Diễn biến mới trên thị trường chứng khoán Á-Âu

17:10' - 12/10/2016
BNEWS Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng phiên ngày 12/10 trong sắc đỏ, với chỉ số Nikkei 225 rời khỏi mức cao nhất của một tháng do đồng yen phục hồi đã tác động xấu đến các nhà xuất khẩu nước này.
Chứng khoán Nhật Bản kết thúc phiên chìm trong sắc đỏ. Ảnh: thehindu.com

Trong khi đó, giá dầu giảm cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty năng lượng. Cuối phiên này, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,09% (184,76 điểm) xuống 16.840 điểm.

Các công ty năng lượng đã chứng kiến hoạt động bán ra khi giá dầu bị tác động bởi sự hoài nghi về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Trong khi đó, giới đầu tư “phớt lờ” các tài sản rủi ro và tìm đến đồng yen, vốn được xem là “nơi trú ẩn an toàn”.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD được giao dịch ở mức 103,57 yen/USD, tăng so với mức 103,48 yen/USD tại New York, nhưng thấp hơn so với mức 104 yen/USD ghi nhận được tại Tokyo hôm 11/10.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc “nối gót” đà giảm trên Phố Wall trước những lo ngại về đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất và sự khởi đầu “ảm đạm” của mùa công bố báo cáo doanh nghiệp Mỹ.

Cụ thể, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,6% (142,47 điểm) xuống 23.407,05 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải để mất 0,22% (6,75 điểm) xuống 3.058,50 điểm.

Hòa cùng xu hướng đi xuống, các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa phiên 12/10 đều giảm điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London giảm 0,2% xuống 7.053,68 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm không đáng kể xuống 10.572,72 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) mất 0,1% xuống 4.467,09 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục