BNEWS Doanh số bán lẻ của Nhật Bản trong tháng 5/2021 đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước và là tháng tăng thứ ba liên tiếp, đồng thời cao hơn so với mức trung bình 7,9% mà thị trường dự báo.
Doanh số bán lẻ trong tháng Năm của Nhật Bản đã cao hơn dự kiến trong bối cảnh các hộ gia đình nới lỏng hầu bao. Tuy nhiên, xu hướng chi tiêu tiêu dùng vẫn bị hạn chế do lo ngại dịch COVID-19 và đà phục hồi kinh tế còn mong manh.
Trong bối cảnh Tokyo dự kiến sẽ tổ chức Thế vận hội Olympic vào tháng tới, các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Nhật Bản sẽ khó tăng trưởng trong quý II/2021 sau khi các đợt hạn chế khẩn cấp do dịch COVID-19 kéo dài ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng. Giữa lúc các nền kinh tế lớn trên toàn cầu như Mỹ phục hồi mạnh sau đợt sụt giảm do đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng yếu của Nhật Bản đang gây sức ép buộc các nhà hoạch định chính sách phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ mới, bên cạnh các biện pháp kích thích lớn hiện có để thúc đẩy nhu cầu. Số liệu chính phủ Nhật công bố ngày 29/6 cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 5/2021 đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước và là tháng tăng thứ ba liên tiếp, đồng thời cao hơn so với mức trung bình 7,9% mà thị trường dự báo. Takeshi Minami, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Norinchukin, cho biết mặc dù doanh số bán lẻ tăng tốt hơn dự kiến, nhưng mức tăng này không đủ mạnh để đánh dấu một sự thay đổi rõ ràng hướng tới triển vọng sáng sủa hơn đối với các điều kiện chi tiêu. Chuyên gia Minami cho biết nhiều người cao tuổi không có khả năng ra ngoài và tiêu tiền trong tháng 4-5/2021 vì tình trạng khẩn cấp hoặc các biện pháp bán khẩn cấp ở các khu vực chính vẫn có hiệu lực. Theo ông Minami, thật khó tưởng tượng để Thế vận hội có thể kích thích chi tiêu./.Tin liên quan
Nhà bán lẻ chủ động nguồn cung hàng hóa đi đôi phòng, chống dịch COVID-19
Hầu hết nhà bán lẻ, đơn vị kinh doanh chủ lực ở Tp. Hồ Chí Minh đều đưa ra cam kết đảm bảo cung ứng đủ nhóm hàng hóa thiết yếu đến mọi người dân thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngNgành gỗ trước bài toán duy trì tăng trưởng xuất khẩu
Xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 nhưng đang chịu sức ép từ chi phí logistics, rào cản xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.
-
Thị trườngNông nghiệp Hòa Phát xuất bán hơn 212.000 con heo
6 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.
-
Thị trườngQuảng bá nông sản Mỹ tại hệ thống MM Mega Market
Chương trình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Hoa Kỳ.
-
Thị trườngPhilippines nhập khẩu gạo cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm
Theo số liệu mới nhất của BPI, lượng gạo nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 tăng 20,1%, tương đương khoảng 460.000 tấn, so với mức 2,29 triệu tấn của cùng kỳ năm 2025.
-
Thị trườngXuất khẩu cà phê 2026: Tăng sản lượng, khó tăng kim ngạch khi giá giảm sâu
6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận nghịch lý khi sản lượng tiếp tục tăng nhưng kim ngạch lại giảm mạnh do giá xuất khẩu lao dốc.
-
Thị trườngKhi nông dân đất Sen hồng đưa quả xoài đi làm du lịch
Những năm gần đây, một số nông dân ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) đã kết hợp canh tác xoài với kinh doanh dịch vụ du lịch, giúp nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
-
Thị trườngOPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng dầu
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu.
-
Thị trườngThị trường dầu mỏ đảo chiều đột ngột từ khan hiếm sang dư cung
Giá dầu thô đang giảm mạnh trên toàn thế giới khi thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp giải phóng một lượng lớn nguồn cung.
-
Thị trườngGiá cà phê và gạo xuất khẩu cùng bật tăng
Giá cà phê trong nước tuần qua tăng khoảng 3,3%, lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu xuất khẩu duy trì cao.












