Đồng Hới vươn mình ra biển: Mở rộng không gian đô thị mới
Khát vọng vươn ra biển lớn
Buổi sáng mùa thu, gió từ phía biển Nhật Lệ thổi về, mang theo vị mằn mặn len qua từng con ngõ nhỏ. Đồng Hới – trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị đang “thay da đổi thịt” từng ngày trong nhịp sống năng động của một đô thị trẻ. Từ bờ sông Nhật Lệ hiền hòa nhìn ra biển xanh biếc, những khối công trình hiện đại đang vươn lên, báo hiệu một không gian phát triển mới – nơi đô thị và biển cả giao hòa.Tận dụng lợi thế cảnh quan độc đáo, Sun Group định hướng phát triển nơi đây thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cao cấp, khai thác hình ảnh “tiểu sa mạc giữa lòng miền Trung” gợi nhớ sắc thái Dubai, tạo nên biểu tượng mới cho đô thị biển Đồng Hới.
Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn này không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển không gian đô thị ven biển Đồng Hới, mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Quảng Trị, mở rộng dư địa thu hút đầu tư và cải thiện chất lượng an cư – dịch vụ trong tương lai. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đã xác định mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung; trong đó, Đồng Hới được quy hoạch, đầu tư đồng bộ để phát triển thành trung tâm chính trị – hành chính – điều hành – dịch vụ công của tỉnh, là “đầu tàu” đưa Quảng Trị vươn mình ra biển lớn. Đô thị sinh cảnh ven sông, ven biểnCửa biển Đồng Hới – nơi hợp lưu giữa sông Nhật Lệ và biển Đông đang trở thành trung tâm phát triển mới của tỉnh Quảng Trị. Tại đây, địa hình “tiền án là biển, hậu chẩm kề núi” tạo nên bản sắc đô thị hiếm có: cư dân sống ở vùng sông nhưng hướng ra biển; còn dòng Nhật Lệ không đâm thẳng ra biển mà uốn lượn dọc bờ, tạo nên cảnh quan vừa sông, vừa biển, vừa bán đảo. Cấu trúc địa hình và sông – biển độc đáo này không chỉ mang lại cảnh quan hiếm có mà còn là nền tảng để hình thành đô thị sinh thái kiểu mẫu của Quảng Trị trong tương lai.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, để mở rộng không gian đô thị hướng biển, những năm qua tỉnh đã đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm kết nối phường Đồng Hới với khu vực Bảo Ninh. Nổi bật là cầu Nhật Lệ 3 và tuyến đường kết nối dài 2,8 km; trong đó, phần cầu dài 561 m, tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng. Khi hoàn thành vào cuối năm 2025, công trình này sẽ nối hai bờ sông Nhật Lệ, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị trung tâm, đồng thời tạo động lực phát triển chuỗi đô thị ven biển phía Đông Đồng Hới. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng bán đảo Bảo Ninh được đầu tư mạnh mẽ qua hàng loạt dự án như đường Võ Nguyên Giáp, đường ven biển Quảng Trị, đường Nguyễn Thị Định, đường Nhật Lệ, cùng các khu đô thị Bảo Ninh 1–7, Hadaland Bảo Ninh Green City và nhiều dự án chỉnh trang cảnh quan, chống xói lở bờ biển.Ông Ngô Thanh Hưng, đại diện Tập đoàn Đạt Phương – đơn vị thi công cầu Nhật Lệ 3 cho biết: “Chúng tôi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, nên thi công rất thuận lợi. Để kịp tiến độ hoàn thành trong năm 2025, nhà thầu huy động thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp suốt ngày đêm”.
Trên công trường, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng sóng biển, báo hiệu nhịp sống mới đang lan tỏa. Người dân phường Đồng Hới cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày. Ông Phạm Văn Quang, cư dân sống gần bờ Nhật Lệ, chia sẻ: “Bà con vui lắm, thấy tỉnh đầu tư mạnh tay, hạ tầng đổi khác từng ngày. Chỉ mong quy hoạch thật bài bản để Đồng Hới ngày càng đẹp, văn minh hơn”. Tầm nhìn phát triển hướng biển Theo ông Hoàng Đăng Cương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, ngành đã xác định bảy nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển hạ tầng ven biển phường Đồng Hới; trong đó, ưu tiên hàng đầu là quy hoạch đồng bộ với tầm nhìn dài hạn, định hướng không gian đô thị hướng biển gắn với chiến lược phát triển tổng thể của tỉnh sau hợp nhất. Song song với đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, Quảng Trị tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường biển, phát triển các khu đô thị du lịch ven biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời thu hút doanh nghiệp chiến lược tham gia đầu tư lâu dài.Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho rằng, phát triển đô thị Đồng Hới hướng biển không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là chiến lược tái cấu trúc không gian kinh tế – văn hóa – du lịch của toàn tỉnh, đưa Đồng Hới trở thành “trung tâm mới” – đô thị sinh thái, dịch vụ và nghỉ dưỡng cấp vùng.
Đồng Hới hôm nay đang dần trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Những công trình đang mọc lên, những tuyến đường nối dài ra biển không chỉ mở rộng không gian đô thị, mà còn mở ra tầm nhìn mới – tầm nhìn hướng ra đại dương, hướng tới tương lai. Gió Nhật Lệ vẫn thổi, mặn mòi và trong trẻo. Trên vùng đất từng nhuốm lửa đạn năm xưa, nay đang hình thành một trung tâm đô thị năng động của Quảng Trị mới – nơi sông gặp biển trong nhịp sống hiện đại, nơi con người và thiên nhiên cùng hòa quyện, kiến tạo một diện mạo mới đầy sức sống. Đồng Hới – “trái tim của tỉnh Quảng Trị” – đang từng bước hiện thực hóa khát vọng hướng biển, trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và đáng sống của miền Trung. Từ tầm nhìn quy hoạch đến những công trình cụ thể, từ quyết tâm chính trị đến hành động thực tiễn, Đồng Hới đang viết tiếp hành trình vươn ra biển lớn, hành trình của niềm tin, đổi thay và phát triển bền vững.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hạ tầng giao thông tạo bước “đột phá” cho kinh tế An Giang tăng tốc
21:01' - 03/10/2025
Với vị trí cửa ngõ của Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đang tận dụng lợi thế liên kết vùng thông qua phát triển hạ tầng giao thông.
-
Kinh tế & Xã hội
“Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi” trong kỷ nguyên vươn mình
21:01' - 03/10/2025
Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên bế mạc sau hai ngày làm việc trong không khí dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Tháp khẳng định vị thế bằng nông nghiệp công nghệ cao
10:38' - 01/10/2025
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đồng Tháp xác định nông nghiệp là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, liên kết theo chuỗi giá trị.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Giải Nobel Vật lý 2025 vinh danh 3 nhà khoa học người Mỹ
17:59'
Vào lúc 16h45 ngày 7/10 (theo giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch miền Tây bứt phá nhờ chuyển đổi xanh
17:50'
Sau khi hợp nhất, các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long có không gian phát triển rộng lớn, tiềm năng khai thác du lịch phong phú.
-
Kinh tế & Xã hội
Nho Khánh Hòa "thay áo mới” nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật
17:50'
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình vườn nho ứng dụng công nghệ cao còn thúc đẩy du lịch sinh thái nông nghiệp, tạo thêm việc làm và hình thành vùng sản xuất nho đặc trưng của Khánh Hòa.
-
Kinh tế & Xã hội
Người nuôi cá điêu hồng Đồng Tháp “đứng ngồi không yên” vì giá giảm
17:20'
Hiện giá cá điêu hồng nuôi lồng bè thương phẩm ở Đồng Tháp giảm sâu, trong khi chi phí đầu vào như thức ăn, con giống vẫn ở mức cao, khiến các hộ nuôi rơi vào cảnh thua lỗ sau nhiều tháng chăm sóc.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưu sinh giữa biển nước Hà Nội
17:17'
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, ngày 7/10, Hà Nội có mưa to, đến rất to. Nhiều tuyến phố như: Triều Khúc, Tân Triều, Yên Xá… của phường Thanh Liệt bị ngập sâu, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
-
Kinh tế & Xã hội
Cao Bằng đối mặt thiên tai nghiêm trọng, một người tử vong, hàng nghìn người bị ảnh hưởng
17:17'
Chiều ngày 7/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã phát đi báo cáo nhanh về tình hình thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Công Thương thông tin về sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất thủy điện Bắc Khê 1
17:14'
Hiện Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.
-
Kinh tế & Xã hội
An Giang: Cảnh báo ngập lụt nhiều đô thị ven sông Hậu
15:40'
Triều cường rằm tháng 8 kết hợp lũ sông Mê Kông khiến các đô thị ven sông Hậu ở An Giang có thể ngập 5–40 cm từ ngày 8–10/10, cảnh báo nguy cơ sạt lở và úng cục bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Cao Bằng xuất hiện hiện tượng cộng hưởng đỉnh lũ
15:40'
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, các hồ thủy điện Bạch Đằng và Bình Long xả lũ để bảo đảm an toàn. UBND tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân vùng ven sông chủ động di dời.