BNEWS Một công ty của Bỉ có kế hoạch xây dựng nhà máy điện chu trình hỗn hợp có công suất 600 MW gần thành phố Tabriz, thuộc khu vực Tây Bắc của Iran.
Ông Reza Hosseini, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đầu tư tỉnh Đông Azerbaijan của Iran, được hãng tin IRNA dẫn lời, cho biết nhà máy phát điện có tổng vốn đầu tư khoảng 700 triệu USD này dự kiến được xây dựng tại khu vực gần nhà máy điện Soufian trong vòng 3-4 năm tới. Toàn bộ kinh phí cho dự án nhà máy điện sẽ do công ty của Bỉ đảm nhận.
Iran hiện có tổng công suất phát điện khoảng 74.000 MW, trong đó thủy điện chiếm gần 12.000 MW, điện hạt nhân 1.000 MW, số còn lại là nhiệt điện. Quốc gia Hồi giáo dự kiến nâng sản lượng điện thêm 1.000 MW trong năm lịch Iran (kết thúc vào cuối tháng 3/2017).
Theo Bộ trưởng Năng lượng Iran Hamid Chitchian, sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran được bãi bỏ hồi tháng 1/2016, quốc gia Hồi giáo này có thể sẽ thu hút 30 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào các dự án phát triển ngành năng lượng trong thời gian tới.
Người phát ngôn Chính phủ Iran Bagher Nobakht mới đây cho hay, nước này đã ký kết thỏa thuận với một nhóm các công ty nước ngoài để thu hút 4,2 tỷ USD đầu tư trực tiếp vào các dự án nhà máy phát điện ở nước này.
Trong một diễn biến khác, Iran đã nối lại hoạt động xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu sang thị trường nước Anh lần đầu tiên kể từ sau khi lệnh cấm vận kinh tế đối với Tehran được dỡ bỏ. Trước khi áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế, các nước châu Âu đã nhập khẩu 2,5 tỷ USD sản phẩm hóa dầu mỗi năm từ Iran, chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Iran.
Hiện Iran đang nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch sản xuất và xuất khẩu hóa dầu nhằm giành lại thị phần đã mất trong mấy năm bị trừng phạt kinh tế. Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Italy hiện là bốn thị trường nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu nhiều nhất của Iran ở châu Âu./.
- Từ khóa:
- bỉ
- nhà máy điện
- iran
- nhà máy điện Soufian
Tin liên quan
Bỉ cấp thuốc iốt cho toàn dân đề phòng sự cố hạt nhân
Bộ Y tế Bỉ ngày 28/4 cho biết Bỉ sẽ cung cấp thuốc iốt cho toàn bộ 11 triệu người dân nước này để chống lại phóng xạ trong trường hợp xảy ra sự cố hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).











