BNEWS Tính đến ngày 27/2, tổng cộng 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh với người đến từ Hàn Quốc.
Theo hãng thông tấn Yonhap, thêm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng một số địa phương ở Trung Quốc đã áp đặt biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Hàn Quốc do lo ngại dịch COVID-19.
Theo đó, tính đến ngày 27/2, tổng cộng 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng biện pháp này, so với con số 30 một ngày trước đó.
Trong thông báo ngày 27/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 5 tỉnh ở Trung Quốc đã thắt chặt quy trình cách ly, kiểm dịch đối với khách du lịch hàng không quốc tế, trong đó có một số hạn chế áp dụng cho tất cả hành khách và một số chỉ áp dụng với những người đến từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.
Trong khi đó, Mông Cổ, Fiji, Philippines và Seychelles đã cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và những du khách đã tới quốc gia châu Á này trong 2 tuần qua.
Bảy quốc gia khác gồm Ấn Độ, vùng Polynesia thuộc Pháp, Belarus, Maroc và Paraguay cũng siết chặt quy trình cách ly, kiểm dịch.
Số ca nhiễm virus SARS-C0V-2 ở Hàn Quốc đã gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây. Tính đến sáng 27/2, Hàn Quốc ghi nhận 1.595 trường hợp lây nhiễm, trong đó 13 người đã tử vong.
Cùng ngày, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Triều Tiên đang thu xếp một chuyến bay đặc biệt để đưa những công dân nước ngoài đang ở Triều Tiên có nguyện vọng rời khỏi nước này.
Chuyến bay này sẽ xuất phát từ Bình Nhưỡng và tới thành phố Vladivostok, vùng viễn Đông Nga. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng phong tỏa toàn bộ các tuyến vận tải quốc tế do lo ngại dịch COVID-19.
TASS dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu tại Bình Nhưỡng cho biết Chính phủ Triều Tiên đã đưa ra thông cáo về chuyến bay đặc biệt này, với cảnh báo những người rời khỏi Triều Tiên sẽ không được trở lại đây trước khi tất cả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh được dỡ bỏ. Hiện chưa rõ thời điểm chính xác thực hiện chuyến bay nói trên.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Diamond Princess neo đậu ngoài khơi cảng Yokohama đã bắt đầu rời tàu để tham gia cách ly trên bờ.
Theo một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản, 240 thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess sẽ rời tàu trong ngày 27/2 và quá trình đưa thủy thủ đoàn lên bờ có thể diễn ra trong vài ngày.
Những thành viên thủy thủ đoàn sau đó sẽ được theo dõi y tế trong 14 ngày tại các khu cách ly được chính phủ Nhật Bản chỉ định trước khi được phép rời khỏi nước này.
Hiện còn khoảng hàng trăm thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Diamond Princess sau khi tất cả các hành khách đã được đưa lên bờ.
Trước đó, giới chức Nhật Bản đã tiến hành cách ly hàng nghìn hành khách sau khi tàu này cập cảng Yokohama hôm 3/2 vừa qua./.
Tin liên quan
New Zealand vẫn cấm nhập cảnh với người nước ngoài đến từ Trung Quốc
Ngày 24/2, New Zealand đã kéo dài sang tuần thứ 4 lệnh cấm nhập cảnh với toàn bộ người nước ngoài đến từ Trung Quốc đại lục trong nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán thế giới đỏ sàn trước thềm quyết định lãi suất của Fed
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, các thị trường chứng khoán lớn trên toàn cầu từ châu Á, châu Âu đến Phố Wall đồng loạt chìm trong sắc đỏ.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ phú Bill Gates: Các chính phủ chưa sẵn sàng trước làn sóng AI
Tỷ phú Bill Gates cho rằng không chính phủ nào trên thế giới hiện đã hoàn toàn sẵn sàng trước những thay đổi mà trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại cho xã hội.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.












