Dolce & Gabbana tuyên bố ngừng sử dụng chất liệu lông thú

20:46' - 01/02/2022
BNEWS Thương hiệu thời trang cao cấp Italy Dolce & Gabbana ngày 1/2 tuyên bố sẽ ngừng sử dụng lông thú trong các bộ sưu tập của hãng năm 2022.

Đây là thương hiệu xa xỉ mới nhất gia nhập xu thế bảo vệ động vật đang phổ biến trong làng thời trang quốc tế.

Theo người phát ngôn của Dolce & Gabbana, thương hiệu này đang hướng đến một tương lai thời trang bền vững mà trong đó, việc loại bỏ chất liệu lông thú là tất yếu.

 

Tuy nhiên, Dolce & Gabbana sẽ tiếp tục hợp tác với các nghệ nhân lông thú nhằm tạo ra các sản phẩm may mặc và phụ kiện từ chất liệu lông sinh thái - một giải pháp thay thế bền vững, sử dụng các loại nguyên liệu tái chế, đồng thời giúp bảo tồn nghề chế tác lông thú.

Những sản phẩm thời trang được làm từ da hay lông thú thường có thiết kế sang trọng và giá thành xa xỉ. Tuy nhiên, xu hướng thời trang này bị lên án do việc giết hại động vật.

Trong những năm gần đây, các thương hiệu thời trang cao cấp đã không còn ưu ái các chất liệu khai thác từ động vật, trong đó có nhiều hãng thời trang lớn như Chanel, Gucci hay Saint Laurent.

Một số hãng thời trang khác như Armani của Italy đã ngừng sử dụng len angora - sản phẩm có nguồn gốc từ lông thỏ./.

>>>LVMH thắng lớn khi nhu cầu mua hàng cao cấp tăng mạnh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục