BNEWS Ngày 1/2, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã thông qua một yêu cầu từ Bộ Y tế và Dịch vụ con người (HHS) của nước này về việc hỗ trợ chỗ ở cho 1.000 người có thể cần phải được cách ly.
Ngày 1/2, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã thông qua một yêu cầu từ Bộ Y tế và Dịch vụ con người (HHS) của nước này về việc hỗ trợ chỗ ở cho 1.000 người có thể cần phải được cách ly, sau khi họ trở về từ nước ngoài do lo ngại chủng virus Corona mới (2019-nCoV).
Trong một thông báo, Lầu Năm Góc cho hay HHS đã đề nghị Bộ Quốc phòng cung cấp một vài cơ sở có khả năng "chứa ít nhất 250 người trong mỗi phòng riêng biệt" cho đến ngày 29/2 tới.
Theo thông báo, Bộ Quốc phòng chỉ có thể cung cấp hỗ trợ về chỗ ở, trong khi HHS sẽ chịu trách nhiệm đối với công tác chăm sóc và vận chuyển.
Bốn cơ sở quân sự đã được lựa chọn để triển khai gồm có 2 cơ sở ở bang California, 1 ở Colorado, và 1 ở Texas.
Cùng ngày, Bộ Nội vụ Israel tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt biên giới nhằm cấm nhập cảnh đối với những người đến Trung Quốc trong hai tuần qua.
Trước đó ngày 30/1, Israel đã cấm toàn bộ các chuyến bay từ Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh.
Thông báo ngày 1/2 của Bộ Nội vụ Israel đã cấm cả những hành khách từ nước thứ ba nếu như họ đến Trung Quốc trong 14 ngày qua. Lệnh cấm này bao gồm cả hàng không lẫn cảng biển, cửa khẩu trên bộ với Jordan và Ai Cập.
Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng với các công dân Israel. Công dân Israel về từ Trung Quốc đã được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày kể cả khi họ chưa có triệu chứng.
Mặc dù chưa có ca nhiễm bệnh nào được ghi nhận tại Israel, song Bộ Y tế Israel cho rằng đây chỉ là "vấn đề thời gian".
Dự kiến trong ngày 2/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ triệu tập cuộc họp với các bộ trưởng, quan chức y tế, người đứng đầu Hội đồng An ninh để đánh giá công tác chuẩn bị.
Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ chính phủ nhận thức được rằng việc ngăn ngừa triệt để sự lây lan của virus là không thể, do đó, Israel cần có sự chuẩn bị trước.
Tính đến sáng 2/2, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới đã được ghi nhận tại 26 quốc gia, ảnh hưởng tới 14.500 người. Số ca tử vong hiện là 305 trường hợp, trong đó 304 ca ở Trung Quốc và 1 ca ở Philippines.
Theo thông tin mới nhất, Hàn Quốc đã xác nhận 3 ca nhiễm chủng virus corona mới (2019-nCoV), nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 15 người.
Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh của Hàn Quốc (KCDC) nêu rõ trường hợp thứ 13 là một thanh niên 28 tuổi, nằm trong số 368 người Hàn Quốc được sơ tán từ Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 31/1.
Ngoại trừ người này, 17 trường hợp khác được sơ tán và cách ly vào ngày 31/1 đều cho kết quả âm tính với virus.
Họ đã được đưa tới cơ sở y tế của nhà nước để theo dõi thêm. Trường hợp thứ 14 là một phụ nữ Trung Quốc 40 tuổi, thành viên trong cùng gia đình với một người đàn ông bị chẩn đoán nhiễm virus vào ngày 1/2 vừa qua.
Người đàn ông này là một hướng dẫn viên du lịch tại Nhật Bản và trước đó đã tiếp xúc với một người đàn ông Nhật Bản bị chẩn đoán nhiễm virus.
Bệnh nhân Trung Quốc này đã đến Hàn Quốc vào ngày 19/1 vừa qua, song không có dấu hiệu mắc bệnh khi nhập cảnh.
Trường hợp cuối cùng là một người đàn ông Hàn Quốc, 43 tuổi, đã trở về từ Vũ Hán vào ngày 20/1 vừa qua.
KCDC hiện đang xác định những người từng tiếp xúc với các bệnh nhân mới trong thời gian gần đây và nỗ lực công bố thông tin sớm nhất có thể.
Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, Shilla Duty Free, công ty kinh doanh đồ miễn thuế hàng đầu của Hàn Quốc, đã quyết định tạm thời đóng cửa một trong những cửa hàng tại trung tâm thủ đô Seoul sau khi một trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận đã tới đây hai lần trong tháng trước. Công ty cũng đã tiến hành khử trùng để ngăn virus lây lan.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch điều thêm một chuyến bay để sơ tán công dân tại Vũ Hán vào giữa tuần tới hoặc không lâu sau đó.
Kể từ ngày 29/1 vừa qua, Nhật Bản đã thuê máy bay để sơ tán hơn 560 công dân nước này khỏi Vũ Hán.
Tất cả những người này sẽ bị cách ly trong khoảng 2 tuần tại các cơ sở được chỉ định. Tổng số người nhiễm chủng virus này tại Nhật Bản đã lên tới 20 người./.
Tin liên quan
Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: EU chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ y tế tới Trung Quốc
Trong cuộc chiến chống chủng mới của virus Corona (2019-nCoV), Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ y tế tới Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu Hàn Quốc đạt gần 99 tỷ USD trong tháng 7 nhờ ngành bán dẫn
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, xuất khẩu tháng 7 đạt 98,9 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 68,6 tỷ USD, tăng 26,5%, đưa thặng dư thương mại lên khoảng 30,3 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiNhiều doanh nghiệp Trung Quốc quay trở lại Libya
Theo ông Khaled Rashid, Chủ tịch Ủy ban cấp cao giám sát hợp tác Libya - Trung Quốc, hoạt động thương mại giữa hai nước hiện chủ yếu do khu vực tư nhân thúc đẩy.
-
Kinh tế Thế giớiChi phí chiến sự Iran lan tới người tiêu dùng Mỹ
Việc Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đang bắt đầu tác động đến túi tiền của người dân Mỹ theo những cách vượt xa giá xăng dầu.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiRủi ro cho kinh tế Mỹ khi giá xăng tăng trở lại
Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng trung bình đã tăng hơn 50% trong những tháng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, lên đến 4,56 USD/gallon vào tháng 5/2026.
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan - "vũ khí" mới của Washington
Chính sách thuế quan mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách Mỹ triển khai các biện pháp bảo hộ thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiCuba triển khai biện pháp thúc đẩy thanh toán điện tử
Ngân hàng Trung ương Cuba vừa công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường nguồn cung tiền mặt, khuyến khích thanh toán số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột Trung Đông ngày càng gây sức ép lên lĩnh vực nông nghiệp
Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ không chỉ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz mà còn gây tác động mạnh đến thị trường phân bón toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp kỷ lục
Dữ liệu mới từ công ty theo dõi tàu biển Kpler cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh.











