Doanh nghiệp Pháp tăng mạnh hoạt động M&A ở nước ngoài

19:29' - 10/05/2017
BNEWS Từ đầu năm đến nay giá trị các thương vụ M&A của các công ty Pháp ở nước ngoài đã tăng lên 40,8 tỷ USD với 213 thương vụ.
Doanh nghiệp Pháp gia tăng hoạt động M&A tại nước ngoài. Ảnh: eurocomms.com

Theo hãng tin Thomson Reuters, từ đầu năm đến nay các công ty của Pháp đã đầu tư nhiều hơn cho các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài so với cùng thời điểm của thập niên trước, ghi dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ năm 2016.

Từ đầu năm đến nay giá trị các thương vụ M&A của các công ty Pháp ở nước ngoài đã tăng lên 40,8 tỷ USD với 213 thương vụ, tăng mạnh so với mức chưa tới 5 tỷ USD cùng kỳ năm 2016 với 243 thương vụ.

Các thương vụ M&A của các công ty Pháp có liên quan đến các công ty châu Âu chiếm tới 79% tổng khối lượng giao dịch từ đầu năm đến nay, trong khi các nước châu Mỹ đứng ở vị trí thứ hai chiếm 20%. Trong tổng số các hoạt động M&A ra nước ngoài của Pháp chiếm 65% là các công ty dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng, tiếp theo là các công ty công nghiệp với tỷ lệ 16,4%.

Thương vụ lớn nhất là Essilor International mua lại Luxottica với giá 25,2 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục