BNEWS Kỳ vọng của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài vào sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ô tô Ấn Độ đang tan biến khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ hai tại nước này đã gây thiệt hại quá lớn.
Kỳ vọng của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài vào sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ô tô Ấn Độ đang tan biến nhanh chóng khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ hai tại nước này đã gây thiệt hại quá lớn và hạn chế khả năng Chính phủ Ấn Độ tăng cường chi tiêu để kích thích nền kinh tế, báo hiệu sự phục hồi tại Ấn Độ có thể tụt hậu so với Trung Quốc và Mỹ.
Các nhà sản xuất ô tô, vốn chứng kiến gần một thập niên tăng trưởng doanh số bán xe tại Ấn Độ bị "xóa sổ" vào năm 2020, đang kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trở lại trong năm nay.Nhưng nhiều khả năng sự phục hồi này sẽ được dẫn đầu bởi những chiếc xe nhỏ, giá cả phải chăng – thường được thống trị bởi nhà sản xuất “cây nhà lá vườn” Maruti Suzuki và đối thủ Hyundai của Hàn Quốc – thay vì các mẫu xe cao cấp từ các nhà sản xuất nước ngoài.
Với việc các nhà máy sản xuất ô tô tại Ấn Độ đang hoạt động dưới công suất giới hạn và doanh số bán hàng kém xa so với kỳ vọng ban đầu, các hãng xe như Ford, Honda, Nissan, Skoda và Volkswagen phải đối mặt với những quyết định khó khăn về các khoản đầu tư trong tương lai.Việc lựa chọn ở lại Ấn Độ hiện phụ thuộc vào phân tích lợi ích về chi phí khi so với các thị trường quốc tế khác. Nếu triển vọng về dịch bệnh vẫn còn tồi tệ, số lượng các nhà sản xuất ô tô còn hoạt động tại nước này có thể tiếp tục giảm.
General Motors và Harley-Davidson đã đóng cửa các cửa hàng tại Ấn Độ vào năm ngoái. Anurag Mehrotra, giám đốc điều hành của Ford Ấn Độ, nói với Reuters rằng thị trường ô tô đã không tăng trưởng như dự kiến và đại dịch COVID-19 đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, ảnh hưởng đến cả doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu.Theo ông Mehrotra, sự không chắc chắn trong triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành công nghiệp ô tô và nền kinh tế Ấn Độ đã dẫn đến những thách thức nghiêm trọng.
Ông cho biết, đại dịch đòi hỏi “các giải pháp nhanh nhẹn và các quyết định cứng rắn", nhưng không cho biết chi tiết về kế hoạch của Ford. Trước đây, nhà sản xuất ô tô Mỹ này từng tuyên bố họ đang thực hiện một kế hoạch mới tại thị trường Ấn Độ.
Trong khi đó, Volkswagen nhắc lại kế hoạch đầu tư 1,2 tỷ USD để chiếm lĩnh 5% thị trường vào năm 2025 với các sản phẩm mới ra mắt, bắt đầu với hai mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) trong năm nay.Tham vọng của hãng này là tiếp tục xây dựng và củng cố vị thế của mình tại thị trường Ấn Độ.
Một thập niên trước, Ấn Độ được dự báo là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới vào năm 2020 (chỉ sau Mỹ và Trung Quốc) khi lượng sở hữu xe hơi bình quân đầu người trong tổng số dân 1,3 tỷ người của nước này đã bắt kịp với các thị trường lớn. Tuy nhiên, nhiều năm đánh thuế cao đối với ô tô cỡ lớn và xe SUV đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô nước ngoài, cộng với sự suy thoái kinh tế vào năm 2019 và đại dịch COVID-19 đã giữ thị trường này ở vị trí thứ 5. Trong khi cả Trung Quốc và Mỹ đều đang đạt được những kết quả tích cực trong việc đẩy lùi đại dịch, Ấn Độ vẫn đang chật vật sau đợt bùng phát thứ hai của dịch COVID-19 và mới chỉ tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 5% số người trưởng thành. Áp lực thêm về tài chính công cũng khiến Ấn Độ có nguy cơ mất xếp hạng tín dụng đầu tư, hạn chế khả năng áp dụng các biện pháp kích thích bổ sung vốn đóng vai trò thúc đẩy thị trường ô tô Mỹ và Trung Quốc./.Tin liên quan
Ấn Độ sẽ phải mất gần một năm nữa mới phục hồi được thị trường ô tô
Nhà sản xuất ô tô Ấn Độ, Mahindra & Mahindra Ltd. cho biết, doanh số bán ô tô tại Ấn Độ sẽ phải mất gần một năm nữa để trở lại mức trước đại dịch sau khi đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyToyota Land Cruiser 300 HEV về Việt Nam có giá từ 4,71 tỷ đồng
Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu Land Cruiser 300 HEV, phiên bản Hybrid Electric đầu tiên của dòng Land Cruiser 300 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về phân phối với giá bán từ 4,71 tỷ đồng.
-
Ô tô xe máyXiaomi sẽ thâm nhập thị trường ô tô châu Âu từ năm 2027
Theo nhật báo kinh tế Les Echos, hãng xe điện Trung Quốc Xiaomi đang chuẩn bị thâm nhập thị trường châu Âu từ năm 2027, với Đức là một trong những điểm đến đầu tiên.
-
Ô tô xe máyDoanh số xe máy và ô tô Honda tại Việt Nam tăng giảm trái chiều
Chiều 9/9, Công ty Honda Việt Nam (HVN) công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2026 ở mảng xe máy tiếp tục ghi nhận mức tăng 8,4% trong khi mảng ô tô giảm mạnh đến 56% so với cùng kỳ năm trước.
-
Ô tô xe máyGreen SM và Long Châu triển khai dịch vụ giao thuốc bằng xe điện
Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green SM) và Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu hợp tác triển khai dịch vụ giao nhận thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng xe máy điện.
-
Ô tô xe máyPeugeot 408 Sport Edition giới hạn 100 xe tại Việt Nam
Ngày 9/9, THACO AUTO chính thức giới thiệu mẫu xe Peugeot 408 Sport Edition - phiên bản giới hạn 100 xe, lấy cảm hứng từ “Di sản Le Mans” và tinh thần tiên phong của Peugeot Motorsport.
-
Ô tô xe máyBảng giá xe Subaru tháng 9/2026: Nhiều mẫu xe được áp dụng giá ưu đãi đặc biệt
Subaru Việt Nam vừa cập nhật bảng giá các mẫu xe của Subaru và nhiều khuyến mãi trong tháng 9/2026.
-
Ô tô xe máyÔ tô Trung Quốc tăng tốc trên thị trường xe điện Séc
Ô tô Trung Quốc đang ngày càng mở rộng sự hiện diện trên thị trường xe điện tại Cộng hòa Séc, trong bối cảnh tỷ trọng xe sử dụng động cơ điện trong tổng số ô tô du lịch mới đăng ký tiếp tục tăng.
-
Ô tô xe máyVolkswagen chuyển nhà máy ô tô Đức thành cơ sở sản xuất quốc phòng
Nhà máy Volkswagen tại Osnabrück sẽ được chuyển đổi thành trung tâm công nghiệp quốc phòng, mở hướng đầu tư mới và duy trì việc làm cho khoảng 1.200 lao động.
-
Ô tô xe máyLoạt ô tô giảm giá, có xe giảm hàng trăm triệu trong tháng Ngâu
Bước vào đầu tháng 9, thị trường ô tô Việt Nam nóng lên với hàng loạt chương trình giảm giá, trong đó nhiều xe tiền tỷ được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để kích cầu doanh số trong tháng Ngâu.









