Doanh số bán nhà đơn lẻ mới tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến

12:23' - 24/06/2020
BNEWS Doanh số bán nhà đơn lẻ mới tại Mỹ đã tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 5/2020 và hoạt động kinh doanh giảm "vừa phải" trong tháng Sáu, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán nhà mới tại nước này trong tháng 5/2020 đã tăng 16,6% lên 676.000 căn. Con số này trái với so với mức giảm 5,2% trong tháng Tư (xuống 580.000 căn) và cao hơn nhiều so với dự báo tăng 2,9% lên 640.000 căn mà các nhà kinh tế của hãng tin Reuters đưa ra. Giá nhà mới trong tháng 5/2020 trung bình tăng 1,7% lên 317.900 USD so với năm trước. 

Thị trường nhà ở đang được hỗ trợ nhờ mức lãi suất thấp kỷ lục và những ưu đãi cho người mua nhà đơn lẻ cách xa trung tâm thành phố, do nhiều công ty cho phép nhân viên linh hoạt làm việc tại nhà giữa bối cảnh đại dịch COVID-19.
Số liệu trên được đưa ra theo sau báo cáo hồi tuần trước cho thấy đơn đăng ký mua nhà tăng lên mức cao nhất trong 11 năm hồi giữa tháng Sáu và đơn xin cấp phép xây dựng cũng phục hồi trong tháng 5/2020.
Trong một báo cáo khác, công ty IHS Markit cho hay chỉ số Sản lượng tổng hợp của Mỹ, đo lường sản lượng của cả khu vực dịch vụ và sản xuất, đã tăng từ mức 37 điểm trong tháng 5/2020 lên 46,8 điểm trong tháng Sáu. Trong đó, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực dịch vụ tăng từ 37,5 điểm trong tháng 5/2020 lên 46,7 điểm trong tháng Sáu, còn PMI trong lĩnh vực chế tạo tăng lên 49,6 điểm, so với 39,8 điểm trong tháng Năm.
Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 gia tăng đang đe dọa triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Nhiều bang báo cáo số ca nhiễm cao kỷ lục trong một ngày. Các chuyên gia y tế cho rằng việc chính phủ mở cửa nền kinh tế quá sớm là nguyên nhân gây ra tình trạng này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục