Doanh nghiệp đặt mua người máy làm việc sau đại dịch tăng hơn 37%

08:40' - 14/11/2021
BNEWS Nhiều công ty Bắc Mỹ bổ sung thêm lượng người máy kỷ lục trong giai đoạn từ tháng 1-9/2021 khi họ gấp rút tăng tốc dây chuyền lắp ráp và nỗ lực để bổ sung thêm nhân công.

Theo số liệu của Hiệp hội tự động hiện đại (A3), các nhà máy và nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 1-9/2021 đã đặt mua số lượng người máy nhiều hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 29.000 người máy với trị giá 1,48 tỷ USD.

Con số này vượt quá mức đỉnh ghi nhận trong cùng kỳ năm 2017.

Việc tăng cường thêm người máy là một phần của việc tăng cường đầu tư lớn khi các công ty tìm cách theo kịp nhu cầu tăng mạnh, trong bối cảnh nhiều công ty đang cố gắng thu hút người lao động trở lại sau đại dịch và xem người máy như một phần thay thế bổ sung cho dây chuyền sản xuất sau đại dịch.

Theo Hiệp hội A3, trong giai đoạn từ tháng 1-9/2021, lượng đơn đặt hàng liên quan đến người máy làm việc trong ngành công nghiệp ô tô tăng trưởng 20%, lên 12.544, trong khi đơn đặt mua người máy của các công ty ngoài lĩnh vực chế tạo ô tô tăng 53%, lên 16.355./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục