Đón chào những công dân nhí đầu tiên của năm 2024

10:46' - 01/01/2024
BNEWS Vào lúc 0 giờ 2 phút ngày 1/1/2024, bé trai Trần Hữu Nghị (nặng 3,1kg) cất tiếng khóc chào đời tại phòng đẻ của Khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Hữu Nghị là công dân nhí đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào thời khắc năm mới 2024. Bé là con đầu lòng của vợ chồng anh Hữu Bằng và chị Kim Chung (30 tuổi) ở chung cư thuộc khu Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Bố của Nghị, anh Trần Hữu Bằng (32 tuổi) không giấu nổi niềm hạnh phúc, xen lẫn xúc động khi chứng kiến giây phút con trai chào đời khi không ngừng nói "bố chào Hữu Nghị nhé" rồi lại "vợ anh giỏi quá"…

Ngay sau khi bé Nghị chào đời, tại phòng mổ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ê kíp bác sĩ tiến hành ca mổ đẻ đón công nhí thứ 2 của năm 2024.

Trước đó khoảng 30 phút, bé Minh Anh, con gái thứ 2 của một bà mẹ khác cũng được chào đời theo phương pháp đẻ thường.

Trong ca trực chuyển giao năm mới, Khoa Đẻ - Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 16 y bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực Khoa Đẻ; chưa kể các y bác sĩ, nhân viên y tế khác làm nhiệm vụ gây tê ngoài màng cứng luôn sẵn sàng công việc.

Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Thị Phương Lam, Phó trưởng Khoa Đẻ cho biết, từ lúc 19 giờ 30 phút ngày 31/12/2023 đến 0 giờ 10 phút ngày 1/1/2024, tại Khoa Đẻ và phòng mổ đẻ có 5 trường hợp trẻ sơ sinh chào đời, trong đó 3 trẻ chào đời trước lúc đồng hồ chuyển sang giây phút đầu tiên của năm 2024.

Có mặt tại phòng đẻ để chào đón công dân nhí đầu tiên chào đời năm 2024 và tặng quà của bệnh viện chúc mừng gia đình anh Trần Hữu Bằng, chị Nguyễn Kim Chung (bố mẹ của bé Hữu Nghị), ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: "Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Phụ sản Trung ương chào đón khoảng 80 trẻ chào đời theo phương pháp sinh thường hoặc sinh mổ. Chúng tôi có đủ vật tư tiêu hao, đủ các dịch vụ trước sinh, trong và sau sinh phục vụ nhu cầu của gia đình sản phụ, trong đó có cả dịch vụ "đỡ đẻ gia đình"- tức là chồng hoặc người thân luôn được túc trực bên cạnh sản phụ trong suốt quá trình chuyển dạ, sinh con..., khi trẻ chào đời, người chồng sẽ được tham gia cắt rốn cho con...".

Cũng trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2024, tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, bé gái kháu khỉnh nặng 3 kg đã cất tiếng khóc vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 1/1/2024. Cháu bé là con của mẹ Kiều Thị Nhật Linh, sinh con bằng phương pháp sinh mổ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục