Doanh thu của Audi giảm hơn 10%

14:41' - 19/03/2021
BNEWS Doanh thu của nhà sản xuất ô tô hạng sang Audi (Đức) trong năm 2020 giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước trước xuống còn khoảng 49,97 tỷ euro (59,6 tỷ USD).

Báo cáo kinh doanh mới nhất công bố ngày 18/3 cho thấy doanh thu của nhà sản xuất ô tô hạng sang Audi (Đức) trong năm 2020 giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước trước xuống còn khoảng 49,97 tỷ euro (59,6 tỷ USD). 

Audi, công ty con của nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Đức Volkswagen, cho biết lợi nhuận hoạt động không bao gồm các khoản mục đặc biệt trong năm 2020 đã giảm 39,3% so với năm trước đó xuống 2,84 tỷ euro.

Ông Markus Duesmann, Giám đốc điều hành (CEO) của Audi, cho biết ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch COVID-19 có tác động quyết định đến năm kinh doanh của công ty. Theo Audi, lượng xe giao toàn cầu của công ty vào năm 2020 giảm 8,3% xuống còn khoảng 1,7 triệu chiếc. Dù vậy, mức giảm của Audi vẫn thấp hơn nhiều con số suy giảm gần 15% của thị trường toàn cầu.

Tại Trung Quốc, doanh số của nhà sản xuất ô tô Đức năm 2020 thậm chí còn tăng 5,4% so với năm trước đó lên 727.358 xe. Audi cũng cho hay từ tháng 4/2020 trở đi, số liệu giao xe từng tháng ở Trung Quốc đã vượt mức của cùng kỳ năm 2019.

Nhà sản xuất ô tô hạng sang đã lên kế hoạch mở rộng hơn nữa sự hiện diện trên thị trường các loại xe sử dụng năng lượng mới (NEV) ở Trung Quốc, nơi công ty mẹ là Volkswagen Group đã có một liên doanh với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc First Automotive Works (FAW). Để đạt được mục tiêu này, Audi sẽ sản xuất xe điện với Porsche tại Trường Xuân (Changchun) vào năm 2024.

Ông Duesmann cho biết Trung Quốc là một trụ cột quan trọng trong thành công lâu dài của Audi. Đồng thời ông cho biết thêm rằng công ty sẽ tăng cường thêm danh mục sản phẩm tại thị trường lớn nhất của mình.

Đối với năm 2021, Audi dự kiến số lượng giao hàng và doanh thu bán sẽ tăng lên rõ rệt, với giả định nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục