BNEWS Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho biết tính đến 10 giờ sáng 15/4, chưa có thông tin nào liên quan đến thương vong hoặc thiệt hại của người Việt sau vụ động đất mạnh tại Kyushu.
Hiện Đại sứ quán Việt Nam cũng như Tổng lãnh sự tại Fukuoka vẫn duy trì liên lạc với nhà chức trách Nhật Bản để cập nhật tình hình. Các công dân Việt Nam tại tỉnh Kumamoto có thể liên hệ với số điện thoại bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản là 080-3590-9136 hoặc hai số điện thoại bảo hộ công dân của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka là 080-3984-6668 và 080-3904-0198 để yêu cầu trợ giúp.
Trận động đất mạnh xảy ra tại đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi này.
Theo số liệu do nhà chức trách Nhật Bản cung cấp, tính đến trưa 15/4, trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại tỉnh Kumamoto đã làm 9 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị thương.
Tại thị trấn Mashiki, nơi xảy ra chấn động mạnh nhất lên tới 7 độ Richter, khoảng 20 ngôi nhà bị đổ sập, nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, cơ quan cứu nạn đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại báo nhà bị đổ và các nạn nhân mắc kẹt, hầu hết từ thị trấn Mashiki.
Ông cho biết do động đất xảy ra vào ban đêm nên chưa thể thống kê được hết mức độ thiệt hại. Giao thông đường bộ tại tỉnh Kumamoto, đặc biệt thị trấn Mashiki, đang bị tắc nghẽn do các tòa nhà đổ sập chặn ngang lối đi hoặc đường sá bị động đất làm hư hại. Động đất làm mất điện một số nhà ga tại khu vực Kyushu.
Hoạt động của hệ thống tàu siêu tốc Shinkansen và tàu điện đến Kumamoto tạm thời bị đình chỉ để đề phòng dư chấn. Nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo dư chấn mạnh có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong một tuần tới và yêu cầu người dân phải thực hiện các biện pháp đề phòng.
Điều may mắn là trận động đất này không gây sự cố nào tại các nhà máy điện hạt nhân, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Sendai tại tỉnh Kagoshima của Công ty điện lực Kyushu và nhà máy điện hạt nhân Ikata của công ty điện lực Shikoku.
Sáng 15/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập họp nội các để nghe đánh giá tình hình, điều phối hoạt động cứu trợ giữa các tỉnh tại khu vực bị động đất cũng như hỗ trợ nhân lực và những phương tiện cần thiết.
Thủ tướng đã lập văn phòng giải quyết khủng hoảng để kịp thời ứng phó. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani thông báo Lực lượng phòng vệ đã điều máy bay chiến đấu và trực thăng đến khu vực động đất để đánh giá tình hình. Hơn 350 binh lính tham gia công tác cứu hộ. Chánh văn phòng nội các Suga khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là công tác cứu nạn.
Xem thêm:
Động đất tại Nhật Bản: Hàng trăm người thương vong
Tin liên quan
Động đất tại Nhật Bản: Hàng trăm người thương vong
Các quan chức địa phương Nhật Bản sáng 15/4 xác nhận đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong trận động đất mạnh 6,5 độ ríchte (7 độ theo thang đo động đất của Nhật Bản).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











