó, đầu tư cho trang thiết thiết bị cũng giảm 6,6%.
Trong khi sản lượng chip tháng 1/2020 tăng 3,3%, sản lượng thiết bị cơ khí giảm 7,1%. Sản lượng thiết bị viễn thông trong tháng trước ghi nhận mức giảm 24,1% so với tháng 12/2019, giữa lúc thị trường thiếu hụt các mẫu điện thoại thông minh mới.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 27/2 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này xuống còn 2,1%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục