Doanh nghiệp Mỹ vẫn "kêu" khó khi xuất tôm hùm sang Trung Quốc
Các doanh nhiệp xuất khẩu tôm hùm của Mỹ cho biết họ đang đối mặt với khó khăn khi xuất hàng vào thị trường Trung Quốc, mặc dù theo thỏa thuận thương mại "Giai đoạn một" giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 14/2, Trung Quốc cam kết tăng mua hàng nông sản của Mỹ.
Ông Hugh Reynold, Giám đốc công ty tôm hùm Greenhead ở thị trấn Stonington, bang Maine (Mỹ) rất vui mừng khi biết rằng thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” giữa Mỹ và Trung Quốc đã có hiệu lực từ ngày 14/2.
Theo thỏa thuận này, Trung Quốc cam kết tăng nhập khẩu nông sản Mỹ, trong đó có tôm hùm. Hoạt động trong ngành tôm hùm hơn 20 năm, công ty của ông Reynold là một trong những nhà bán buôn tôm hùm lớn nhất ở Stonington, vùng nổi tiếng lâu đời về tôm hùm ở Mỹ.
Khoảng 30% sản lượng khai thác bình quân 10 triệu pound (4.540 tấn) mỗi năm của công ty Greenhead được xuất sang thị trường Trung Quốc.
Công ty của ông Reynold có các đối tác tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và nhiều thành phố khác của Trung Quốc.
Ông Reynold cho biết việc Trung Quốc tiến hành áp mức thuế 25% đối với mặt hàng tôm hùm nhập khẩu từ Mỹ vào tháng 7/2018, một động thái “trả đũa” việc Mỹ áp mức thuế bổ sung 25% đối với lượng hàng trị giá 50 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, đã đẩy nhiều doanh nghiệp kinh doanh tôm hùm của Mỹ, trong đó có công ty Greenhead, vào cảnh khó khăn vì xuất khẩu tôm hùm vào Trung Quốc gần như bị đình trệ.
Theo tổ chức theo dõi thương mại quốc tế WISERTtrade, Trung Quốc đã nhập khẩu lượng tôm hùm Mỹ trị giá 128 triệu USD trong năm 2017.
Giám đốc điều hành Hiệp hội các đại lý tôm hùm Maine, ông Annie Tselikis, cho hay Trung Quốc chiếm khoảng 15-20% lượng tôm hùm xuất khẩu của Mỹ trong năm 2017.
Tuy nhiên, lượng tôm hùm xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong nửa đầu năm 2019 đã giảm 80% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong khi đó, ngành kinh doanh tôm hùm đang bùng nổ tại Canada, với nhiều chuyến máy bay vận chuyển mặt hàng thủy sản này từ Halifax sang thị trường Trung Quốc.
Trong bối cảnh ngành tôm hùm ở Maine (Mỹ) đang muốn nhanh chóng trở lại thị trường Trung Quốc, những người trong ngành biết rằng rất khó để nhanh chóng lấy lại thị phần đã mất trước đây.
Ông Reynolds cho biết trong hơn một năm rưỡi qua, ngành tôm hùm Mỹ không chỉ không thể xuất khẩu hàng sang Trung Quốc, mà còn mất thị phần về tay các doanh nghiệp Canada.
Giám đốc công ty Greenhead cho hay, Canada hiện chiếm phần lớn thị phần của Mỹ tại thị trường Trung Quốc và toàn bộ chuỗi cung ứng đã có sự dịch chuyển.
Điều này không dễ khắc phục. Ông Reynolds nói thêm bản thân không ủng hộ việc tăng thuế bởi những biện pháp này gây tổn hại cho các doanh nghiệp.
Còn theo ông Ronnie Trundy, Giám đốc công ty Stonington Lobster Co-op, ngành tôm hùm Mỹ sẽ phải mất một năm để lấy lại thị phần đã mất trước đó./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc nêu điều khoản tham vấn trong thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ
09:33' - 04/02/2020
Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ đồng ý linh hoạt với một số cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trong bối cảnh Bắc Kinh phải đối phó với tình trạng bùng phát của dịch do virus corona mới.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc: Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giải quyết quan ngại của hai nước
15:59' - 16/01/2020
Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đánh giá thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã giải quyết đáng kể mối quan ngại của cả hai bên.
-
Chuyển động DN
Boeing hưởng lợi nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung "giai đoạn 1"
11:39' - 16/01/2020
Boeing đã giành được sự tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc “giai đoạn 1” được ký kết.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ-Trung Quốc chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1
07:53' - 16/01/2020
Ngày 15/1, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
EVNNPT đề cao vấn đề an toàn trong sản xuất
19:55' - 25/05/2022
Văn hóa của EVNNPT chính là “Tuân thủ - tôn trọng – trách nhiệm - tận tâm – tin tưởng”, tính “tuân thủ” được đặt đầu tiên cũng là đề cao vai trò an toàn quan trọng nhất.
-
Doanh nghiệp
EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ SEA Games 31
13:12' - 25/05/2022
Đóng góp cho thành công chung của SEA Games 31, EVN đã đảm bảo cung cấp điện tuyệt đối an toàn, ổn định, phục vụ các trận thi đấu cũng như nhiều hoạt động liên quan của Đại hội.
-
Doanh nghiệp
Nhiều nước đặt mua vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ của hãng Bavarian Nordic
10:03' - 25/05/2022
Nhà sản xuất vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ duy nhất trên thế giới đang được nhiều nước tiếp cận để đặt mua vaccine phòng căn bệnh hiện đang lây lan gần 20 nước trên thế giới.
-
Doanh nghiệp
Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đầu tư mạnh cho năng lượng sạch
09:00' - 25/05/2022
Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc ngày 24/5 cho biết sẽ đầu tư 37.600 tỷ won (29,6 tỷ USD) trong 5 năm tới vào các lĩnh vực như năng lượng sạch, quốc phòng, vũ trụ.
-
Doanh nghiệp
Bulgaria chấp nhận mua khí đốt Nga bằng đồng ruble
15:17' - 24/05/2022
Ngày 24/5, Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria, ông Alexander Nikolov cho biết Chính phủ Bulgaria cân nhắc lại sau khi từ chối trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble.
-
Doanh nghiệp
Vietravel Airlines hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển chính thức cho Sea Games 31
14:15' - 24/05/2022
Với cương vị là Hãng hàng không vận chuyển chính thức cho SEA Games 31, Vietravel Airlines vinh dự “chuyên chở những giấc mơ vàng” trong suốt kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
-
Doanh nghiệp
Nhận định nhiều khó khăn, Hòa Phát đặt mục tiêu lợi nhuận giảm
13:56' - 24/05/2022
Dù trong hoàn cảnh, thị trường thế nào, Hòa Phát cũng sẽ luôn có kết quả tốt nhất ngành, hơn tất cả doanh nghiệp khác.
-
Doanh nghiệp
Thưởng nóng tập thể và cá nhân EVNNPT hoàn thành vượt mức kế hoạch 10.000 sáng kiến
12:34' - 24/05/2022
EVNNPT đẩy mạnh việc phát động “Chiến dịch Thi đua cao điểm đến ngày 31/5/2022”, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sáng kiến được giao.
-
Doanh nghiệp
Ngành hàng không Trung Quốc nỗ lực chống dịch bệnh và duy trì hoạt động
10:02' - 24/05/2022
Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) ngày 23/5 thông báo nước này đã tăng cường các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhằm đảm bảo các chuyến bay an toàn và ngăn ngừa COVID-19 lây lan.