Doanh nghiệp châu Á chật vật giữ nhân sự cấp cao
Từ việc đưa ra những kỳ nghỉ đến tăng thêm các khoản tiền thưởng, các doanh nghiệp châu Á đang đưa ra ngày càng nhiều đặc quyền hấp dẫn trong nỗ lực lôi kéo các nhân sự cấp cao đến một khu vực, nơi không khí độc hại bao phủ các thành phố lớn trong suốt cả năm.
Giới chuyên gia đang cảnh báo rằng những lo ngại về vấn đề sức khỏe đang khiến những nhân sự cấp cao chùn bước dù ban đầu họ bị thu hút bởi sự phát triển nhanh của các nền kinh tế châu Á. Do vậy, các công ty đang vật lộn để tuyển dụng - và giữ chân - những người có chuyên môn họ cần. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, khoảng 92% người dân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt với mức độ ô nhiễm không khí gây nguy cơ đáng kể cho sức khỏe. Điều này có nghĩa là ngoài mức lương hấp dẫn, các doanh nghiệp phải đưa ra những ưu đãi khác cho người lao động. Theo ông Lee Quane, Giám đốc khu vực châu Á của công ty tư vấn điều phối nhân sự quốc tế ECA International, những ưu đãi này bao gồm các khoản chi trả cho những chuyến nghỉ ngơi bên ngoài khu vực khói bụi sau mỗi vài tháng, hoặc cho phép người lao động sắp xếp công việc theo phương thức phi truyền thống để họ có thể đi lại từ các khu vực ít ô nhiễm hơn. Ông cho biết tại một địa điểm có mức độ ô nhiễm cao hơn, ECA International sẽ đề xuất công ty đưa ra các khoản phụ cấp trong khoảng từ 10 - 20 % mức lương cơ bản của nhân viên đó. Ước tính này được dựa trên một hệ thống xếp hạng mà ECA International sử dụng để giúp các công ty xác định mức phụ cấp tài chính phù hợp cho việc chuyển địa điểm làm việc của nhân viên. Các ưu đãi khác mà công ty có thể đưa ra cho nhân viên nhằm thuyết phục họ chuyển đến khu vực bị ô nhiễm cao hơn bao gồm căn hộ cao cấp, máy lọc không khí cho gia đình và văn phòng, mặt nạ chống bụi và các cuộc kiểm tra y tế thường xuyên. Ông Quane nói rằng nếu tính cả những khoản chi khác liên quan đến những ưu đãi trên, chi phí tối thiểu có thể nằm trong khoảng từ 5.000 - 10.000 USD một năm và phụ cấp về địa điểm lao động là một khoản phí tổn khác. Hồi năm 2014, Panasonic đã xác nhận rằng họ sẽ cung cấp "phí bảo hiểm ô nhiễm" cho những người làm việc cho công ty ở Trung Quốc, trong khi truyền thông cũng tiết lộ Coca Cola đưa ra khoản trợ cấp khoảng 15% cho nhân viên chuyển đến địa điểm này. Kể từ đó, Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp cải thiện chất lượng không khí. Nhưng Bắc Kinh - cùng với các trung tâm đô thị quan trọng khác ở Nam Á bao gồm New Delhi của Ấn Độ - thường xuyên vượt quá giới hạn an toàn về ô nhiễm không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Do đó, những địa điểm này đang chứng kiến sự suy giảm về “tầm cỡ nguồn nhân lực”. Ông Quane cho hay các công ty đang buộc phải lựa chọn những nhân sự kém chất lượng hơn. Ông Patrick Behar-Courtois, người điều hành một công ty tư vấn văn hóa doanh nghiệp tại Thượng Hải trong hơn một thập kỷ qua, cũng đồng ý với nhận định trên.Ông nói rằng những khoản ưu đãi tài chính hào phóng không đủ để bù đắp cho những lo ngại về vấn đề ô nhiễm của những nhân sự cao cấp mà ông muốn tuyển dụng.
Ông chia sẻ việc đã phải sửa đổi các chính sách tuyển dụng của mình và tìm kiếm nhân sự ở địa phương, vì vậy mà người mới có ít kinh nghiệm hơn và công ty phải dành nhiều thời gian hơn để đào tạo họ. Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Nhưng theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) và tổ chức theo dõi môi trường IQ Air Visual, đây cũng là quốc gia có bảy thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới. Ông Atul Vohra, quản lý cấp cao của công ty tuyển dụng toàn cầu Transearch, cho biết tất cả các nhân sự cấp cao đều muốn có dòng “có kinh nghiệm hoạt động tại Ấn Độ” trong hồ sơ của họ. Tuy nhiên, họ cũng có nỗi sợ hãi về các vấn đề sức khỏe liên quan đến ô nhiễm môi trường. Những lo ngại như vậy không chỉ là vấn đề đối với người nước ngoài. Chuyên gia Atul Vohra nói thêm rằng chính người Ấn Độ cũng đang từ chối công việc ở những khu vực gặp vấn đề khói bụi nghiêm trọng ngay tại đất nước mình. Đối với nhiều người, có lẽ những khoản phụ cấp và tiền thưởng hấp dẫn không đủ để họ đặt sức khỏe của bản thân và gia đình đối mặt với rủi ro. Các công ty sẽ còn phải vật lộn nhiều với bài toán nhân sự cấp cao tại châu Á chừng nào vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này chưa được giải quyết và cải thiện.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc thông qua luật đặc biệt nhằm giảm ô nhiễm bụi mịn
16:34' - 14/02/2019
Luật đặc biệt về giảm thiểu và quản lý bụi dạng hạt, có hiệu lực từ ngày 15/2 tới, sẽ tạo nền tảng pháp lý cho các chính quyền địa phương áp đặt các hạn chế bắt buộc đối với các nhà máy nhiệt điện
-
Đời sống
Trung Quốc: Số vụ khởi tố về gây ô nhiễm môi trường tăng 40%
13:54' - 23/11/2018
Thống kê của giới chức Trung Quốc cho hay trong 10 tháng đầu năm 2018, nước này đã khởi tố 3.500 cá nhân liên quan đến các vụ gây ô nhiễm môi trường, tăng gần 40% so với năm ngoái.
-
Đời sống
Bảo vệ môi trường: Ô nhiễm khói bụi ở Ấn Độ có thể khiến hơn 1 triệu người tử vong mỗi năm
14:18' - 05/11/2018
WHO cảnh báo ô nhiễm khói bụi có thể khiến hơn 1 triệu người dân Ấn Độ tử vong mỗi năm, và thủ đô New Delhi đang có chất lượng không khí tồi tệ nhất trong số các thành phố lớn trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Ngành gỗ Việt Nam thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững
21:20' - 29/01/2026
Tuân thủ các yêu cầu về phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ Việt Nam duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
DN cần biết
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Lễ hội ẩm thực kỳ vọng bùng nổ
18:58' - 29/01/2026
Không gian lễ hội ẩm thực "WOW Street Food Fest" được thiết kế như một khu phố ẩm thực ngoài trời sôi động ngay tại sân Nam- VEC, nơi hội tụ tinh thần trẻ trung, phóng khoáng và bùng nổ vị giác.
-
DN cần biết
Phân khu “Vị Xuân gắn kết: Điểm nhấn ẩm thực tại Hội chợ Mùa Xuân 2026
16:26' - 29/01/2026
Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ bố trí phân khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết” – không gian ẩm thực đường phố sôi động, góp phần hoàn thiện trải nghiệm du xuân cho người dân và du khách.
-
DN cần biết
An Giang "kích hoạt" hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo từ 2026
16:20' - 29/01/2026
Sáng 29/1, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ chuyển giao mô hình khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang.
-
DN cần biết
Bộ Công Thương thông tin vòng đàm phán thuế đối ứng thứ 6 với Hoa Kỳ vào tuần tới
16:09' - 29/01/2026
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: Trong đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ hiện đã trải qua 5 phiên và sắp tới đây đàm phán phiên thứ 6 vào tuần tới.
-
DN cần biết
Công bố lộ trình áp dụng bắt buộc xăng E10
16:06' - 29/01/2026
Bộ Công Thương đã tính toán lộ trình cụ thể, bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch. Yếu tố đầu tiên được đặt ra là chất lượng, không để xảy ra rủi ro cho người sử dụng.
-
DN cần biết
Đảm bảo an toàn thi công Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất
15:17' - 29/01/2026
Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ dân, sáng 29/1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ thi công Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
-
DN cần biết
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Thương mại điện tử trước ngưỡng chuyển sang phát triển xanh
14:08' - 29/01/2026
Diễn đàn tập trung hướng dẫn cụ thể để các địa phương xây dựng/hoàn thiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử cấp tỉnh giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch năm 2026, bám sát định hướng quốc gia
-
DN cần biết
Bộ Công Thương thông tin về mỏ dầu ngoài khơi Việt Nam
14:08' - 29/01/2026
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: Đây là kết quả rất tích cực đối với ngành năng lượng. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.

Bụi mịn bao phủ bầu trời Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/3/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN